Nông dân Hà Tĩnh bám đồng sản xuất vụ đông

(Baohatinh.vn) - Sau đợt mưa dài ngày, tranh thủ thời tiết khô ráo, bà con nông dân Hà Tĩnh lại hối hả ra đồng chăm sóc những diện tích đã xuống giống, trồng thêm các loại rau màu.

Nhu cầu thị trường đang tăng cao nên tranh thủ những ngày nắng ráo, bà con nông dân thôn Hồng Lĩnh (Vượng Lộc, Can Lộc) vừa phục hồi diện tích cây giống sau mưa lớn vừa tập trung thu hoạch các loại cây rau giống như: cải mồng gà, súp lơ, bắp cải, xà lách, su hào...

bqbht_br_img-0252.jpg
Nông dân thôn Hồng Lĩnh (Can Lộc) chăm sóc cây giống vụ đông để cung ứng cho thị trường.

Anh Trần Thảo (thôn Hồng Lĩnh, Vượng Lộc, Can Lộc) cho biết: “Gia đình có khoảng 5 sào đất cả ở vườn nhà và ngoài vùng sản xuất tập trung để trồng rau. Trước đó, lo sợ mưa lớn gây dập nát, hư hỏng cây, tôi đã phủ ni lông nên may mắn diện tích cây giống không bị hư hỏng nhiều. Giai đoạn này, tôi vừa lên luống, cải tạo đất vừa thu hoạch rau giống bán cho thương lái”.

Được biết, những năm gần đây, các hạt giống rau, củ, quả có giá trị kinh tế cao như bắp cải từ Ý, súp lơ, dưa chuột Nhật Bản... được người dân quan tâm đầu tư. Tuy các loại hạt giống có giá khá cao nhưng bù lại đảm bảo độ nảy mầm gần như tuyệt đối, cây sinh trưởng khỏe, ít khi bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, kháng sâu bệnh.

bqbht_br_z6012456575132-2f19b2e04b19ab0dbb36acd7e0ac69fe.jpg
Nông dân Bùi La Nhân (Đức Thọ) tranh thủ nắng ráo để sản xuất vụ đông.

Thời điểm này, không khí sản xuất cũng đang trở nên tất bật hơn ở khắp các cánh đồng của xã Bùi La Nhân - địa phương chuyên thâm canh cây rau màu lớn của huyện Đức Thọ.

Bà con nông dân ra đồng từ sáng đến tối muộn để tranh thủ thời gian khơi thông các tuyến mương, rãnh tiêu thoát nước, kiểm tra cây trồng, vùn lại những luống rau bị sạt; cày xới diện tích cây đã bị hỏng, dập nát để sẵn sàng xuống giống lại đợt mới.

Bà Nguyễn Thị Linh (thôn Quyết Tiến, xã Bùi La Nhân, Đức Thọ) chia sẻ: “Những ngày qua, tôi luôn có mặt ngoài đồng từ sáng sớm đến chiều tối để làm cỏ, cày ải, bón phân, lên luống… Mùa này được ngày nào nắng ráo là mình phải tranh thủ tối đa”.

Được biết, vụ đông 2024, huyện Đức Thọ sản xuất gần 1.200 ha. Các loại cây trồng chủ lực là giống ngô ngắn ngày, khoai lang, ngô lấy hạt và các loại rau như: cà rốt, khoai tây, đậu cove, rau cải các loại… Đến nay, ngô lấy hạt xuống giống trên 400/643 ha, ngô sinh khối hơn 50/120 ha, rau các loại 250/410 ha. Những năm gần đây, các địa phương tại huyện Đức Thọ đã chú trọng chuyển đổi diện tích đất xấu, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau; quan tâm quy hoạch các loại cây chủ lực theo từng vùng, bà con nhân dân rất phấn khởi và yên tâm sản xuất, mạnh dạn mở rộng diện tích đem lại thu nhập khá.

Trong khi đó, vì sản xuất chủ yếu trong vườn hộ nên nhiều diện tích rau vụ đông của xã Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên) không bị ảnh hưởng nhiều, bà con vừa chăm sóc vừa thu hoạch bán ra thị trường với giá cao.

bqbht_br_z6012804738723-2187e37520dd864570d7dc867bda6d18.jpg
Bà Nguyễn Thị Lưu trồng các loại rau màu như: dưa chuột, mướp đắng, cải, hẹ, mướp, bù...

Trên tổng diện tích 2.000m2, bà Nguyễn Thị Lưu (thôn Quý Hoà, xã Cẩm Hoà) trồng các loại rau màu như: dưa chuột, mướp đắng, cải, hẹ, mướp, bù... Tuy đợt vừa qua, mưa lớn dài ngày nhưng tôi đã chủ động che chắn nên cây vẫn phát triển tốt. Đầu vụ nguồn rau xanh còn khan hiếm nên tôi có thể thu nhập trung bình từ 250 - 300.000 đồng/ngày.

Cùng với rau ngắn ngày, thời điểm này, bà con nông dân Hà Tĩnh cũng tích cực gieo trồng, chăm sóc và theo dõi sự phát triển của các cây trồng chủ lực của vụ đông. Ông Lê Hữu Xuân (thôn Thọ, xã Thạch Liên) cho hay: "Vụ đông năm nay, gia đình canh tác gần 4 sào đất, chủ yếu trồng súp lơ, bắp cải. Thời tiết từ tháng 10 đến nay không thuận lợi nên đợt này, chúng tôi chỉ mới tập trung ươm giống trong vườn nhà. Mấy ngày hôm nay có nắng nên tôi cũng tranh thủ ra đồng dọn dẹp cỏ dại, cày xới đất, lên luống để chuẩn bị đem cây ra trồng”.

bqbht_br_z5919382009697-2db86dc9df7349266f726c92ee2e0b2a.jpg
Bà con nông dân cần tranh thủ đợt thời tiết tốt, tập trung sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ.

Đối với các hộ trồng củ cải ở thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn (Thạch Hà), đây là thời điểm lý tưởng để tiến hành xuống giống, chăm sóc 13,5 ha cây vụ đông trên vùng sản xuất tập trung. Bà Phan Thị Bảy - Giám đốc HTX Sản xuất rau củ Hằng Bảy (thôn Bắc Văn, Thạch Văn) cho biết: “HTX sản xuất hơn 2,2 ha củ cải, đây là cây trồng chủ lực của chúng tôi trong nhiều năm qua. Sau mưa lớn, chúng tôi đã tập trung xới nhẹ phần gốc để cây hồi phục phần rễ, trồng bổ sung lại một số diện tích bị hư hỏng”.

bqbht_br_img-5297.jpg
Bà con nông dân xã Thạch Văn xuống giống bổ sung diện tích củ cải vụ đông.

Theo khuyến cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, sau mưa lớn, với những diện tích rau màu mới trồng, cây con có bộ rễ chưa phát triển mạnh nên xới xáo nhẹ giúp cây hồi phục nhanh hơn, kết hợp với trồng dặm các cây bị khuyết để đảm bảo mật độ. Đồng thời, vén màng phủ gần gốc cây để lộ đất cho bộ rễ thông thoáng, nước bay hơi nhanh hơn và nấm, vi khuẩn không phát sinh gây hại rễ cây. Đối với diện tích chưa xuống giống (gần 5.000 ha), bà con cần tranh thủ đợt thời tiết tốt, tập trung sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ theo khung kế hoạch.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!