Ngành Giáo dục Hà Tĩnh song hành mục tiêu đảm bảo kiến thức cho học sinh và chung tay đẩy lùi Covid-19

(Baohatinh.vn) - Trong khi gần 250 ngàn học sinh phổ thông ở Hà Tĩnh đang phải ở nhà để phòng tránh dịch Covid-19, các nhà trường và thầy cô giáo vẫn luôn tìm mọi cách để mang bài giảng đến với học sinh. Cùng đó, nhiều nhà trường và các thầy cô giáo đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội chung tay đẩy lùi Covid-19.

Trăn trở mang bài học đến với học sinh

Ngay sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành công văn cho phép học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, Sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn, giới thiệu các trường triển khai các công cụ dạy học trực tuyến, sử dụng kho tư liệu trên Internet, khai thác các kênh truyền hình... để truyền thụ các bài giảng hàng ngày đến với học sinh, tuyệt đối không để học sinh “mất bài” hay rỗi rãi rồi suy nghĩ tiêu cực, sa đà vào các trò chơi trên mạng.

Ngành Giáo dục Hà Tĩnh song hành mục tiêu đảm bảo kiến thức cho học sinh và chung tay đẩy lùi Covid-19

Nhiều trường học ở Hà Tĩnh tăng cường sinh hoạt chuyên môn trực tuyến để chuẩn bị cho các giờ dạy online. Ảnh Anh Thư

Theo đó, các nhà trường đã tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy thế mạnh của trường mình để tìm ra nhiều cách làm hay, phù hợp với thực tiễn của đơn vị và thiết thực, hiệu quả cho học sinh. Hầu hết các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh qua các phần mềm video conferencing như Webinar, Zoom, Zalo, Facebook Messenger...

Ở tiểu học, giáo viên kết hợp giữa dạy học trực tuyến với gọi điện thoại cho bố mẹ, học sinh hỏi thăm tình hình và hướng dẫn tự học tại nhà; một số trường cử giáo viên đến tận nhà phát bài tập cho học sinh sau đó thu về để chấm, chữa cho các em trong điều kiện không có máy tính kết nối Internet và máy in (như Tiểu học Thịnh Lộc, Lộc Hà; Tiểu học Sơn Giang, Sơn Long - Hương Sơn...).

Ngành Giáo dục Hà Tĩnh song hành mục tiêu đảm bảo kiến thức cho học sinh và chung tay đẩy lùi Covid-19

Nhiều giáo viên tranh thủ thời gian đến các gia đình kiểm tra việc học của học sinh (Trong ảnh: Giáo viên trường THCS Kỳ Ninh - thị xã Kỳ Anh kiểm tra việc học của học sinh tại một gia đình). Ảnh Thúy Ngọc

Tương tự, giáo viên các trường THCS tiến hành dạy học trực tuyến cho học sinh. Mỗi ngày, có hàng ngàn bài giảng được truyền đến học sinh trên các công cụ trực tuyến bởi các thầy cô giáo. Sở GD&ĐT đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng trực tiếp chương trình “Đến lớp cùng HTTV” dạy ôn thi cho học sinh lớp 9 ở ba môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

Tham gia chương trình là những giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện ở TP Hà Tĩnh và các vùng phụ cận. Chương trình phát sóng trực tiếp kết hợp tương tác với người học qua điện thoại hoặc qua Fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Mỗi lần phát sóng có hàng ngàn học sinh lớp 9 theo dõi.

Ngành Giáo dục Hà Tĩnh song hành mục tiêu đảm bảo kiến thức cho học sinh và chung tay đẩy lùi Covid-19

Được sự hỗ trợ của các thầy cô, các em học sinh cũng tích cực học tập để củng cố kiến thức trong những ngày nghỉ học tránh dịch. Ảnh Thúy Ngọc

Ở cấp học THPT, các nhà trường đã tích cực chủ động đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ để mang bài học đến cho học sinh, như: Trường THPT Nguyễn Đình Liễn tổ chức nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá sử dụng các công cụ công nghệ trực tuyến. Bên cạnh dạy cho học sinh qua các phần mềm, các ứng dụng trực tuyến, nhà trường đã kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập thường xuyên của học sinh, kiểm tra học sinh lớp 12 theo các chủ đề ôn tập định hướng kì thi THPT quốc gia sắp tới.

Ngành Giáo dục Hà Tĩnh song hành mục tiêu đảm bảo kiến thức cho học sinh và chung tay đẩy lùi Covid-19

Thầy giáo Lê Tiến Dũng - giáo viên Trường THPT Nguyễn Đổng Chi sử dụng máy quay kết nối với máy tính cá nhân, xây dựng thành lớp học “ảo” cho học sinh theo dõi tại nhà

Ở Trường THPT Nguyễn Đổng Chi, có thầy giáo Lê Tiến Dũng vẫn lên lớp hàng ngày. Tại lớp học thân quen tuy vắng bóng học trò, thầy Dũng đã sử dụng máy quay kết nối với máy tính cá nhân, xây dựng thành lớp học “ảo” cho các em học sinh theo dõi tại nhà. Sau mỗi buổi dạy, thầy biên tập lại bài rồi tải lên hệ thống Youtube để cho học sinh có cơ hội học lại hay các đồng nghiệp dùng làm tư liệu tham khảo.

Chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19

Bên cạnh tâm huyết tìm cách mang bài học đến với học sinh, các cán bộ, giáo viên luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội chung tay đẩy lùi Covid-19. Trên địa bàn huyện Hương Sơn, tất cả các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đã quyên góp được số tiền hơn 330 triệu đồng gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

Ngành Giáo dục Hà Tĩnh song hành mục tiêu đảm bảo kiến thức cho học sinh và chung tay đẩy lùi Covid-19

Giáo viên Trường Mầm non Sơn Bằng - Hương Sơn quyên góp rau xanh và tham gia tình nguyện tại điểm cách ly cổng B. Ảnh Tuấn Thông

Các trường trên địa bàn huyện Vũ Quang, một địa phương còn có nhiều khó khăn, cũng đóng góp được 150 triệu đồng; ngành GD&ĐT Thạch Hà 341 triệu đồng, Cẩm Xuyên hơn 300 triệu đồng, thị xã Hồng Lĩnh hơn 400 triệu đồng… Toàn tỉnh có 226 trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Nhiều cán bộ, giáo viên đã tình nguyện ở lại tại các khu cách ly để phục vụ công tác hậu cần, thực hiện công tác thông tin, truyền thông chống dịch bệnh trong cộng đồng, v.v…

Ngành Giáo dục Hà Tĩnh song hành mục tiêu đảm bảo kiến thức cho học sinh và chung tay đẩy lùi Covid-19

Các giáo viên Trường THPT Vũ Quang cùng nhau may khẩu trang tặng các khu cách ly tập trung. Ảnh Sỹ Thông

Ở cấp học THPT, bên cạnh việc tổ chức dạy học, giáo viên còn hướng dẫn học sinh pha chế dung dịch rửa tay để vừa có sản phẩm sử dụng, vừa để học sinh thực hiện các thí nghiệm hóa học.

Học sinh Trường THPT Nghi Xuân đã pha chế thành công hơn 100 lít dung dịch nước rửa tay sát khuẩn trao tặng cho Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Xuân để hỗ trợ các trung tâm cách ly trên địa bàn phòng chống dịch bệnh Covid-19; Trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê) vận động các tổ chức, cá nhân và học sinh cũ ủng hộ mua 1.450 chai dung dịch sát khuẩn (trị giá 43,5 triệu đồng) để phát cho cán bộ, giáo viên, học sinh và tặng cho các khu cách ly trên địa bàn huyện.

Ngành Giáo dục Hà Tĩnh song hành mục tiêu đảm bảo kiến thức cho học sinh và chung tay đẩy lùi Covid-19

Trường THPT Kỳ Anh trao tặng 200 chiếc kính chống giọt bắn cho Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của 11/11 xã, phường TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ảnh Thu Trang

Còn nữa, học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà) cũng tự làm hơn 200 khẩu trang, hơn 1.000 mũ chống giọt bắn; Đoàn trường THPT Hồng Lĩnh làm được 500 mặt nạ chống giọt bắn; Ban nữ công Trường THPT Vũ Quang tự may được 600 chiếc khẩu trang... Tất cả những món quà thiết thực đó được tặng cho lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch và bà con nhân dân.

Thầy Nguyễn Hồng Sinh - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh cho biết: “Công đoàn ngành đã phát động phong trào chung tay giúp đỡ cộng đồng đẩy lùi đại dịch. Sơ bộ đến nay, các đơn vị trực thuộc Sở (các trường THPT) đã đóng góp được khoảng 350 triệu đồng qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; chưa kể, mỗi đoàn viên công đoàn đóng góp ít nhất một tin nhắn qua Tổng đài 1400. Ngoài ra, các trường đã tự làm hoặc mua tặng cho các khu cách ly, bệnh viện, khu dân cư hơn 5.000 khẩu trang, 2.000 mũ kính chống giọt bắn, 500 lít nước rửa tay sát khuẩn, hàng chục tạ gạo v.v…”.

Những việc làm ý nghĩa của các cán bộ, giáo viên và học sinh toàn ngành GD&ĐT đã đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng để đẩy lùi đại dịch.

Dù cách ly để phòng tránh dịch bệnh nhưng các cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT Hà Tĩnh không hề cách xa học sinh thân yêu và cộng đồng xã hội. Mong sao, dịch bệnh sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi để thầy cô và các em học sinh lại tiếp tục đến trường.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản quê hương tới thế hệ trẻ.
Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.