8 năm tù cho cán bộ phụ nữ xóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Can Lộc vừa xét xử công khai bị cáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1956, trú tại xóm Tam Long, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

8 năm tù cho cán bộ phụ nữ xóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Thị Hoa tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trong khoảng thời gian giữ chức vụ Chi hội phó Chi hội Phụ nữ xóm Tam Long, Nguyễn Thị Hoa đã chủ động đến tận nhà các hộ gia đình, dùng thủ đoạn vận động gửi tiền vào Quỹ Phụ nữ xóm để giúp chị em vay vốn phát triển sản xuất sau đó lấy tiền dùng vào việc cá nhân. Vì tin tưởng, đã có 8 hộ dân trong xóm gửi tiền vào quỹ thông qua Nguyễn Thị Hoa.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng từ năm 2007 – 2013, Nguyễn Thị Hoa đã vận động và chiếm đoạt được số tiền 337,5 triệu đồng.

Cụ thể, đối tượng Hoa đã chiếm đoạt của ông Ngô Đức Cừ 50 triệu đồng, chị Thân Thị Nhi 160 triệu đồng, bà Trần Thị Vân 28 triệu đồng, ông Nguyễn Xuân Trường 10 triệu đồng, ông Ngô Đức Hoan 15 triệu đồng, ông Đậu Viết Đống 48 triệu đồng, bà Phan Thị Công 15 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Chắt 11,5 triệu đồng.

Với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Tòa án Nhân dân huyện Can Lộc đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Hoa 8 năm tù giam.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast