Ông Biden ký luật viện trợ gần 61 tỷ USD cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Biden ký thông qua các khoản viện trợ nước ngoài, trong đó có 61 tỷ USD cho Ukraine, sau khi quốc hội phê duyệt.

"Gói ngân sách này mang lại sự hỗ trợ quan trọng cho các đối tác của Mỹ để họ có thể tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa đối với chủ quyền", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ngày 24/4 sau khi ký thông qua dự luật viện trợ nước ngoài. "Chúng tôi đảm bảo các chuyến hàng viện trợ đến Ukraine sẽ bắt đầu trong vài giờ tới".

Ông Biden mô tả quân đội Ukraine là "lực lượng thiện chiến có ý chí bền bỉ để giành chiến thắng", đồng thời chỉ trích những người Cộng hòa trung thành với cựu tổng thống Donald Trump vì đã chặn gói viện trợ.

Theo Tổng thống Biden, việc thông qua gói chi tiêu này cũng liên quan trực tiếp đến lợi ích của Mỹ. "Dự luật sẽ giúp nước Mỹ an toàn hơn, khiến thế giới tốt đẹp hơn và duy trì vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới", ông nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 8/2. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 8/2. Ảnh: AFP

Dự luật chi tiêu cung cấp 60,84 tỷ USD nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine, 26 tỷ USD cho Israel, 8,12 tỷ USD cho các đồng minh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong gói viện trợ cho Ukraine, khoảng 23 tỷ USD sẽ được Mỹ sử dụng để bổ sung kho dự trữ vũ khí, tạo điều kiện để tiếp tục chuyển giao khí tài cho Ukraine. 14 tỷ USD dành cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, cho phép Lầu Năm Góc trực tiếp mua vũ khí từ các nhà thầu Mỹ và chuyển cho Kiev.

11 tỷ USD sẽ dành để tài trợ cho hoạt động quân sự hiện tại của Mỹ trong khu vực. Khoảng 8 tỷ USD dành cho hỗ trợ phi quân sự, giúp chính phủ Ukraine duy trì các hoạt động cơ bản như trả lương và lương hưu.

Ông Biden cũng ký thông qua luật riêng liên quan lệnh cấm TikTok ở Mỹ nếu chủ sở hữu của ứng dụng này, công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance, không thoái vốn trong vòng 9 tháng đến một năm tới.

Các dự luật trước đó đã được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua. Đây có thể là đợt viện trợ cuối cùng cho Ukraine trước khi Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống và lưỡng viện quốc hội vào tháng 11.

Mỹ là nước hỗ trợ quân sự chính cho Ukraine từ khi chiến sự bùng phát. Gói hỗ trợ mới được thông qua khi quân đội Ukraine đang phải đối mặt tình trạng thiếu vũ khí trầm trọng và lực lượng Nga liên tục gây áp lực từ phía đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho rằng khoản viện trợ gần 61 tỷ USD sẽ củng cố sức mạnh cho Ukraine và "gửi tới Nga tín hiệu mạnh mẽ rằng đây sẽ không phải là Afghanistan thứ hai".

Điện Kremlin tuyên bố gói viện trợ của Mỹ sẽ không thay đổi được cục diện chiến trường, nhấn mạnh điều này sẽ chỉ gây thêm đau khổ cho Ukraine và khiến nhiều người thiệt mạng hơn.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm nay cho biết châu Âu phải tiếp tục tăng cường viện trợ cho Ukraine, ngay cả sau khi gói viện trợ lớn của Mỹ được phê duyệt. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Đức kiên quyết từ chối gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.

Theo AFP, AP, Reuters

vnexpress.net

Đọc thêm

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.