Nông dân Hà Tĩnh chằng chống cây bảo vệ cam, bưởi

(Baohatinh.vn) - Chủ động ứng phó với gió mạnh và mưa lớn do ảnh hưởng của bão CONSON, nông dân trồng cam, bưởi ở Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai các biện pháp bảo vệ.

Nông dân Hà Tĩnh chằng chống cây bảo vệ cam, bưởi

Nông dân miền trà sơn (Can Lộc) chằng néo cho bưởi trước bão số 5.

Ông Trần Thư Phúc (thôn Thanh Mỹ, Thượng Lộc, Can Lộc) cho biết: “Nghe tin bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Tĩnh, tôi rất lo. Từ hôm qua đến nay, hai vợ chồng tôi cố gắng dùng cọc để néo buộc cho những cây bưởi đang sai quả nhằm giảm thiểu thiệt hại nếu xẩy ra gió mạnh, mưa lớn”.

Nông dân Hà Tĩnh chằng chống cây bảo vệ cam, bưởi

Ông Trần Thư Phúc gắng néo cây, bảo vệ 100 gốc bưởi thương lái đã đặt mua.

Ông Phúc có 2 ha diện tích trồng cam, bưởi. Hiện, 100 gốc bưởi đã đến kỳ thu hoạch, ước đạt 5.000 quả, đã được thương lái đặt mua. Theo ông, việc dùng cọc chằng néo cây, giữ quả chỉ hiệu quả nếu gió bão chỉ cấp 5, 6. Còn nếu, gió mạnh hơn thì thiệt hại lớn có thể xẩy ra.

Còn với anh Nguyễn Viết Hạnh ở thôn Sơn Bình (xã Thượng Lộc), để tránh gió bão gây thiệt hại cho 2 ha bưởi (gồm 600 gốc), những ngày qua, anh đã khẩn trương thu hoạch.

Anh Hạnh cho biết: “Cách đây gần 1 tuần, ngay khi nghe tin bão hướng về miền Trung, tôi đã tích cực tìm đầu mối để tiêu thụ. Dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tiêu thụ năm nay khó khăn hơn, giá rẻ nhưng bán được là may, nếu gặp bão thì nguy cơ mất trắng”.

Nông dân Hà Tĩnh chằng chống cây bảo vệ cam, bưởi

Nông dân Can Lộc dùng cọc gỗ, tre để chống, néo những cây cam sai quả khu vực trống gió. (Trong ảnh: Vườn cam của anh Nguyễn Viết Hạnh).

Riêng với gần 6 ha cam các loại, hiện, quả cũng đã lớn, anh Hạnh dùng các loại cọc tre, gỗ để chằng néo những cây sai quả ở khu vực đồi cao nhằm giảm nguy cơ gãy đổ. Đồng thời, tích cực khơi thông dòng chảy ở những vùng nguy cơ ngập úng.

Xã Thượng Lộc có diện tích trồng cam, bưởi lớn nhất huyện Can Lộc với trên 320 ha. Trong đó, diện tích bưởi chiếm 70 ha. Vụ bưởi năm nay, ước sản lượng đạt 700 tấn, hiện toàn xã đã thu hoạch được khoảng 70% sản lượng.

Tương tự Thượng Lộc, nông dân trồng cam, bưởi ở các xã vùng trà sơn như: Sơn Lộc, Thường Nga... cũng đang tìm cách để ứng phó với bão số 5 nhằm bảo vệ nông sản của mình.

Nông dân Hà Tĩnh chằng chống cây bảo vệ cam, bưởi

Nhiều người dân chủ động khơi thông rãnh thoát nước để tránh ngập úng cục bộ.

Theo ông Lê Vạn Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc (xã Thường Nga, Can Lộc), bên cạnh giải pháp tình thế chằng, néo cây thì giải pháp bền vững là trồng hàng rào cản gió xung quanh vườn cam, bưởi để cản bớt các luồng gió mạnh vào mùa mưa bão.

Để tránh ngập úng cục bộ khi mưa lớn xẩy ra, bà con nên vun luống cao, tạo các rãnh thoát nước thông thoáng trước khi trồng cam, bưởi. Đối với hàng rào cản gió nên trồng các loại cây thân gỗ có rễ ăn sâu và tán cao gấp đôi cam, bưởi trong vườn.

Nông dân Hà Tĩnh chằng chống cây bảo vệ cam, bưởi

Giải pháp bền vững của HTX Nông nghiệp Gia Phúc là tạo luống cao trước khi trồng để tránh cam bưởi ngập bị ngập úng khi mưa lớn và trồng hàng rào chắn gió để bảo vệ cây.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc Phan Cao Kỳ cho hay: "Toàn huyện Can Lộc có hơn 800 ha trồng cam và bưởi, trong đó có hơn 100 ha bưởi, 700 ha cam. Hiện, đã thu hoạch đạt khoảng hơn 85% sản lượng bưởi, còn cam 2 tháng nữa mới đến vụ thu hoạch.

Huyện đã khảo sát, đánh giá tình hình và có văn bản chỉ đạo chính quyền cơ sở có những giải pháp hướng dẫn bà con phòng, chống đỡ cho cây trồng trong mùa mưa bão. Trước mắt, đối với ảnh hưởng của bão số 5, chúng tôi khuyến cáo bà con tìm đầu mối tiêu thụ để thu hoạch số bưởi còn lại; hướng dẫn thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra đối với 700 ha diện tích cam".

Tại huyện Vũ Quang, nông dân các xã cũng đang tất bật “chống bão” cho gần 2.000 ha cam thời kỳ rộ quả.

Nông dân Hà Tĩnh chằng chống cây bảo vệ cam, bưởi

Người dân Vũ Quang chủ động bọc “áo giáp” cho cam.

Đang hối hả chống bão cho vườn cam rộng hơn 2 ha, chị Phan Thị Quý (thôn Bình Quang, xã Đức Liên) cho biết: “2 ngày nay gia đình tôi luôn phải liền tay, liền chân để bảo vệ “gia tài” trước khi bão CONSON đổ bộ vào đất liền. Đến thời điểm này, chúng tôi đã mua gần 50 nghìn bao bọc để làm “áo giáp” bảo vệ quả và gần 60 kg dây để giằng néo cho cây”.

Cũng theo chị Quý, khoảng hơn 1 tháng nữa thì các vườn cam mới thu hoạch được, nên thời điểm này không chỉ gia đình chị mà nhiều hộ trồng cam trên địa bàn cũng đang tất tả “chạy" bão.

Anh Đoàn Quốc Bảo (thôn 1, xã Quang Thọ) cho hay: "Gia đình tôi hiện có 3 ha cam đang cho thu hoạch quả, năm nay thời tiết thuận lợi nên cam đậu quả cao, ước thu khoảng gần 25 tấn vào cuối vụ. Khi nghe tin có bão, gia đình tôi đã huy động các thành viên chủ động chống đỡ cho cam, cố định những cành quả nhiều để hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Đặc biệt, gia đình cũng đã mua hơn 80 nghìn túi bọc để bảo vệ quả”.

Anh Bảo cũng cho biết thêm, trận mưa lũ tháng 10 năm ngoái nhờ chủ động làm tốt công tác “chống bão” cho cam nên vườn cam của gia đình anh thiệt hại không đáng kể, năng suất và chất lượng cam cuối vụ vẫn được đảm bảo.

Nông dân Hà Tĩnh chằng chống cây bảo vệ cam, bưởi

Đến thời điểm này, các hộ trồng cam trên địa bàn xã Quang Thọ đã cơ bản hoàn tất việc bảo vệ các diện tích cam của gia đình trước ảnh hưởng của bão số 5.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có trên 450 ha cam, trong đó có trên 350 ha đang thời kỳ cho quả. Để đảm bảo năng suất cuối vụ cho bà con, ngay khi huyện có văn bản chỉ đạo ứng phó bão CONSON đối với cây ăn quả, xã đã cho họp các thôn, kịp thời hướng dẫn người dân chống đỡ cho cam khi bão đổ bộ, chủ động tạo rãnh tiêu úng đối với những diện tích trồng ở vùng đất vườn”.

Cũng theo ông Cường, đến thời điểm này, các hộ trồng cam trên địa bàn đã hoàn tất việc bảo vệ các diện tích cam của gia đình. Tất cả đều tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp Vũ Quang, toàn huyện có gần 2.600 ha cam, trong đó gần 2.000 ha cho thu hoạch.

Năm nay thời tiết thuận lợi, cộng với việc người dân chủ động chăm sóc, chống hạn và tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật trồng của ngành chuyên môn nên cam đậu quả cao, ước tính vụ cam năm nay toàn huyện thu về khoảng gần 30.000 tấn (tăng hơn 10.000 tấn so với năm ngoái).

Nông dân Hà Tĩnh chằng chống cây bảo vệ cam, bưởi

Năm nay, huyện Vũ Quang có gần 2.000 ha cho thu hoạch.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang cho biết: “Để hạn chế mức thấp nhất tình trạng cam rụng, đổ gãy do bão và mưa lớn sau bão gây ra, phòng đã chỉ đạo các địa phương tập trung hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp như: đào rãnh tiêu nước, dùng cọc tre, dây để chống đỡ, dùng túi bọc và lưới để bảo vệ cho cam nhằm hạn chế rụng quả do mưa lũ.

Bên cạnh đó, phòng cũng đã khuyến cáo người dân ngay sau khi bão qua, mưa dứt, cần chủ động thăm nom để kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh thường xuất hiện sau mưa bão, nhất là bệnh nấm thối; chủ động thu gom, xử lý những quả bị rụng theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho cây".

Cũng theo ông Thọ, trận mưa lũ tháng 10/2020 do nhiều hộ không chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống mà ngành chức năng hướng dẫn nên trên địa bàn huyện có hơn 3.000 tấn cam bị rụng. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay ngay khi phòng có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của phòng, hầu hết các hộ dân đã chủ động thực hiện các biện pháp để bảo vệ, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.