Nhiều dự án ở TP Hà Tĩnh sử dụng đất sai mục đích, chậm tiến độ

(Baohatinh.vn) - Ngày 30/5, dưới sự điều hành của các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải, Đoàn giám sát HĐND tỉnh tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

nhieu du an o tp ha tinh su dung dat sai muc dich cham tien do

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Thời gian tới, thành phố Hà Tĩnh cần kiểm tra lại các cam kết chủ đầu tư đang sử dụng đất sai mục đích, chậm tiến độ mà trước đây các cơ quan chức năng đã làm việc, yêu cầu phải thực hiện đúng quy định

Đoàn giám sát đã chia làm 3 tổ đi kiểm tra thực tế tại điểm sử dụng đất, các cơ sở chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Qua đó nắm tình hình, kết quả sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường tại từng dự án cụ thể.

nhieu du an o tp ha tinh su dung dat sai muc dich cham tien do

Đoàn giám sát kiểm tra tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích tại Rạp 26/3 (đường Phan Đình Phùng, phường Nam Hà)

nhieu du an o tp ha tinh su dung dat sai muc dich cham tien do

... kiểm tra tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích theo hợp đồng thuê đất tại Công ty cổ phần Lương thực Hà Tĩnh (đường Đặng Dung, phường Nam Hà)

Thực tế kiểm tra và báo cáo của UBND thành phố đã cho thấy, hiện ở thành phố đang có 42 tổ chức, cá nhân sử dụng đất trái quy hoạch, kế hoạch của địa phương hoặc sai mục đích được giao, kém hiệu quả, chậm tiến độ trên 12 tháng, năng lực chủ đầu tư hạn chế...

Tại buổi làm việc, UBND thành phố báo cáo giai đoạn 2014 - 2016, trên địa bàn đã triển khai 97 dự án với 85 ha đất các loại bị thu hồi. Ngoài ra, UBND thành phố cũng đã giao đất có thu tiền cho 1.238 hộ gia đình với diện tích gần 208.187m2. Tổng tiền thu từ đất trong giai đoạn trên là 1.499.819 triệu đồng, trong đó thành phố được hưởng 446.612 triệu đồng và nguồn này được sử dụng để chi đầu tư hạ tầng, xây dựng các chương trình mục tiêu, hỗ trợ các cơ chế chính sách và các nhiệm vụ khác.

nhieu du an o tp ha tinh su dung dat sai muc dich cham tien do

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Đức báo cáo tình hình quản lý đất đai và môi trường trên địa bàn

Trong quá trình sử dụng đất, tuy không có hộ gia đình nào vi phạm buộc phải thu hồi nhưng có 4 lô đất của các chủ đầu tư không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời hạn đầu tư bị UBND thành phố và các đoàn liên ngành cấp tỉnh thu hồi...

Về lĩnh vực môi trường, hiện tổng lượng rác thải trên địa bàn là 104 tấn/ngày đêm, tỷ lệ thu gom đạt 92%. Công tác thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý nguồn chất thải rắn sinh hoạt đã được quan tâm thực hiện khá tốt. Hiện thành phố phải trích hàng chục tỷ đồng ngân sách hỗ trợ công tác xử lý rác thải do mức thu phí từ các đối tượng xả rác thải sinh hoạt không đủ (tại các xã là 15.000đ/hộ/tháng và các phường là 20.000đ/hộ/tháng).

Bên cạnh quan tâm xử lý rác thải sinh hoạt, công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi cũng được các địa phương, người chăn nuôi quan tâm. Từ 2014-2016, UBND thành phố đã hỗ trợ gần 1 tỷ đồng làm bể biogas, xử lý sinh học phân hữu cơ vi sinh. Ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ý thức bảo vệ môi trường của các hộ chăn nuôi ngày càng được nâng lên...

nhieu du an o tp ha tinh su dung dat sai muc dich cham tien do

Ông Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở KH&CN - thành viên Đoàn giám sát báo cáo tình trạng một số khu đất được giao cho các tổ chức, cá nhân không đúng mục đích, kém hiệu quả mà Tổ số kiểm tra 2 của đoàn giám sát đã tiến hành kiểm tra.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát, lãnh đạo một số sở, ngành đã tập trung trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm như: Một số dự án được giao đất nhưng chậm tiến độ, nhà đầu tư có dấu hiệu đối phó để kéo dài tiến độ thực hiện dự án mà không bị thu hồi đất; việc đấu giá một số khu đất đắc địa trước đây là trụ sở làm việc của các cơ quan thực hiện chậm; việc xử lý tài sản trên đất một số khu đất buộc phải thu hồi gặp khó khăn; nhiều quyết định của UBND tỉnh không được thành phố thực hiện nghiêm túc; thành phố có hàng ngàn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô nông hộ nhưng tỷ lệ hộ có bể biogas còn ít...

nhieu du an o tp ha tinh su dung dat sai muc dich cham tien do

Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Trọng: Do tính chất đặc thù của thành phố là đất đai có giá trị cao, có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư nên công tác quản lý nhà nước về đất đai gặp nhiều khó khăn. Hiện, UBND thành phố đang phối hợp với Sở TN&MT kiểm tra, rà soát để có đánh giá đúng tình hình sử dụng đất và có hướng xử lý, nhất là đối với các dự án sử dụng sai mục đích, chậm tiến độ đầu tư...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y - Trưởng đoàn giám sát cho rằng, thành phố là địa bàn “nóng”, phức tạp, có nhiều tồn đọng trong lĩnh vực đất đai, môi trường. Các dự án sử dụng đất sai mục đích, chậm tiến độ không chỉ khiến nhân dân bức xúc, gây lãng phí tài nguyên mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp chưa thực sự nghiêm túc trong việc chấp hành pháp luật sau khi được giao đất, cho thuê đất, thậm chí có dấu hiệu đối phó...

Phó chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, thời gian tới, thành phố Hà Tĩnh cần tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trong đó tập trung rà soát, đánh giá lại tình hình giao đất, cho thuê đất; kiểm tra lại các cam kết chủ đầu tư đang sử dụng đất sai mục đích, chậm tiến độ mà trước đây các cơ quan chức năng đã làm việc, yêu cầu phải thực hiện đúng cam kết; tổng hợp danh mục, dự án đang sử dụng sai mục đích, chậm tiến độ để có biện pháp xử lý, thậm chí thu hồi lại đất; rà soát lại các trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị để có hướng xử lý hiệu quả.

Ngoài ra, trong quá trình phát triển đô thị, thành phố Hà Tĩnh cần tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, xử lý tốt rác thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi trong các khu dân cư...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...