Một bàn thắng hợp lệ bị “đánh cắp” trong hiệp 1 đã trở thành bước ngoặt nghiệt ngã của trận đấu. Tuyển nữ Việt Nam chơi nỗ lực, kiểm soát thế trận nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại cay đắng.
Hai trận bán kết được xác định sau khi đương kim vô địch Indonesia bị loại dù đánh bại Myanmar 3-1 ở lượt cuối bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33, tối 12/12.
Tổng thống Philippines tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng.
Giới chức Philippines ngày 6/11 cho biết, số người thiệt mạng do bão Kalmaegi gây ra tại khu vực miền trung nước này đã tăng lên, ít nhất là 114 người, trong khi vẫn còn 127 người mất tích.
Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,9 ở ngoài khơi đã tăng lên 72 người, trong khi có 294 người khác bị thương và công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương.
Lực lượng chức năng Lào đã triệt phá 9 băng nhóm chuyên thực hiện lừa đảo thông qua mạng viễn thông, bắt giữ 1.460 nghi phạm tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng trong năm 2024.
Hàng nghìn người dân ở miền Bắc Philippines lại phải đối mặt với sự dữ dội của thiên nhiên khi cơn bão Toraji chuẩn bị đổ bộ đảo Luzon vốn đã tan hoang sau những trận lũ lụt và sạt lở đất liên tiếp.
Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines xác định siêu bão Kong-rey đang di chuyển chậm ở khu vực cách tỉnh Cagayan của nước này 350km về phía Đông với sức gió lên tới 185 km/giờ và giật đến 230 km/giờ.
Nắng nóng khắc nghiệt gây nhiều thiệt hại cho các em học sinh Philippines trong việc học tập, cản trở nỗ lực của quốc gia Đông Nam Á này trong việc bắt kịp các nước láng giềng về giáo dục.
Tờ tiền polymer 1.000 piso của Philippines mới được bình chọn là tờ tiền giấy đẹp nhất thế giới năm 2022, theo công bố của Hiệp hội Những người sưu tầm tiền giấy quốc tế (IBNS).
Các cầu thủ U23 Việt Nam ép sân hầu như suốt trận đấu và liên tục dứt điểm về khung thành U23 Philippines, nhưng chỉ có trận hòa 0-0 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).
Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn các số liệu chính thức cho biết, tính đến ngày 13/4, số người chết do lũ lụt và lở đất sau khi bão Megi đổ bộ vào Philippines ngày 10/4 đã tăng lên 58 người.
Ngày 22/3, giới chức Mỹ thông báo nước này và Philippines sẽ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung lớn chưa từng có tại Philippines vào tuần tới, nhằm thể hiện mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước.
Các nhà dự báo cho biết, cường độ tăng nhanh chóng đã biến bão Rai trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay, vượt qua mọi dự đoán.
Ngoài số người thiệt mạng, ít nhất 239 người khác bị thương và 52 người mất tích sau khi siêu bão Rai đổ bộ các khu vực miền Nam và miền Trung Philippines.
Cơ quan thời tiết của Philippines thông báo, bão Rai duy trì sức gió 185 km/h, giật lên tới 230 km/h, gây mưa lớn, lũ lụt ở nhiều nơi khi đổ bộ vào đất liền Philippines vào chiều 16/12.
Theo Tân Hoa xã, Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn Philippines (Phivolcs) thông báo một trận động đất ở ngoài khơi với độ lớn ban đầu được xác định là 6,1 đã làm rung chuyển tỉnh Davao Occidental ở miền Nam nước này vào sáng 5/12.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, vào hồi 7 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão Kompasu ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.
Lực lượng vũ trang Philipipnes cho biết các nạn nhân thiệt mạng gồm 42 binh sỹ và 3 dân thường; hơn 50 người khác bị thương và 5 người hiện đang mất tích.