Tàng trữ trái phép chất ma túy, lĩnh 15 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử đối với Đinh Nhật Dân (SN 1992, trú tại TDP 6, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tàng trữ trái phép chất ma túy, lĩnh 15 tháng tù giam

Đinh Nhật Dân tại phiên toà xét xử sáng nay (20/5) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20/1/2021, Dân đi xe máy sang khu vực bến xe chợ Vinh thuộc phường Vinh Tân (TP Vinh – Nghệ An) mua của một người đàn ông tên Bình (không rõ địa chỉ) 1 gói ma tuý Methamphetamine với giá 200 nghìn đồng để sử dụng.

Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, Dân đi xe máy đến nhà bà H.T.T. (thôn Phúc Tuy, xã Xuân Viên, Nghi Xuân) rồi gọi điện cho 1 thanh niên khác là P.Q.H. (thôn Phúc Tuy, xã Xuân Viên) đến để “chung vui”. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, khi cả 2 đang “phê” ma tuý thì bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ cùng tang vật là 0,1830gam Methamphetamine.

Đinh Nhật Dân bị bắt tạm giam từ ngày 23/1/2021 tại Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh.

Ngoài hành vi phạm tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, Đinh Nhật Dân còn có hành vi rủ rê người khác sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, Dân và H. đều là những đối tượng nghiện, Dân lại không ép buộc nên chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy”.

P.Q.H. bị cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân lập hồ sơ xử phạt hành chính để giáo dục và răn đe.

Liên quan trong vụ án còn có bà H.T.T. - chủ nhà nơi Dân và H. sử dụng ma tuý nhưng do bà T. không biết nên Công an huyện Nghi Xuân không xem xét và xử lý.

Tàng trữ trái phép chất ma túy, lĩnh 15 tháng tù giam

TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Đinh Nhật Dân 15 tháng tù giam.

Tại phiên tòa, Dân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Đinh Nhật Dân 15 tháng tù giam.

Trước đó, Đinh Nhật Dân từng bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại địa phương thời hạn 3 tháng (đã chấp hành xong thời hạn giáo dục từ ngày 29/10/2020).

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast