Ông Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Sáng 29/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phan Thăng An, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Vũ Thanh Mai, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trao quyết định cho ông Vũ Thanh Mai.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, tân Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai phụ trách lĩnh vực khoa giáo. Ông Vũ Thanh Mai là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều nhiệm vụ, dù ở cương vị nào cũng nỗ lực cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở vị trí công tác mới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng ông Vũ Thanh Mai tiếp tục phát huy kết quả, nỗ lực cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Là cán bộ tuyên giáo, ở cấp chiến lược phải luôn kiên định, vững vàng, nhất là lập trường kiên định và bản lĩnh trong xử lý các tình huống để luôn luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và với sự nghiệp tuyên giáo”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai bày tỏ cảm ơn Đảng, Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ và hứa sẽ nỗ lực hết mình để cùng tập thể lãnh đạo ban xây dựng khối đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Thanh Mai sinh năm 1973, quê ở Nam Định. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Vật lý, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Tân Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trong quá trình công tác, ông Vũ Thanh Mai từng là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Phó Trưởng ban Thường trực rồi Trưởng ban Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 2/2013 đến 8/2020, ông là Phó Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 9/2020 – 3/2023, ông giữ chức Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngoài Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, hiện Ban Tuyên giáo Trung ương có 7 phó ban, gồm các ông: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực, Lê Hải Bình, Phan Xuân Thủy, Trần Thanh Lâm, Vũ Thanh Mai; hai phó ban kiêm nhiệm là Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh./.

Theo VOV

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!