Nhật Bản tiếp nhận nhóm điều dưỡng viên Việt Nam đầu tiên sau nửa năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, 64 thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đã đến nước này vào sáng nay (9/11), khoảng 6 tháng sau khi Chương trình đưa điều dưỡng, hộ lý theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) bị đình trệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Nhật Bản tiếp nhận nhóm điều dưỡng viên Việt Nam đầu tiên sau nửa năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19

Các thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý Việt Nam tại lễ khai giảng khóa đào tạo tiếng Nhật ở ngoại thành Hà Nội ngày 28/11/2012. (Ảnh: Kyodo News)

Được biết, vào cuối tuần này, một nhóm gồm 167 thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý Việt Nam cũng sẽ đến Nhật Bản theo chương trình trên.

Từ năm 2012 đến nay, hàng năm, Bộ Lao động, thương binh và xã hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Nhật Bản tuyển chọn, đào tạo và đưa đi hàng trăm chỉ tiêu/năm.

Chương trình đưa điều dưỡng, hộ lý theo Hiệp định VJEPA là chương trình được Chính phủ hai nước tài trợ toàn bộ từ chi phí học tiếng Nhật tại Việt Nam, chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình học tiếng thường kéo dài 1 năm. Ngoài ra còn được trợ cấp sinh hoạt phí trong thời gian học tiếng, được hỗ trợ chi phí vé máy bay.

Hoạt động đón nhóm thực tập sinh điều dưỡng Việt Nam đến Nhật Bản vào sáng nay được diễn ra sau khi hai nước đã đồng ý nới lỏng các hạn chế đi lại với điều kiện người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

Bên cạnh Việt Nam, Nhật Bản cũng tiếp nhận các thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý đến từ các nước Đông Nam Á khác như Indonesia và Philippines theo các Hiệp định đối tác kinh tế (EPA).

Theo thông tin từ một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản tiết lộ với hãng thông tấn Kyodo News, mặc dù đại dịch Covid-19 đã khiến cho hoạt động đi lại giữa các nước bị đình trệ, Nhật Bản cũng đang đàm phán với Indonesia và Philippines để xúc tiến việc tiếp tục đưa nhân lực trong lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc y tế đến nước này.

Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực điều dưỡng và chăm sóc y tế do tỷ lệ sinh giảm, già hóa dân số. Theo dự báo, nước này sẽ thiếu khoảng 340.000 điều dưỡng viên vào tài khóa 2025. Để khắc phục tình trạng này, kể từ tài khóa 2008, Nhật Bản đã tiếp nhận các điều dưỡng viên theo các EPA.

(Theo Kyodo News)

Chủ đề Xuất khẩu lao động

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.