Ô nhiễm môi trường trang trại chăn nuôi: Chất thải - sức ép lớn!

(Baohatinh.vn) - Ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi ở Hà Tĩnh đang ngày càng trở nên nghiêm trọng bởi hầu hết các cơ sở chăn nuôi đều xả thải trực tiếp ra môi trường. Và, nguồn chất thải vượt quá khả năng “chịu tải” của tự nhiên đã gây ô nhiễm đất đai và nguồn nước, đe dọa tác động trực tiếp tới cuộc sống của hàng ngàn hộ dân...

o nhiem moi truong trang trai chan nuoi chat thai suc ep lon
o nhiem moi truong trang trai chan nuoi chat thai suc ep lon

Nhiều người dân phản ánh trang trại chăn nuôi lợn nằm sát đập Hồ Vậy (xã Sơn Tây, Hương Sơn) xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đa phần các trang trại chăn nuôi trên địa bàn Hà Tĩnh có quy hoạch khá nhỏ lẻ, chắp vá, thiết bị chuồng trại không đồng bộ. Hầu hết, các trang trại nằm gần khu dân cư, thậm chí rất nhiều trang trại nằm ở đầu nguồn nước nên mức độ ô nhiễm rất cao… Tình trạng chất thải xả bừa bãi trong khu dân cư, chảy ra những cánh đồng hoa màu đang hàng ngày, hàng giờ “đầu độc” nguồn đất canh tác và nguồn nước ngầm cũng như cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương.

Dự án chăn nuôi bò tại địa bàn xã Cẩm Mỹ và Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) mặc dù mới đưa vào hoạt động nhưng ô nhiễm môi trường đã ở mức “báo động đỏ”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân trên địa bàn các xã lân cận. Dự án được triển khai ngay tại thượng nguồn của các con sông chảy về khu dân cư, phân bò thải thẳng ra môi trường làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, đục ngầu, bốc mùi hôi thối.

Điều nguy hại nữa, Công ty CP?Chăn nuôi Bình Hà chưa xây dựng được nhà máy xử lý phân, các công trình phụ trợ như bể lắng, bể xử lý phân chưa có nên hầu hết phân và rác thải đang đổ trực tiếp ra môi trường. Việc chôn bò chết được thực hiện rất sơ sài, chỉ đào hố, rải vôi rồi lấp đất chứ không trải bạt chống thấm, không xử lý đề phòng dịch bệnh lây lan.

Cách đó không xa, tại xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên), người dân ven sông Rác đoạn đi các thôn Nam Văn, Nam Hà, Hoa Thám cũng phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường trầm trọng. Dòng nước của sông Rác đã chuyển sang màu xanh sẫm, bốc mùi khó chịu, thời gian gần đây, trên sông còn xuất hiện nhiều xác chết động vật được bọc đơn giản bằng túi nilon hoặc bì tải.

Ông Trần Văn Đạt - Trưởng thôn Nam Văn cho biết, dọc sông Rác từ thôn Nam Văn lên đến đầu nguồn có một số trang trại quy mô lớn và rất nhiều mô hình chăn nuôi lợn quy mô nhỏ, nhưng việc xử lý chất thải của nhiều cơ sở không đảm bảo môi trường. Bằng chứng là nước sông Rác đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do chất thải từ lợn gây ra. Trước đây, nước sông có thể dùng để tắm, rửa, nhưng khoảng vài năm trở lại nay, khi lội qua sông thường bị dị ứng, nổi mẩn ngứa, khó chịu. Vào mùa hè, nước bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân ven sông.

Người dân thôn Hồ Vậy (xã Sơn Tây, Hương Sơn) cũng đang phải khổ sở với vấn nạn ô nhiễm môi trường. Đến khu vực thôn, chúng tôi cũng có thể xác nhận thông tin của người dân là có cơ sở khi có thể đánh giá bằng cảm quan bởi mùi hôi nồng nặc bốc lên từ đập Hồ Vậy. Theo người dân sống gần hồ, mấy năm gần đây, đến mùa hè, khi mực nước hạ xuống, càng ô nhiễm nặng, xuất hiện hiện tượng cá chết. Có những ngày, mùi hôi nặng đến mức... buồn nôn! Một số hộ dân không thể sử dụng nước giếng để phục vụ cho sinh hoạt.

Ông Dương Văn Minh - một người dân trong thôn cho biết thêm: “Từ khi có trang trại lợn gần đập Hồ Vậy thì nước giếng ngày càng có mùi hôi, nổi váng, đến nay, gia đình chỉ có thể dùng phục vụ tưới tiêu, không thể dùng trong sinh hoạt”.

Tương tự, nhiều hộ dân tại thôn Làng Chè (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn) thường xuyên mất mùa, năng suất thấp do chất thải chăn nuôi lợn của trang trại phía trên nguồn nước đập Khe Rồng khiến lúa bị tốt lốp. Chưa kể từ khi có trang trại chăn nuôi lợn cũng đã xảy ra thảm họa ốc vàng tàn phá lúa non. Riêng nguồn nước ở các khe suối nơi đây đã bị ô nhiễm nặng, thường xuyên bốc mùi khó chịu.

Mới đây, tình trạng nước trong hồ Vực Trống ở xã Thượng Lộc (Can Lộc) có dấu hiệu ô nhiễm nặng. Nước hồ chuyển màu xanh đục, đặc quánh, bốc mùi hôi thối kéo theo nhiều loại thủy sản biến mất và khiến hàng ngàn hộ dân không có nước sạch sinh hoạt. UBND huyện Can Lộc điều tra nguyên nhân và phát hiện trang trại của ông Trần Tất Đạt ở xóm Trà Sơn, xã Phú Lộc xả nước thải trực tiếp vào nguồn nước; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác; không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường...

Số liệu từ Sở NN&PTNT, Hà Tĩnh hiện có 252 trang trại chăn nuôi tập trung quy mô từ 300 - 4.500 con. Trong đó, có 7 trang trại bò với tổng đàn hơn 10.000 con; 245 trang trại lợn, tổng đàn 150.000 con (không tính lợn sữa).

Cuối năm 2016, đoàn liên ngành do Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Tĩnh chủ trì tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên tại 12/252 trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn. Kết quả, gần 100% trang trại chăn nuôi này đều vi phạm nghiêm trọng về môi trường.

Tính đến cuối tháng 5/2017, toàn tỉnh mới chỉ có 1 dự án chăn nuôi được cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và 2 dự án đang trình hồ sơ xin cấp giấy xác nhận...

Đọc thêm

Cảnh báo nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại

Cảnh báo nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại

Dù Hà Tĩnh được công nhận là đã loại trừ bệnh sốt rét quy mô cấp tỉnh song với việc xuất hiện các ca sốt rét ngoại lai đã dẫn tới nguy cơ cao bệnh có thể quay trở lại.
Ngắm đàn cò ngàn con kéo về trú ngụ tại một trang trại ở Hà Tĩnh

Gian nan bảo vệ chim trời

Thời gian gần đây, có nhiều đàn chim hoang dã, chim di cư về vùng đất Hà Tĩnh trú ngụ. Thế nhưng, để bảo vệ môi trường sống cho các loài chim, lực lượng chức năng và người dân đang gặp không ít khó khăn.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Vinh quang nghề công tác xã hội

Vinh quang nghề công tác xã hội

Dẫu nhiều vất vả song những người làm công tác xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để họ vươn lên trong cuộc sống.