Nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập, người dân Hà Tĩnh không được chủ quan, lơ là

(Baohatinh.vn) - Trước nguy cơ cao về sự xâm nhập của biến chủng Omicron, ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Trưa ngày 28/12, Bộ Y tế xác nhận một người từ Anh trở về Việt Nam từ 9 ngày trước, cách ly tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã nhiễm biến chủng Omicron. Đây là trường hợp được phát hiện nhiễm Omicron đầu tiên ở Việt Nam.

Nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập, người dân Hà Tĩnh không được chủ quan, lơ là

Nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào địa bàn Hà Tĩnh qua con đường nhập cảnh là rất lớn.

Về mức độ nguy hiểm của biến chủng Omicron hiện chưa có kết luận chính xác nhưng đã có những nghiên cứu cho thấy tốc độ lây lan nhanh của loại biến chủng có tới 36 đột biến này. Nguy cơ lây lan biến chủng Omicron vẫn là do tiếp xúc gần với nguồn lây, tụ tập đông người, trong phòng kín… vì vậy, các biện pháp phòng dịch vẫn không thay đổi so với biến chủng khác.

Hiện nay, ở các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia, Malaysia…, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và đã phát hiện hàng nghìn ca bệnh nhiễm biến chủng Omicron. Đáng lo ngại, tại Thái Lan, qua phân loại các ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng cho thấy, đây là cụm siêu lây nhiễm.

Những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, sự xâm nhập của biến chủng Omicron vào Hà Nội và sự lây lan mạnh ở các nước láng giềng đã đặt ra nguy cơ cao biến chủng này xâm nhập vào địa bàn Hà Tĩnh. Đặc biệt là hiện nay, hằng ngày có khá đông người từ Hà Nội đi qua hoặc đến/về Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh còn có cảng biển và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đường biên giới kéo dài nên hằng ngày có khá đông công dân từ Lào, Thái Lan và các nước khác nhập cảnh vào địa bàn.

Nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập, người dân Hà Tĩnh không được chủ quan, lơ là

Các cơ sở y tế đang phát huy hiệu quả các điểm test nhanh để rà soát nguy cơ dịch trong cộng đồng.

Theo bác sỹ Nguyễn Hữu Hùng - Phó Trưởng khoa Kiểm dịch y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (phụ trách Tổ Kiểm dịch y tế tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo), hiện nay, mỗi ngày có khoảng từ 25-30 người nhập cảnh qua cửa khẩu. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp ở nước bạn, lực lượng kiểm dịch y tế đang phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức kiểm soát, thực hiện chặt chẽ công tác phòng, chống dịch. Dự báo, trong những ngày tới, số lượng người nhập cảnh sẽ tiếp tục tăng lên dẫn đến nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập càng cao. Vì vậy, cần kiểm soát tốt để hạn chế tối đa sự quá tải cho hệ thống y tế.

Để nâng cao hiệu quả phòng dịch, Hà Tĩnh đang tập trung cao, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh để kiểm soát, ngăn chặn biến chủng Omicron xâm nhập và lây lan trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt lưu ý kiểm soát người đến từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã phát hiện biến chủng Omicron như: Campuchia, Thái Lan, Lào, Malaysia, Singapore, Philippines.

Nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập, người dân Hà Tĩnh không được chủ quan, lơ là

Hiện nay, ngành y tế đang đẩy mạnh công tác tiêm chủng để tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin.

Trong bối cảnh thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19, một bộ phận người dân và cấp ủy, chính quyền một số địa phương lại có tâm lý chủ quan, lơ là. Điều đó khiến cho dịch bệnh có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Chính vì vậy, tại cuộc họp ngày 28/12, một trong những nhiệm vụ cấp bách được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đặt ra hiện nay là cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho người dân trước những nguy cơ xâm nhập và những tác động của biến chủng Omicron.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương việc phải vào cuộc quyết liệt, triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng.

Nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập, người dân Hà Tĩnh không được chủ quan, lơ là

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn kiểm tra công tác tiêm chủng tại huyện Thạch Hà.

Sẵn sàng ứng phó với các tình huống mới của dịch bệnh, Hà Tĩnh đang tăng cường rà soát các đối tượng chưa được tiêm đủ vắc-xin phòng COVID-19, đặc biệt là các đối tượng nguy cơ cao và rất cao (người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch…). Mục tiêu là không để sót người thuộc diện có chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ (kể cả mũi tăng cường). Bên cạnh đó, cung ứng và bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân, bảo đảm ô-xy y tế phục vụ công tác điều trị trong các tình huống dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là “vắc-xin ý thức” của người dân, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể".

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.