Ấn Độ khẳng định quy mô kinh tế đã vượt Nhật Bản

Chính phủ Ấn Độ ước tính họ đã vượt Nhật Bản để thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, và hy vọng vượt Đức trong 3 năm nữa.

Tại báo cáo kinh tế cuối năm ngày 29/12, chính phủ Ấn Độ cho biết quy mô GDP năm nay đạt 4.180 tỷ USD, và hiện là "một trong những nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới, có nền tảng vững chắc để duy trì đà tăng này".

"Ấn Độ đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới", báo cáo nêu. Nước này kỳ vọng thay thế Đức ở vị trí thứ 3 trong 2,5 năm nữa khi quy mô kinh tế đạt 7.300 tỷ USD vào 2030.

Dù vậy, đây mới là số liệu ước tính. Con số chính thức sẽ được công bố năm tới. Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo Ấn Độ vượt Nhật Bản năm 2026, với GDP lần lượt là 4.510 tỷ USD và 4.460 tỷ USD.

Khách hàng mua rau củ tại một chợ ngoài trời ở Ahmedabad (Ấn Độ). Ảnh: Reuters
Khách hàng mua rau củ tại một chợ ngoài trời ở Ahmedabad (Ấn Độ). Ảnh: Reuters

Những dự báo lạc quan được New Delhi đưa ra bất chấp lo ngại kinh tế sau khi nước này bị Mỹ nâng thuế nhập khẩu lên 50% hồi tháng 8 vì mua dầu Nga.

Trong báo cáo, quốc gia Nam Á nhận định sự tăng trưởng bền vững "phản ánh sức chống chịu trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tiếp biến động".

Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới từ năm 2022 khi GDP nước này vượt Anh, theo số liệu của IMF.

Dù vậy, ngoài GDP, các số liệu khác cho thấy bức tranh nền kinh tế quốc gia Nam Á vẫn còn nhiều điểm tối. Họ đã vượt nước láng giềng Trung Quốc thành quốc gia đông dân nhất thế giới năm 2023. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Thế giới (WB), GDP bình quân đầu người năm ngoái chỉ đạt 2.694 USD. Con số này của Nhật Bản và Đức lần lượt gấp 12 lần và 20 lần.

Hơn 25% dân số Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 10-26 tuổi, theo số liệu của chính phủ. Quốc gia này vẫn chật vật tạo ra các công việc lương cao cho hàng triệu người trẻ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi năm nay công bố giảm mạnh thuế tiêu dùng và thúc đẩy cải tổ luật lao động, sau khi tăng trưởng nước này chạm đáy 4 năm hồi tháng 3. Đồng rupee cũng xuống thấp kỷ lục so với đôla Mỹ đầu tháng này, do nhà đầu tư lo ngại Ấn Độ không có thỏa thuận thương mại với Mỹ và tác động của thuế nhập khẩu lên hàng hóa nước này.

Theo AFP

vnexpress.net

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.