Nông dân Vũ Quang chủ động chống hạn cho hơn 2.600 ha cam

(Baohatinh.vn) - Người trồng cam ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang chủ động nâng cấp hệ thống đường ống, xây bể chứa nước... để sẵn sàng “giải nhiệt” cho hơn 2.600 ha cam trong mùa nắng nóng.

Nông dân Vũ Quang chủ động chống hạn cho hơn 2.600 ha cam

Để giúp hơn 1 ha cam của gia đình phát triển xanh tốt, cho năng suất cao, gia đình ông Nguyễn Đình Ngân (thôn Hương Giang, xã Đức Hương) đã đầu tư gần 50 triệu đồng để lắp đặt hệ thống ống tưới. Hằng ngày, cả gia đình đều tranh thủ dậy từ sáng sớm để bơm nước tưới cho cam.

Nông dân Vũ Quang chủ động chống hạn cho hơn 2.600 ha cam

Ông Ngân cho biết: Dù mới bước vào mùa nắng nhưng các kênh mương, hồ đập xung quanh vườn nhà đã gần cạn nước, tôi và các hộ làm vườn khác ở đây đang rất lo ngại. Nếu nắng nóng kéo dài, nguồn nước thiếu sẽ đe dọa rất lớn đến năng suất, sản lượng các vườn cam. Vì vậy, ngoài chuẩn bị hệ thống tưới, tôi đang tranh thủ thời gian tìm kiếm các mạch nước, nguồn nước có thể sử dụng lâu dài, ổn định để chống hạn”.

Nông dân Vũ Quang chủ động chống hạn cho hơn 2.600 ha cam

Ông Ngân chuẩn bị thêm rơm rạ, cây cối tấp gốc và bón thêm phân vi sinh chống hạn để điều hòa sinh trưởng cho cây cam...

Nông dân Vũ Quang chủ động chống hạn cho hơn 2.600 ha cam

...và bấm tỉa những cành sâu bệnh, cành khuất sâu trong tán và cành vượt, để cây cam khỏe mạnh và cho chất lượng quả tốt.

Nông dân Vũ Quang chủ động chống hạn cho hơn 2.600 ha cam

Với kinh nghiệm trồng cam lâu năm, bà Trần Thị Hạnh (thôn Hương Giang, xã Đức Hương) cho biết: "Cam là loại cây trồng có khả năng chịu hạn kém, mùa hè là giai đoạn để cây phát triển, tích nước trong quả nên nếu không được chăm sóc cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng, sản lượng. Do đó, để vườn cam đạt năng suất cao, từ đầu mùa nắng gia đình đã chuẩn bị chu đáo các biện pháp chống nóng cho cam, như: bổ sung hệ thống tưới, dùng cỏ để tủ gốc cho cam...".

Nông dân Vũ Quang chủ động chống hạn cho hơn 2.600 ha cam

Để đảm bảo việc dẫn nước từ hồ và khe suối về vườn, mùa nắng năm nay gia đình bà Hạnh đã chi gần 40 triệu đồng để nâng cấp hệ thống máy bơm, ống tưới. Năm ngoái mặc dù thời tiết nắng hạn kéo dài, nhưng nhờ chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật nên vườn cam của gia đình vẫn thắng lớn, thu về được 30 tấn quả, cho thu nhập gần 1 tỷ đồng - bà Hạnh chia sẻ.

Nông dân Vũ Quang chủ động chống hạn cho hơn 2.600 ha cam

Vườn cam rộng gần 6 ha, với hơn 2.500 gốc của bà Trần Thị Hạnh đang xanh mướt, trĩu quả, hứa hẹn cho năng suất cao vào cuối vụ.

Nông dân Vũ Quang chủ động chống hạn cho hơn 2.600 ha cam

Nhiều ngày qua, từ 5 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Luân ở thôn 1 (xã Quang Thọ) đã phải thức dậy để chuẩn bị máy móc phun nước, vun gốc cho hơn 3 ha cam. Bà Luân cho biết: Gia đình đã khoan sẵn 2 giếng nước, mỗi giếng đặt một máy bơm và hàng trăm mét ống để phục vụ cho việc tưới. Ngoài ra, gia đình cũng đã xây 2 bể trữ nước lớn, phòng khi các nguồn nước mạch bị khô cạn.

Nông dân Vũ Quang chủ động chống hạn cho hơn 2.600 ha cam

Không áp dụng công nghệ tưới tự động, tưới nhỏ giọt như những mô hình trồng cam khác trên địa bàn, hằng ngày, gia đình bà Luân trực tiếp dùng vòi kéo lên đồi để tưới cho vườn cam rộng hơn 3 ha, với hơn 1.500 gốc. Theo bà Luân, việc dùng vòi để tưới sẽ giúp cam có đủ và đều nước. Bên cạnh đó, phương pháp này sẽ giúp việc làm cỏ, bón phân không bị vướng vào hệ thống vòi tưới.

Nông dân Vũ Quang chủ động chống hạn cho hơn 2.600 ha cam

Bà Luân cho biết, ngoài phun tưới thì việc đảm bảo độ ẩm ở gốc, bổ sung thêm nguồn chất dinh dưỡng, kiểm tra các loại sâu bệnh là những giải pháp hữu hiệu được gia đình bà làm thường xuyên để hạn chế cây khô héo, rụng quả, quả chất lượng kém trong mùa nắng nóng.

Nông dân Vũ Quang chủ động chống hạn cho hơn 2.600 ha cam

Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, thời điểm này, người trồng trên địa bàn Vũ Quang đang tập trung thực hiện các biện pháp chống nóng cho cam. Theo nhiều người dân, năm nay tỷ lệ ra hoa, đậu quả của cam cao hơn năm ngoái nên việc chăm sóc theo quy trình kỹ thuật được đặc biệt quan tâm để có một vụ mùa thắng lợi.

Toàn huyện Vũ Quang hiện có hơn 2.600 cam. Để đảm bảo cây sinh trưởng tốt, cho sản lượng cao, từ đầu mùa nắng, Phòng NN&PTNT huyện đã chỉ đạo các địa phương tích cực hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống nóng cho cam như: ủ gốc cho cây, che chắn những diện tích mới trồng, đầu tư hệ thống tưới; sử dụng tiết kiệm nước tưới, điều tiết hợp lý nguồn nước tưới từ các hồ đập, sông suối...

Ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.