Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Đẩy mạnh giám sát công tác tổ chức cán bộ

Trưởng Ban Tổ chức TW Trương Thị Mai yêu cầu nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức TW với các ban, bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Đẩy mạnh giám sát công tác tổ chức cán bộ

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan đồng chủ trì hội nghị.

Hoàn thành khối lượng công việc lớn

Sáu tháng đầu năm 2022, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ban, sự nỗ lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai hoàn thành một khối lượng công việc lớn.

Nổi bật là tập trung tham mưu hoàn thành 12/19 đề án thuộc chương trình công tác năm: tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 1 nghị quyết, 3 quy định, 2 quyết định, 2 kết luận; chủ trì ban hành 3 Hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, Ban đã tham mưu trình Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới”; tích cực chuẩn bị Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị."

Ban tham mưu tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026; hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo Quyết định tổng biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban tích cực hoàn thành, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành một số quy định, kết luận quan trọng về công tác cán bộ; trong đó, lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW, ngày 5-5-2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; ban hành Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28-4-2022 “về luân chuyển cán bộ” nhằm tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ.

Ban tham mưu Ban Bí thư lần đầu tiên ban hành Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị với 6 điểm mới, thể hiện quyết tâm cao trong việc cụ thể hóa, đảm bảo đồng bộ công tác đào tạo lý luận chính trị với việc đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 một số vấn đề về Bảo vệ chính trị nội bộ; Quyết định số 59-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay trong cán bộ, đảng viên...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện

Những tháng cuối năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao bảo đảm chất lượng và tiến độ, trong đó có 7 Đề án phải hoàn thành theo chương trình công tác năm 2022 gồm: 1 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, 3 Đề án trình Bộ Chính trị , 3 Đề án trình Ban Bí thư. Ban tập trung cao độ hoàn thành Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII); triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới," tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Ban tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ; kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị.

Ban tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; Quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị; Danh mục vị trí việc làm của hệ thống chính trị. Hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả...

Kết luận hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban; cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Đẩy mạnh giám sát công tác tổ chức cán bộ

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bà Trương Thị Mai khẳng định trong 6 tháng qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, Ban Tổ chức Trung ương vẫn hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đáp ứng tiến độ và yêu cầu đề ra, trong đó, có nhiều công việc khó khăn, phức tạp như tham mưu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; tham mưu công tác quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; tham mưu xây dựng danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên...

Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm, công việc của Ban Tổ chức Trung ương rất nặng nề, bà Trương Thị Mai đề nghị các cục, vụ, đơn vị tăng cường sự chủ động, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, đoàn kết trong cơ quan; chú trọng nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ .

Bà Trương Thị Mai mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban cần không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, gương mẫu trong công tác, ra sức thi đua xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược về công tác cán bộ, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, sự tin tưởng của Nhân dân./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!