Triều Tiên đăng ảnh lãnh đạo Kim Jong-un thăm nhà máy chế tạo các chiến hạm, trực tiếp chỉ đạo dự án đóng tàu ngầm chiến lược.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức đã thị sát nhà máy đóng tàu chiến cỡ lớn, song không nêu thời gian và địa điểm cụ thể. Con gái lãnh đạo Triều Tiên cũng có mặt trong chuyến đi.
Hình ảnh cho thấy ông Kim Jong-un trò chuyện cùng các quan chức cạnh một tàu ngầm đang được đóng. Tàu ngầm sơn màu đỏ gạch, đặt trên các giá đỡ màu vàng. Truyền thông Triều Tiên không công bố thêm thông tin về khí tài mới.
Lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức bên cạnh một tàu ngầm đang được chế tạo trong ảnh công bố ngày 25/12. Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong-un đã "trực tiếp chỉ đạo việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa dẫn đường chiến lược có lượng giãn nước 8.700 tấn", KCNA cho biết.
"Kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, được Mỹ chấp thuận gần đây, sẽ khiến bán đảo Triều Tiên thêm bất ổn", hãng thông tấn dẫn lời ông Kim Jong-un. "Chúng tôi coi đây là hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia và hàng hải của Triều Tiên, là mối đe dọa cần đối phó".
Lãnh đạo Kim Jong-un cùng con gái và các quan chức tại nhà máy chế tạo các chiến hạm trong ảnh công bố ngày 25/12. Ảnh: KCNA
Truyền thông Triều Tiên từng đề cập tới kế hoạch chế tạo tàu ngầm hạt nhân khi đưa tin về lễ hạ thủy tàu ngầm diesel - điện Anh hùng Kim Kun-ok tại Sinpo hồi tháng 9/2023. Ông Kim Jong-un hồi tháng 1/2024 cũng thị sát "tàu ngầm hạt nhân đang được chế tạo", song không có hình ảnh nào về chuyến thăm.
Tình báo quân đội Hàn Quốc tháng 10/2024 nhận định Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm lớn nhất từ trước đến nay, có thể chạy bằng năng lượng hạt nhân, tại nhà máy đóng tàu Pongdae ở thành phố miền đông Sinpo.
Triều Tiên được cho là đang vận hành 86 tàu ngầm, trong đó có các chiến hạm cỡ nhỏ, áp đảo về số lượng so với hạm đội 21 tàu ngầm của Hàn Quốc.
Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Loạt mục tiêu an ninh bị tấn công trong ngày thứ 10 chiến sự cho thấy Mỹ đang muốn làm suy yếu bộ máy nhà nước Iran, mở đường cho kịch bản thay đổi chế độ.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho hay Washington sẽ "đánh mạnh vài ngày tới" để triệt hạ năng lực tấn công tàu dầu của Iran ở eo biển Hormuz, giúp giảm giá xăng dầu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho rằng chiến sự Iran sẽ khiến kinh tế toàn cầu đứt gãy, đồng thời dự báo giá dầu có khả năng tăng gần gấp đôi lên 150 USD một thùng.
Các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc đảng Dân chủ trong vụ kiện cho rằng Tổng thống Trump đang vượt quá thẩm quyền khi dự định áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ các nước trên thế giới.
Giữa lúc giao tranh giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang, nhiều nước châu Âu đã đẩy mạnh hiện diện quân sự và cam kết hỗ trợ bảo vệ CH Cyprus, nhằm bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia trong khu vực.
Dự kiến khoảng 0h25 ngày 6/3, hãng hàng không Emirates thực hiện chuyến bay EK395 từ Hà Nội đi Dubai, đánh dấu việc khai thác trở lại đường bay của hãng sau nhiều ngày tạm dừng.
Trong thông báo mới nhất, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố Mỹ sẽ giành được “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với không phận Iran trong vài giờ tới.
Chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Iran có thể thay đổi diện mạo chính trị nước này, nhưng cũng có nguy cơ khiến Mỹ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài.
Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ làm mọi điều cần thiết với Iran khi xung đột lan rộng, trong bối cảnh Israel đã tiến hành thêm các cuộc không kích mới hôm 2/3.