“Nước rút” bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tập trung cao nhất giải quyết những khó khăn, vướng mắc cuối cùng trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để bàn giao cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án cao tốc Bắc – Nam đúng tiến độ.

Tuyến chính cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đi qua 7 xã của huyện Thạch Hà có tổng chiều dài 18,27 km với 2 dự án thành phần Bãi Vọt – Hàm Nghi và Hàm Nghi – Vũng Áng. Trên địa bàn Thạch Hà còn xây dựng thêm 2 tuyến đường song hành kết nối cao tốc là tuyến tỉnh lộ 550 – Hàm Nghi kéo dài (dài 3,944 km) và đường nối Ngô Quyền – tỉnh lộ 550 (dài 5,503 km) qua các xã Thạch Đài, Lưu Vĩnh Sơn và thị trấn Thạch Hà.

“Nước rút” bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi qua địa phận xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà).

Theo thống kê của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cao tốc Bắc – Nam huyện Thạch Hà, địa phương này cần bàn giao hơn 170 ha đất các loại với gần 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng, xây dựng 8 khu tái định cư, 1 nghĩa trang và di dời hạ tầng đường điện cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình.

“Nước rút” bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam huyện Thạch Hà chi trả tiền GPMB cho các hộ dân ở xã Thạch Xuân.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, sự đồng thuận ủng hộ cao từ người dân, Thạch Hà đã hoàn thành công tác kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi đạt 91,51%, đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng đạt 99,21%, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình triển khai xây dựng các gói thầu xây lắp dự án cao tốc Bắc – Nam. Để có thể bàn giao phần diện tích còn lại cho chủ đầu tư thi công dự án, chủ yếu là các hộ dân thuộc diện di dời tái định cư, hộ bị ảnh hưởng một phần tài sản, vật kiến trúc, cây cối và một số trang trại chăn nuôi, thời gian qua, huyện Thạch Hà tập trung cao cho công tác GPMB.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu cho hay: Phần diện tích mặt bằng phải bàn giao còn lại là không lớn nhưng hiện đang gặp một số khó khăn, vướng mắc cần sự hỗ trợ, phối hợp của các ban, ngành cấp tỉnh. Đơn cử như việc trang trại chăn nuôi lợn nái của một hộ dân ở xã Việt Tiến, dù đã kiểm đếm đất, tài sản và lên phương án bồi thường để di chuyển nhưng chủ trang trại chưa đồng ý và yêu cầu bồi thường toàn bộ đàn lợn nái 600 con; hay trang trại của hộ dân trồng cây tràm trà Australia ở xã Lưu Vĩnh Sơn cũng đã kiểm đếm, áp giá và công khai phương án nhưng hộ gia đình vẫn chưa đồng ý.

“Nước rút” bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Vẫn còn mộ số khó khăn trong kiểm đếm, áp giá bồi thường phần diện tích đất trang trại chăn nuôi lợn nái của hộ dân ở xã Việt Tiến (Thạch Hà).

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sáu, huyện đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các khu tái định cư; hoàn thiện hồ sơ di dời đường điện 220kV trình Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, còn với đường điện 110kV, trung thế, hạ thế hoàn thành di dời trong tháng 10 tới. Đồng thời, kiến nghị tỉnh, các sở, ngành tiếp tục hướng dẫn huyện xác định giá trị bồi thường đối với trang trại chăn nuôi lợn ở xã Việt Tiến.

Trong khi đó, với 27,03 km tuyến chính cao tốc Bắc – Nam đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng và 3,2 km chiều dài tuyến đường kết nối cao tốc, huyện Cẩm Xuyên là địa phương chiếm tới 30% tổng số km toàn tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh. Diện tích mà huyện cần bàn giao là hơn 230 ha đất các loại với 2.300 hộ dân bị ảnh hưởng, xây dựng 8 khu tái định cư, di dời hệ thống đường điện cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật…

“Nước rút” bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ và xử lý các vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua huyện Cẩm Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Hoàng Anh thông tin: Dù khối lượng GPMB lớn nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao, đến nay, Cẩm Xuyên đã bàn giao mặt bằng đạt 98,15%, khối lượng xây dựng 8 khu tái định cư đạt từ 52 – 92%; đang triển khai hồ sơ, thủ tục di dời hạ tầng đường điện. Địa phương đang tích cực tập trung cho công tác GPMB với mục tiêu bàn giao số diện tích còn lại sớm nhất cho chủ đầu tư. Tuy vậy, quá trình triển khai, Cẩm Xuyên đang gặp một số khó khăn nhất định về công tác GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam, trong đó có việc một số hộ dân ở Cẩm Hưng, Cẩm Quan… vẫn chưa đồng thuận với phương án bồi thường. Địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với phương án bồi thường, sớm nhận kinh phí, bàn giao mặt bằng dự án.

“Nước rút” bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Phần đường điện ở xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) cần được di dời để dự án cao tốc Bắc - Nam thuận lợi thi công.

Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài 102,38km, gồm 3 đoạn: Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng. Ngoài ra, còn có 3 tuyến đường kết nối cao tốc dài 12,18km là đường Ngô Quyền – ĐT.550, đường song hành cao tốc nối ĐT.550 – Hàm Nghi kéo dài và đường Cẩm Quan – quốc lộ 1.

Theo đó, Hà Tĩnh cần bàn giao 1.000 ha đất các loại với hơn 8.500 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 404 hộ tái định cư; 746 hộ ảnh hưởng một phần tài sản, vật kiến trúc, cây cối; xây dựng 26 khu TĐC, 4 nghĩa trang; di dời hệ thống đường điện cao thế, trung thế, hạ thế và các công trình, hạ tầng kỹ thuật khác.

“Nước rút” bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Cán bộ xã Kim Song Trường (Can Lộc) gặp gỡ, trao đổi với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng khi phải di dời nhà cửa, nhường đất triển khai dự án.

Xác định công tác GPMB là việc làm khó, phức tạp khi ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân, cùng với việc huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư trong quá trình triển khai việc kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cao tốc Bắc – Nam.

Với việc thực hiện song song các giải pháp, đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành việc kiểm đếm; thực hiện việc áp giá, phê duyệt phương án bồi thường đạt 99,07% và bàn giao mặt bằng đạt 98,04%, giải ngân nguồn vốn GPMB đạt 2.127/2.853,43 tỷ đồng (đạt 74,54%); 26 khu tái định cư và 4 khu nghĩa trang đã triển khai xây dựng, trong đó 8 khu 96 khu tái định cư, 2 khu nghĩa trang) có khối lượng đạt 100%, còn lại đạt từ 20 – 97%.

“Nước rút” bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chủ đầu tư, đơn vị thi công đánh giá cao về Hà Tĩnh trong công tác GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, Hà Tĩnh luôn nằm trong “top đầu” về bàn giao mặt bằng trong 12 địa phương có các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đi qua địa bàn. Tỉnh cũng rất quyết liệt trong tháo gỡ các vướng mắc liên quan tới công tác GPMB, nguồn VLXD thi công dự án.

“Nước rút” bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Việc bàn giao mặt bằng đạt tỷ lệ trên 90% góp phần để dự án cao tốc Bắc - Nam triển khai thuận lợi.

Để đảm bảo tiến độ dự án không bị ảnh hưởng về vấn đề mặt bằng, Hà Tĩnh đang chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp để tập trung giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác GPMB gắn với mốc thời gian cụ thể hoàn thành từng phần việc. Đối với một số trường hợp cố tình không nhận tiền đền bù GPMB, dù chính quyền địa phương đã làm đúng trình tự, thủ tục thì sẽ củng cố hồ sơ để có phương án xử lý phù hợp, không vì một vài cá nhân mà làm ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án trọng điểm quốc gia.

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
 Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

“Nút thắt” mặt bằng cuối cùng đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh về đích trước 30/8, đáp ứng yêu cầu cấp bách về kết nối hạ tầng KKT Vũng Áng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!