Lộ diện các ứng cử viên tranh cử Thủ tướng Thái Lan

Trong một cuộc khảo sát toàn quốc do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) thực hiện, đảng Bhumjaithai hiện đang đạt tỷ lệ ủng hộ 9,92%, đứng thứ tư trong số các đảng lớn tham gia tranh cử.

bau-cu-thai-lan.png
Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại một điểm bầu cử ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul đã được đảng Bhumhaithai (Tự hào Thái Lan) lựa chọn để tranh cử chức Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử vào đầu tháng 2/2026.

Phát biểu trước các thành viên đảng Bhumhaithai và những người ủng hộ vào ngày 24/12, ông Anutin tuyên bố ông và đảng Bhumjaithai đã sẵn sàng trở lại nắm quyền, khẳng định cuộc bầu cử ngày 8/2 năm sau là “cuộc bầu cử quan trọng nhất” đối với đảng bảo thủ này kể từ khi thành lập năm 2008.

Ông Anutin cho biết Bhumjaithai sẽ vận động tranh cử với khẩu hiệu “Nói và Làm hơn nữa”, chỉ ra 4 mối đe dọa lớn với Thái Lan là rủi ro kinh tế và xã hội, thiên tai do cả yếu tố tự nhiên và con người gây ra, cũng như các mối đe dọa an ninh liên quan đến vấn đề biên giới.

Ông khẳng định chính phủ của ông đã nỗ lực hết sức trong 2 tháng qua để giải quyết các vấn đề biên giới.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan cũng cam kết trấn áp những gì ông gọi là các mạng lưới “xám”, bao gồm các băng nhóm lừa đảo, cờ bạc và sòng bạc, và “vốn xám”, đồng thời xây dựng một “hàng rào” quốc gia để bảo vệ người dân khỏi những mối đe dọa này.

Nếu tái đắc cử, ông Anutin cho biết các lãnh đạo chủ chốt trong chính phủ của ông sẽ giữ nguyên chức vụ, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow và Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun.

Ông Anutin được bầu làm Thủ tướng Thái Lan vào ngày 5/9 vừa qua sau một thỏa thuận giữa đảng Bhumjaithai và đảng Nhân dân (PP) có đông ghế nghị sỹ nhất tại Hạ viện.

Tuy vậy, đến ngày 11/12, ông Anutin đã giải tán Hạ viện để dọn đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm hơn dự kiến khi chính phủ thiểu số của ông đối mặt với nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Theo một số nhà phân tích, ông Anutin có thể hưởng lợi từ tinh thần dân tộc chủ nghĩa đang gia tăng trong bối cảnh xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia bùng phát trở lại dưới thời ông nắm quyền.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử có thể diễn ra sít sao và không đảng nào giành được đa số rõ ràng.

Trong một cuộc khảo sát toàn quốc do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) thực hiện, đảng Bhumjaithai hiện đang đạt tỷ lệ ủng hộ 9,92%, đứng thứ tư trong số các đảng lớn tham gia tranh cử.

Nhưng cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng khoảng 32,36% số cử tri vẫn chưa quyết định sẽ ủng hộ đảng nào.

Trước đó, đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) cũng đã công bố 3 ứng cử viên của đảng này ra tranh cử Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2/2026, bao gồm Yodchanan Wongsawat, cháu trai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, lãnh đạo đảng Julapun Amornvivat và chính trị gia kỳ cựu Suriya Jungrungreangkit.

Trong khi đó, đảng Dân chủ lâu đời nhất trong chính trường Thái Lan cho biết sẽ công bố danh sách ứng cử viên thủ tướng vào cuối tuần này, trong đó có thể có cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.