Ông Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân và đưa họ ra khỏi đất nước, giữa lúc Washington được cho là tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Caracas.

Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân trong các đợt tấn công của Washington nhằm vào thủ đô Caracas, đồng thời cho biết hai người đã được đưa ra khỏi lãnh thổ Venezuela.

“Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ đã bị bắt giữ trong chiến dịch của Mỹ và được đưa ra khỏi đất nước", ông Trump nói.

Tờ New York Times cũng đưa tin Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và đang đưa ông ra khỏi Venezuela, trong sự kiện được cho là cao trào gây chấn động của chiến dịch kéo dài nhiều tháng do chính quyền Mỹ tiến hành nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela.

Theo New York Times, ông Trump đưa ra tuyên bố trên Truth Social, nền tảng mạng xã hội của mình, cho biết Mỹ đã tiến hành “một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela” trong một chiến dịch được thực hiện “phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.”

Trước đó, chính phủ Venezuela đã cáo buộc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào thủ đô Caracas và nhiều khu vực khác trong nước vào ngày thứ Bảy, 3/1, sau khi nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận tại một căn cứ quân sự ở thủ đô.

Nếu tuyên bố của Tổng thống Trump là đúng, Hiến pháp Venezuela quy định rằng quyền lực sẽ được chuyển giao cho Phó Tổng thống Nicolas Maduro là bà Delcy Rodríguez, người hiện phụ trách chính sách kinh tế. Tuy nhiên, tình hình hiện nay là chưa từng có tiền lệ và vẫn chưa rõ ai sẽ là người nắm quyền thực tế.

Mỹ chưa từng công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp, trong khi phe đối lập Venezuela cho rằng tổng thống hợp pháp là chính trị gia đang sống lưu vong Edmundo Gonzalez.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với tờ New York Times, Tổng thống Trump đã ăn mừng thành công của chiến dịch bắt giữ ông Maduro. “Rất nhiều kế hoạch tốt, rất nhiều binh sĩ tuyệt vời và những con người tuyệt vời", ông Trump nói. “Đó thực sự là một chiến dịch xuất sắc".

Khi được hỏi liệu ông có xin phép Quốc hội Mỹ cho chiến dịch này hay bước đi tiếp theo của Washington đối với Venezuela là gì, Tổng thống Trump cho biết sẽ đề cập các vấn đề này trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago trong buổi sáng 3/1 (theo giờ địa phương).

Tờ New York Times cho hay, Tổng thống Donald Trump hiện đang ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida. Nhiều cố vấn an ninh quốc gia cấp cao đang làm việc cùng ông tại đây. Theo Nhà Trắng, tối thứ Sáu, 2/1 (theo giờ địa phương), ông Trump đã nhận một bản báo cáo tình hình an ninh quốc gia.

Kể từ khi các vụ nổ bắt đầu xảy ra, không có bất kỳ quan chức cấp cao hay sĩ quan quân đội Venezuela nào xuất hiện công khai. Chính phủ Venezuela đã phát sóng một thông điệp trên toàn bộ các kênh truyền hình và phát thanh, tuyên bố lên án cuộc tấn công.

Khói bốc lên gần sân bay La Calorta, Caracas khi xảy ra một loạt vụ nổ. Ảnh: NYT

Khói bốc lên gần sân bay La Calorta, Caracas khi xảy ra một loạt vụ nổ. Ảnh: NYT

Trước khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, quân đội Mỹ đã triển khai một trong những chiến dịch điều động lực lượng lớn nhất tới khu vực Caribe trong nhiều thập kỷ.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết khoảng 15.000 binh sĩ đã hiện diện trong khu vực tính đến tháng 12. Tổng thống Trump mô tả lực lượng này là một “hạm đội khổng lồ”. Tháng 8 năm ngoái, ông đã bí mật ký một chỉ thị yêu cầu Lầu Năm Góc bắt đầu sử dụng vũ lực quân sự chống lại các băng nhóm ma túy ở Mỹ Latinh mà chính quyền của ông xếp vào danh sách tổ chức khủng bố.

Kể từ khi chỉ thị này được ký, Mỹ đã tiến hành 35 cuộc tấn công gây chết người nhằm vào các con tàu mà chính quyền cho là vận chuyển ma túy, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Nhiều chuyên gia pháp lý và quân sự đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các cuộc tấn công này. Quốc hội Mỹ chưa hề phê chuẩn, cũng như chưa tuyên chiến với Venezuela.

Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cho rằng mục tiêu chính của việc tăng cường lực lượng là nhằm buộc nhà lãnh đạo Venezuela, Maduro phải rời bỏ quyền lực. Chỉ vài giờ trước khi ông Trump công bố việc bắt giữ ông Maduro và phu nhân, chính phủ Venezuela đã cáo buộc quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công tại thủ đô Caracas và nhiều khu vực khác trong nước.

Trong những tháng gần đây, việc tăng cường lực lượng của Mỹ còn bao gồm các máy bay vận tải và máy bay chở hàng. Dữ liệu theo dõi chuyến bay do New York Times xem xét cho thấy các máy bay vận tải hạng nặng C-17 – chủ yếu dùng để vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị quân sự – đã thực hiện ít nhất 16 chuyến bay tới Puerto Rico chỉ trong một tuần gần đây.

Mỹ cũng đã điều các máy bay tác chiến đặc nhiệm tới khu vực Caribe. Từ tháng 10, lực lượng Mỹ trong khu vực còn bao gồm một nhóm tác chiến viễn chinh của hải quân, với các tàu đổ bộ chở hàng nghìn lính thủy đánh bộ, cùng máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và nhiều loại máy bay khác.

Đợt tăng cường này còn chứng kiến sự xuất hiện vào tháng 11 của một nhóm tác chiến tàu sân bay hoàn chỉnh, trong đó có tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng nhiều tàu khu trục, hoạt động cách bờ biển Venezuela khoảng 100 hải lý.

Tuy nhiên, tàu Gerald R. Ford và biên đội không quân trên tàu chưa được sử dụng để tấn công các tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy. Các cuộc tấn công đó được tiến hành bằng máy bay không người lái và pháo hạm AC-130, do Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Liên quân Mỹ điều khiển.

Ngoài ra, Lực lượng Tuần duyên Mỹ cũng đã bắt đầu truy đuổi, lên tàu kiểm tra và thậm chí tịch thu các tàu chở dầu, mà Nhà Trắng cho là vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Caracas.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Thế giới năm 2026 với những xu hướng chính

Thế giới năm 2026 với những xu hướng chính

Bước sang năm 2026, thế giới đứng trước một ngưỡng chuyển tiếp đặc biệt. Những động lực từng nâng đỡ tăng trưởng và ổn định toàn cầu trong nhiều thập kỷ đang suy yếu, trong khi các lực đẩy mới - từ cạnh tranh địa chính trị, bảo hộ thương mại, trí tuệ nhân tạo đến yêu cầu tự chủ chiến lược - ngày càng bộc lộ rõ tác động.
Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn

Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn

Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo Phnom Penh và Bangkok hôm nay đã ký thỏa thuận chấm dứt giao tranh, nối lại thực thi toàn diện lệnh ngừng bắn.
Tổng thống Nigeria nói gì sau khi Mỹ không kích?

Tổng thống Nigeria nói gì sau khi Mỹ không kích?

Ngày 25/12, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria. Về động thái này, phía Nigeria đã có những phát ngôn chính thức đầu tiên.
Mỹ không kích Nigeria

Mỹ không kích Nigeria

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/12 cho biết ông đã ra lệnh tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria.
9 sự kiện nổi bật thế giới năm 2025

9 sự kiện nổi bật thế giới năm 2025

Thế giới năm qua hứng chịu nhiều đau thương, mất mát với xung đột bùng lên ở khắp nơi, thiên tai hoành hành, thương mại toàn cầu đảo lộn, nhưng vẫn le lói hy vọng về hòa bình.