Làng hoa, làng rau Hà Tĩnh “hối hả” vào mùa cao điểm

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, bà con nông dân Hà Tĩnh đang tích cực bón phân, tỉa cành, chăm sóc kỹ lưỡng vườn hoa, vườn rau để phục vụ thị trường tết Nguyên đán. Người dân hy vọng, năm nay sẽ khởi sắc sau 2 cái tết bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Làng hoa, làng rau Hà Tĩnh “hối hả” vào mùa cao điểm

Thời tiết chuyển lạnh dịp cuối năm khiến người dân trồng mai ở xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) không khỏi mừng vui. Nơi đây có hơn 80% hộ dân tham gia trồng mai tết, trong số đó có 85 hộ trồng từ 100 gốc mai trở lên. Vừa qua, thời tiết diễn biến thất thường khiến việc chăm sóc cây gặp nhiều khó khăn. Song, hiện nay, nhiệt độ giảm sâu đã tạo điều kiện để người dân hãm hoa chờ dịp tết. Ảnh: Anh Nguyễn Viết Xuân (thôn Tân Thành) phấn khởi trước chuyển biến thuận lợi của thời tiết. Tết này, vườn mai có thể mang về cho gia đình anh khoản thu nhập khoảng 400 triệu đồng.

Làng hoa, làng rau Hà Tĩnh “hối hả” vào mùa cao điểm

Tại các làng đào có tiếng ở Hà Tĩnh như: Bắc Sơn, Thạch Vĩnh (xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà), Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên), Cổ Đạm (Nghi Xuân), Thạch Quý (TP Hà Tĩnh), Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh)..., người dân cũng đang hối hả tuốt lá cho cây với kỳ vọng cây sẽ bung nụ đẹp vào đúng dịp tết Nguyên đán. Ảnh: Bà Dương Thị Liên (thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn) tuốt lá cho vườn đào phai 2 năm tuổi, chờ xuất bán vụ tết.

Làng hoa, làng rau Hà Tĩnh “hối hả” vào mùa cao điểm

120 gốc đào với nhiều kiểu dáng đang được ông Dương Thanh Quang (tổ dân phố Đông Quý, phường Thạch Quý) chăm sóc kỹ lưỡng chờ ngày bung hoa đón tết.

Làng hoa, làng rau Hà Tĩnh “hối hả” vào mùa cao điểm

Nhiều nơi, bà con cũng đang khẩn trương chăm sóc cây hoa để chuẩn bị xuất bán ra thị trường. Trong tiết trời se lạnh, anh Nguyễn Văn Tuấn (thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) tất bật từ sáng sớm tới đêm khuya bên vườn hoa cúc của gia đình. Vườn hoa của anh có diện tích 1.200m2 với khoảng 40.000 cây, là một trong những vườn hoa lớn nhất của thôn.

Làng hoa, làng rau Hà Tĩnh “hối hả” vào mùa cao điểm

Ở thời điểm hiện tại, hoa đang phát triển khá tốt. Anh Nguyễn Văn Tuấn đang tích cực chăm bón, tỉa nhánh, mỗi cành chỉ giữ lại một nụ để hoa được đẹp, đều và to.

Làng hoa, làng rau Hà Tĩnh “hối hả” vào mùa cao điểm

Nông dân trồng hoa cúc tại TP Hà Tĩnh cũng tất bật sớm hôm bên khu vườn của mình. Ảnh: Vườn hoa cúc của anh Đậu Xuân Thắng (tổ dân phố Bắc Quý, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) với hơn 1.400 chậu.

Làng hoa, làng rau Hà Tĩnh “hối hả” vào mùa cao điểm

Theo anh Đậu Xuân Thắng, hoa cúc chậu được người tiêu dùng ưa chuộng vì màu hoa tươi, bông to, chậu hoa được tạo khối đều đặn, sum suê, tượng trưng cho sự sum vầy trong ngày tết. Dự kiến các chậu hoa của anh sẽ được xuất bán vào dịp tết với giá từ 900 nghìn đồng tới 2 triệu đồng/chậu.

Làng hoa, làng rau Hà Tĩnh “hối hả” vào mùa cao điểm

Tại tổ dân phố Đông Quý (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh), ông Nguyễn Tường Quế thường xuyên bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho vườn cúc pha lê 14.000 cây để xuất bán dịp tết này. Trong điều kiện thuận lợi, vườn cúc có thể mang lại thu nhập từ 50-60 triệu đồng.

Làng hoa, làng rau Hà Tĩnh “hối hả” vào mùa cao điểm

Trên những cánh đồng rau, người dân cũng đang dồn sức bón phân, vun gốc, phòng trừ sâu bệnh chuẩn bị nguồn cung cho dịp tết. Ảnh: Những luống bắp cài đều đẹp tại vườn rau xã Thạch Liên, Thạch Hà.

Làng hoa, làng rau Hà Tĩnh “hối hả” vào mùa cao điểm

Ông Đinh Văn Hùng (thôn Thọ, xã Thạch Liên, Thạch Hà) cho biết: “Gia đình tôi có 4 sào bắp cải, súp lơ đã xuống giống được hơn 40 ngày. Toàn bộ diện tích này đều dành để thu hoạch dịp tết Nguyên đán nên tôi phải chăm sóc thường xuyên, đảm bảo các loại cây sinh trưởng tốt".

Làng hoa, làng rau Hà Tĩnh “hối hả” vào mùa cao điểm

Người nông dân thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) cẩn thận vun xới những luống cải bắp, chờ ngày xuất bán dịp tết Nguyên đán.

Làng hoa, làng rau Hà Tĩnh “hối hả” vào mùa cao điểm

Cùng với chăm sóc rau ăn, bà con thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc, Can Lộc) còn cách canh tác rau giống luân phiên giữa các thửa ruộng nên từ tháng 7 đến nay, các ruộng rau giống luôn xanh mướt. Dự kiến, vụ rau giống còn kéo dài đến hết tháng Giêng âm lịch.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.
Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Vượt qua những khó khăn ban đầu, HTX Mật ong Cường Nga (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã làm chủ kỹ thuật nuôi tằm và xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho người dân.
Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Phát huy tiềm năng kinh tế vùng bán sơn địa, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển mô hình trồng sả tía trên đất vườn đồi. Từ một vài hộ trồng thí điểm ban đầu đến nay, toàn xã đã có hơn 30ha trồng sả tía, đưa lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.