Ngập tràn cúc vàng ở làng hoa Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, nhiều nhà vườn trồng hoa cúc ở thôn Long Sơn, xã Tân Dân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tràn ngập sắc vàng rực rỡ, chuẩn bị đưa ra phục vụ chợ tết Xuân Giáp Thìn 2024.

Ngập tràn cúc vàng ở làng hoa Đức Thọ

Đây là năm thứ 5, gia đình chị Trần Thủy trồng hoa cúc bán tết.

Gia đình chị Trần Thủy (thôn Long Sơn, xã Tân Dân) có 1 sào trồng hoa cúc. Đây là năm thứ 5 gia đình chị Thủy trồng loài hoa này bán tết. Chị Thủy cho biết: "Trước đây, toàn bộ diện tích này trồng cam nhưng sau đó bị thoái hóa nên tôi đã chuyển sang trồng hoa cúc bán tết. Năm nay, tôi trồng 1 vạn cây, dịp rằm tháng Chạp vừa qua đã thu được hơn 5 triệu đồng, còn lại dành để cung cấp thị trường tết. Mỗi vụ hoa tết như vậy, trừ chi phí, gia đình tôi lãi được khoảng 30 triệu đồng".

Ngập tràn cúc vàng ở làng hoa Đức Thọ

Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên cúc nở đều, đẹp, bông to.

Những ngày cận tết, chị Thủy càng cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc, thường xuyên theo dõi để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các loại sâu và bệnh gây hại trên vườn hoa. Theo chị Thủy, năm nay thời tiết khá thuận lợi, cúc phát triển tốt, nở đều, đẹp nên khả năng sẽ được giá trong vụ hoa tết năm nay.

Trải qua bao vất vả, dày công chăm sóc, đến thời điểm này, gia đình chị Nguyễn Thị Thắm (thôn Long Sơn, xã Tân Dân) đã thở phào nhẹ nhõm khi toàn bộ vườn hoa 300 m2 (2 vạn cây) phát triển tốt.

Chị Thắm cho biết: "Sau 4 tháng trồng, chăm sóc, vườn hoa cho bông rất đẹp, to và đều. Để kéo dài thu hoạch, chúng tôi rải vụ thành 2 lứa, một số bán dịp tết Nguyên đán, lứa còn lại sẽ bán vào dịp rằm tháng Giêng. Hiện nay, giá bán sỉ tại vườn là 5.000 đồng/cây".

Ngập tràn cúc vàng ở làng hoa Đức Thọ

Vụ hoa tết năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Thắm xuống giống 2 vạn cây hoa cúc.

Đối với những hộ trồng hoa như gia đình chị Thủy, chị Thắm, tết Nguyên đán là vụ mùa quan trọng và được mong đợi nhất trong năm. Toàn thôn Long Sơn có 100 hộ trồng hoa, hộ ít nhất 1.000 cây, hộ nhiều từ 1,5 - 2 vạn cây. Thời điểm xuống giống hoa cúc khoảng tháng 9 âm lịch và đến rằm tháng Chạp, bà con nông dân đã vào vụ thu hoạch.

Ngập tràn cúc vàng ở làng hoa Đức Thọ

Niềm vui của người nông dân thôn Long Sơn khi vụ hoa tết năm nay vừa được mùa vừa được giá.

Ông Nguyễn Thành Vinh - Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Dân cho biết: "Khoảng 5 năm trở lại đây, ngày càng nhiều bà con nông dân trên địa bàn thôn Long Sơn chuyển đổi sang trồng hoa cúc, đặc biệt là vụ mùa phục vụ thị trường tết Nguyên đán. Thời điểm này, các hộ bắt đầu thu hoạch bán ra các chợ và đầu mối kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Để đồng hành với bà con thời gian qua, hội cũng đã hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ KHKT vào chăm sóc để cây phát triển tốt, nở đúng dịp tết, đồng thời kết nối để quảng bá, tạo đầu ra và giá cả ổn định".

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!