2 ngày thực hiện 3 vụ trộm, lĩnh 36 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Đã có 5 tiền án liên quan đến trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù, nhưng Nguyễn Văn Lam (SN 1982, trú tại thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn “ngựa quen đường cũ”.

2 ngày thực hiện 3 vụ trộm, lĩnh 36 tháng tù giam

Sáng ngày 22/12, Toà án nhân dân thị xã Kỳ Anh tiến hành xét xử Nguyễn Văn Lam (SN 1982, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo bản cáo trạng, trong 2 ngày 7-8/7/2021, Nguyễn Văn Lam đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản: 1 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động với tổng giá trị gần 20 triệu đồng.

Trong đó, vụ thứ nhất, vào 17h ngày 7/7/2021, Lam đột nhập vào nhà ông Nguyễn Bá Hồng (thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) lấy trộm 1 máy tính bảng.

Khoảng 7h30 ngày 8/7/2021, Lam di chuyển lên thành phố Hà Tĩnh thực hiện vụ trộm cắp thứ 2. Tại đây, Lam lẻn vào nhà ông Hồ Văn Thắng (tổ dân phố 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) lấy trộm chiếc điện thoại Nokia rồi bắt xe buýt vào thị xã Kỳ Anh thực hiện vụ trộm thứ 3.

Tại nhà anh Nguyễn Hoàng Lĩnh (đường Lê Đại Hành, tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Hưng Trí), Lam đã lấy chiếc máy tính xách tay trị giá 18.525.000 đồng của gia đình này. Khi ra đến cổng, Lam bị người nhà anh Lĩnh phát hiện, truy hô, đuổi bắt.

2 ngày thực hiện 3 vụ trộm, lĩnh 36 tháng tù giam

HĐXX tiến hành phiên xét hỏi.

Nhận được tin báo của của Nhân dân, Công an TX Kỳ Anh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cùng người dân nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Văn Lam cùng tang vật khi y đang tìm cách tẩu thoát khỏi địa bàn.

Được biết, trước đó Nguyễn Văn Lam từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương vào ngày 4/7/2021.

Qua xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Lam 36 tháng tù giam.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast