Thế chấp xe máy "giả" để thuê ô tô rồi đưa ra Vinh cầm cố lấy tiền xài

(Baohatinh.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố và Công an thành phố vừa tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm rút kinh nghiệm theo cụm đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc Phong (SN 1987, trú tại phường Trần Phú) và Phan Văn Hóa (SN 1977, trú tại xã Thạch Trung) cùng ở TP Hà Tĩnh về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thế chấp xe máy "giả" để thuê ô tô rồi đưa ra Vinh cầm cố lấy tiền xài ảnh 1

2 đối tượng tại phiên tòa

Tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm có đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh và TAND tỉnh Hà Tĩnh; đại diện BCĐ Cải cách tư pháp TP Hà Tĩnh và Phòng Tư pháp UBND TP Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo TAND TX Kỳ Anh; đại diện lãnh đạo và KSV Viện KSND TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên; đại diện Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh; lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nghiệp vụ TAND TP Hà Tĩnh và Viện KSND TP Hà Tĩnh.

Cáo trạng số 78/CTr-KSĐT ngày 13/10/2015 của Viện KSND thành phố Hà Tĩnh phản ánh: Ngày 09/5/2015, Nguyễn Ngọc Phong và Phan Văn Hóa đến quán cà phê Bé Trang, thuộc phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh để bàn bạc về việc thuê ô tô tự lái rồi đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Phan Văn Hóa đã mượn của anh Phạm Văn Tuấn (SN 1983, trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) chiếc xe máy nhãn hiệu Dream II BKS 38F2-7418 rồi tự mình viết một giấy bán xe giả để Nguyễn Ngọc Phong dùng làm tài sản đảm bảo thuê xe ôtô. Nguyễn Ngọc Phong sử dụng chiếc xe máy và giấy tờ giả do Phan Văn Hóa chuẩn bị rồi đến lừa chị Đặng Thị Tố Hoa (SN 1972, trú tại số nhà 232 đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Vios màu bạc BKS 37A-142.71 (trị giá 350.000.000đ).

Sau khi thuê được ô tô, Phong giao xe cho Phan Văn Hóa đem ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cầm cố cho anh Nguyễn Anh Tú (SN 1986, trú tại xã Nghi Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) lấy 150.000.000đ, trong đó, Phong hưởng lợi bất chính 85.000.000đ, còn Hóa hưởng lợi bất chính 65.000.000đ.

Trong suốt quá trình điều tra, Phan Văn Hóa một mực quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi sai trái của mình. Tuy vậy, tại phiên tòa, trước lập luận sắc sảo, thuyết phục của kiểm sát viên và những tài liệu, chứng cứ rõ ràng đã được thu thập và kiểm chứng, Nguyễn Ngọc Phong và Phan Văn Hóa đã phải cúi đầu nhận tội trước sự chứng kiến của đông đảo người dân.

Trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” này, Nguyễn Ngọc Phong giữ vai trò chính, là người khởi xướng và trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo nên bị xử phạt 7 năm 6 tháng tù giam; Phan Văn Hóa là đồng phạm tích cực phải chịu mức án 7 năm tù giam.

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Viện KSND và TAND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm nhằm đánh giá những ưu điểm và tồn tại, trong đó tập trung vào nội dung thẩm phấn và tranh tụng tại phiên tòa.

Thế chấp xe máy "giả" để thuê ô tô rồi đưa ra Vinh cầm cố lấy tiền xài ảnh 2

Các đại biểu tham dự đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức phiên tòa, kiểm sát viên và thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót để rút kinh nghiệm chung.

Việc tổ chức thành công phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm đã mang lại những hiệu quả thiết thực, không chỉ nhằm nâng cao chất lượng tố tụng mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast