Khởi tố 2 đối tượng trộm hòm công đức đưa ra bờ sông phá lấy tiền

(Baohatinh.vn) - Các đối tượng đã khuân hòm công đức qua bờ rào, chở ra bờ đê tả ngạn sông Nghèn thuộc địa phận xã Phù Lưu (Lộc Hà - Hà Tĩnh) rồi đạp gãy cửa hòm lấy trộm tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đều trú trên địa bàn về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Khởi tố 2 đối tượng trộm hòm công đức đưa ra bờ sông phá lấy tiền

Bùi Lê Văn Phúc (bên phải) và Nguyễn Đức Hoàng tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, ngày 20/1/2024, Công an xã Phù Lưu nhận được tin báo của người dân về việc đền Vĩnh Tuy (hay còn gọi là đền Thành Hoàng, đền Trần Đức Lân) ở thôn Thái Hòa, xã Phù Lưu bị kẻ gian đột nhập đánh cắp một hòm công đức.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phù Lưu đã tiến hành điều tra, xác minh các dấu vết để làm rõ vụ việc. Chỉ trong vòng 6 giờ, lực lượng chức năng đã xác định, bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên gồm: Trần Sỹ Vương (SN 2007) và Bùi Lê Văn Phúc (SN 2005) cùng trú thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc; Nguyễn Đức Hoàng (SN 2008), trú thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Vào khoảng 23h30’ ngày 14/1/2024, 3 đối tượng cùng đi trên một xe máy nhãn hiệu Wave, màu trắng do Hoàng điều khiển trên tuyến ĐT.548 đoạn qua xã Phù Lưu. Do thiếu tiền tiêu xài, Vương rủ Phúc và Hoàng đi trộm cắp tài sản tại các đền, chùa, miếu thờ trên địa bàn.

Sau khi đi đến khu vực đền Vĩnh Tuy, cả ba phát hiện có một hòm công đức đặt ở sảnh tòa điện chính. Lợi dụng trời tối, không có người qua lại, 3 đối tượng đã khuân hòm công đức qua bờ rào, rồi đưa lên xe máy chở ra bờ đê tả ngạn sông Nghèn thuộc địa phận xã Phù Lưu. Tại đây, các đối tượng đạp gãy cửa hòm lấy đi số tiền 548 nghìn đồng, sau đó vứt chiếc hòm xuống mép sông. Số tiền trộm cắp được các đối tượng sử dụng để tiêu xài cá nhân”.

Khởi tố 2 đối tượng trộm hòm công đức đưa ra bờ sông phá lấy tiền

Người dân vớt hòm công đức bị 3 đối tượng vứt xuống tả ngạn sông Nghèn.

Trong quá trình điều tra, Công an xã Phù Lưu xác định, các đối tượng này đã nhiều lần thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa bàn khác nhau trên toàn tỉnh, đều đang có tiền án, tiền sự. Cụ thể, Bùi Lê Văn Phúc đang chấp hành án treo về tội trộm cắp tài sản; Trần Sỹ Vương và Nguyễn Đức Hoàng đều đang có tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Chiều 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng Trần Sỹ Vương và Bùi Lê Văn Phúc về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đối tượng Nguyễn Đức Hoàng do chưa đủ tuổi để khởi tố nên lực lượng chức năng sẽ áp dụng biện pháp, hình phạt khác để giáo dục.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast