Tất bật tuốt lá cho đào chờ tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, người dân vùng trồng đào nổi tiếng ở xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang hối hả tuốt lá, chăm cây, chờ ngày mang “sắc xuân” xuống phố.

Video: Người dân Lưu Vĩnh Sơn tất bật tuốt lá đào

Tất bật tuốt lá cho đào chờ tết Nguyên đán

Những ngày này, người dân trồng đào ở xã Lưu Vĩnh Sơn đang tranh thủ thời tiết tập trung tuốt lá, chăm sóc cây để hoa nở đúng dịp. Theo bà con, thời gian thích hợp nhất để tuốt lá đào là từ ngày 17-25/11 âm lịch. Công việc tuốt lá phải được thực hiện đúng thời gian để đào có thể ra được mắt và nuôi dưỡng mắt đào, đồng thời cho ra những nụ hoa to, đẹp và đều đúng dịp tết.

Tất bật tuốt lá cho đào chờ tết Nguyên đán

Gia đình anh Trần Văn Trọng (thôn Kim Sơn) năm nay có gần 1.000 gốc đào trên hai năm tuổi có thể xuất bán dịp tết. Để tuốt lá kịp thời gian, anh Trọng đã thuê 5 lao động ở địa phương với tiền công 200 nghìn đồng/người/ngày.

Tất bật tuốt lá cho đào chờ tết Nguyên đán

Anh Trọng cho biết: "Để hoa nở đúng dịp, những ngày này gia đình đang tập trung nhân lực để tuốt lá. Nếu thời tiết từ nay đến cuối tuần thuận lợi, chúng tôi sẽ hoàn hoàn thành công đoạn tuốt lá, sẵn sàng chờ ngày mang sắc xuân xuống phố".

Tất bật tuốt lá cho đào chờ tết Nguyên đán

Việc tuốt bỏ toàn bộ lá đào sẽ giúp cây tập trung dinh dưỡng làm nụ, đảm bảo nụ hoa ra nhiều, đều, mập, hoa to, cánh dày, màu đẹp.

Tất bật tuốt lá cho đào chờ tết Nguyên đán

Anh Nguyễn Văn Dũng, người chuyên đi tuốt lá đào thuê cho biết: "Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ, để không gây hại đến các mắt hoa, bởi đây là những nụ hoa chuẩn bị nở. Nếu chưa thành thạo, cần tuốt từng lá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến các mầm nụ".

Tất bật tuốt lá cho đào chờ tết Nguyên đán

Là người có hơn 10 năm kinh nghiệm trồng đào tết, anh Dương Công Chính (thôn Kim Sơn) cho biết: "Nếu cứ để tự nhiên thì đào sẽ rụng lá vào cuối tháng 1 và hoa nở vào cuối tháng 2 dương lịch. Do vậy, muốn có hoa đẹp trong dịp tết người trồng đào phải tuốt lá trước một thời gian. Dịp tết năm nay, gia đình tôi có 200 gốc đào có thể bán được. Thời điểm này, ngoài tuốt lá, gia đình tôi cũng thường xuyên theo dõi sự phát triển của cây để có chế độ chăm sóc phù hợp".

Tất bật tuốt lá cho đào chờ tết Nguyên đán

Theo kinh nghiệm của vợ chồng anh Chính, chăm sóc đào vào thời gian cận tết vô cùng quan trọng, mang ý nghĩa quyết định tới sự thành công của mùa vụ. Tùy điều kiện trời mưa rét hay nắng ấm, người trồng sẽ tiến hành phun nước ấm (hoặc nước lạnh) vào gốc để kích thích đào nở sớm hoặc hãm cho đào nở đúng dịp.

Tất bật tuốt lá cho đào chờ tết Nguyên đán

Bà Dương Thị Giao (thôn Đồng Vĩnh) cho biết: "Năm nay chúng tôi rất vui vì thời tiết rét nhiều ngày qua đã kìm hãm được sự "bung nở" sớm của hoa đào. Như năm ngoái, thời điểm tháng 1 gặp phải thời tiết nắng ấm nên đào nở sớm, vườn đào của gia đình tôi thất thu gần 40 triệu đồng".

Tất bật tuốt lá cho đào chờ tết Nguyên đán

Vất vả 1 năm chăm sóc, vun trồng nên hiện nay, người trồng đào ở xã Lưu Vĩnh Sơn đang rất kỳ vọng đào nở hoa đúng thời điểm để bà con có thể mang đến cho thị trường những cây đào đẹp, tràn đầy sức xuân.

Địa bàn xã Lưu Vĩnh Sơn hiện có khoảng 600 hộ trồng đào, với diện tích hơn 12 ha, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Những năm thời tiết thuận lợi, bình quân mỗi hộ có thể thu về từ 100 - 400 triệu đồng từ việc bán đào tết.

Thời điểm này, người dân đang tập trung tuốt lá, chăm sóc để đào nở đúng dịp. Năm nay thời tiết khá thuận lợi, đào không nở quá sớm nên người dân rất yên tâm về một mùa tết thắng lợi.

Ông Bùi Công Thư - Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast