Phấn đấu hoàn thành sáp nhập Hương Quang và Hương Điền trước tháng 3/2020

(Baohatinh.vn) - Theo lộ trình, 2 xã tái định cư vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang là Hương Quang và Hương Điền sẽ là những địa phương đầu tiên trong sáp nhập đơn vị hành chính ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Mọi công việc chuẩn bị cho việc sáp nhập đã được khởi động...

Phấn đấu hoàn thành sáp nhập Hương Quang và Hương Điền trước tháng 3/2020

Sau khi di dời ra khỏi vùng lòng hồ, người dân xã Hương Quang được đưa đến tái định cư ở khu vực Hói Trung, một phần đất của xã Hương Thọ và đến nay vẫn chưa được phê duyệt địa giới hành chính (ảnh: Trung tâm hành chính xã Hương Quang)...

Theo thống kê, 10/11 xã, thị trấn ở Vũ Quang không đạt tiêu chuẩn về diện tích, 100% địa phương không đạt chuẩn dân số theo tinh thần Nghị quyết 1211/2016 của UBTV Quốc hội (rộng trên 5.000 ha và dân số trên 5.000 người). Trong số này có 4 xã có 2 tiêu chí đạt trên 50%; có 2 xã cả 2 tiêu chí không đạt 50%; 5 xã có 1 tiêu chí đạt trên 50% và 1 tiêu chí dưới 50%.

Hiện nay, các cấp, ngành, địa phương liên quan đang gấp rút chuẩn bị các phần việc cần thiết, nhất là công tác định hướng, tư tưởng để thực hiện sáp nhập. Việc thực hiện sẽ theo phương châm nơi nào thuận lợi làm trước, không chủ quan, nóng vội và đảm bảo đúng quy trình, quy định, hiệu quả, ổn định tình hình...

Phấn đấu hoàn thành sáp nhập Hương Quang và Hương Điền trước tháng 3/2020

Trước khi người dân dân Hương Điền đến tái định cư, vùng Khe Ná - Chi Lời thuộc địa phận quản lý của xã Sơn Thọ (Ảnh: Trung tâm hành chính xã Hương Điền)...

Ông Nguyễn Quang Điền - Trưởng phòng Nội vụ huyện Vũ Quang cho biết: “Từ nay đến năm 2021, Vũ Quang sẽ sáp nhập xã Ân Phú và xã Đức Giang vào xã Đức Lĩnh; xã Hương Quang vào xã Hương Thọ; xã Hương Điền vào xã Sơn Thọ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, chúng tôi đã tiến hành quán triệt Nghị quyết 37 của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã và xây dựng đề án, kế hoạch triển khai thực hiện để xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, trước mắt, chúng tôi sẽ tiến hành sáp nhập 2 xã tái định cư (Hương Quang vào Hương Thọ và Hương Điền vào Sơn Thọ), phấn đấu xong trước tháng 3/2020. Các xã khác sẽ lần lượt được thực hiện theo quy định và lộ trình đề ra. Và hiện nay, chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, chỉ cần tỉnh phê chuẩn là có thể triển khai ngay”.

Qua tìm hiểu cho thấy rằng, việc 2 xã Hương Quang và Hương Điền nằm trong kế hoạch sáp nhập trước là phù hợp. Bởi, sau khi di dời đến nơi ở mới, dân số các địa phương này còn lại rất ít (Hương Quang 789 người, Hương Điền là 559 người). Dân cư phân bố khá thưa thớt, đời sống còn nhiều khó khăn, việc huy động nguồn lực xây dựng quê hương, phát triển KT-XH gặp nhiều khó khăn.

Phấn đấu hoàn thành sáp nhập Hương Quang và Hương Điền trước tháng 3/2020

Việc sáp nhập xã không ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của nhân dân Hương Quang nên bà còn vẫn tích cực sản xuất, xây dựng quê hương (Ảnh: người dân thôn Tùng Quang phát đồi trồng cây ăn quả)

Về diện tích, nếu Hương Quang là xã duy nhất trong huyện đạt chuẩn thì xã Hương Điền chỉ rộng hơn 3.000 ha. Tuy nhiên, hiện nay địa giới hành chính của cả 2 xã đều chưa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Nếu thực hiện sáp nhập thì sẽ không cần Quốc hội phải điều chỉnh nữa vì nó trùng khít với địa giới các xã sáp nhập...

“Kế hoạch sáp nhập 2 xã tái định cư có nhiều thuận lợi do người dân các xã được sáp nhập cơ bản đều là người dân Đức Thọ trước đây di cư lên nên có sự tương đồng về sinh hoạt, phong tục tập quán, thậm chí là có quan hệ huyết thống. Chúng tôi cũng đã từng thăm do ý kiến nhân dân về vấn đề này và cơ bản đồng tình cao.

Mặt khác, do huyện đã chủ động công tác cán bộ trong những năm gần đây nên khi sáp nhập sẽ không dôi dư cán bộ chủ trì, không thừa nhiều cán bộ chuyên môn và có thể giải quyết ổn thỏa bằng các chính sách hiện hành”, Trưởng phòng Nội vụ huyện Vũ Quang thông tin thêm

Phấn đấu hoàn thành sáp nhập Hương Quang và Hương Điền trước tháng 3/2020

Người dân Hương Điền vẫn tích cực đóng góp công sức, tiền của để hoàn thành xây dựng NTM trong Quý II/2019 (trước khi tiến hành sáp nhập) vì họ tin tưởng và đồng thuận cao với chủ trương này...

Ông Đặng Khánh Trình - Chủ tịch UBND xã Hương Điền chia sẻ: “Do chúng tôi dân ít, người thưa, diện tích nhỏ, nằm trong diện cần phải sáp nhập nên cán bộ, đảng viên và nhân dân đã xác định rõ tư tưởng để chấp hành nghiêm túc chủ trương chung. Qua nắm bắt tình hình cho thấy, tất cả đều cơ bản đồng thuận, không có vấn đề gì đáng lo ngại và việc sáp nhập xã không làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng NTM, phát triển sản xuất và các vấn đề khác.

Và chúng tôi cũng đã sẵn sàng tâm thế, khi có quyết định chính thức sẽ bắt tay vào thực hiện ngay nhưng vẫn đảm bảo ổn định tình hình, phát huy được mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập...”

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.