Phòng chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Ý thức à, ý thức ơi...

(Baohatinh.vn) - Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tai nhiều tỉnh, thành trong nước. Trong khi các cấp chính quyền, ngành chức năng Hà Tĩnh đang ra sức tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch thì vẫn còn một số cá nhân thiếu ý thức đối với sức khỏe cộng đồng…

Phòng chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Ý thức à, ý thức ơi...

Cùng với tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, mỗi ngày, các lực lượng chức năng, đoàn thể chính trị vẫn đến các điểm công cộng để tuyên truyền người dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Phúc Quang

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại đúng dịp tết cổ truyền là một thách thức lớn trong công tác kiểm soát, phòng chống. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hà Tĩnh đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp phòng ngừa. Các tổ quản lý cộng đồng ở các thôn, tổ dân phố của 216 xã, phường đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp từ vùng dịch trở về để ngành y tế có các giải pháp sàng lọc, cách ly phù hợp.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đang quản lý, theo dõi, cách ly tại nhà 33.557 người, trong đó có 21.422 người liên quan đến vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh, thành khác. Điều này có nghĩa, Hà Tĩnh đang phải đối diện với hơn 33 nghìn nguy cơ phát sinh điểm dịch bệnh mới. Ấy thế mà một số “nguy cơ” này lại tự cho mình cái quyền được đi khỏi nhà, vô tư giữa cộng đồng khi tham gia các đám giỗ, liên hoan với bạn bè và đi chợ mua sắm…

Những ngày này, hệ thống loa truyền thanh ở các phường, xã, thôn, tổ dân phố đã hoạt động liên tục để truyền đi thông điệp phòng chống dịch. Các quy định, hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm cũng được thông tin tới người dân thường xuyên. Ấy thế mà, kỳ lạ là chính người thân trong gia đình vẫn chủ quan, lơ là. Ngoài ra, bạn bè của người trong diện cách ly dẫu biết nhưng vẫn bao che, vẫn vô tư tiếp xúc. Họ cho rằng con, em, bạn bè mình “có sao đâu mà phải cách ly”.

Họ không biết rằng, chỉ cần một cái tặc lưỡi “có sao đâu” rất có thể là nguyên nhân gây ra một điểm dịch. Đến lúc “có sao” rồi thì lại đổ lỗi cho chính quyền địa phương, đổ lỗi cho ngành chức năng thiếu trách nhiệm…

Phòng chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Ý thức à, ý thức ơi...

Cận tết, lượng người từ các địa phương đổ về nhiều, quán hàng đêm cũng trở nên đông đúc dù nhà chức trách đã khuyến cáo không tập trung đông người nơi công cộng.

Cách đây không lâu, ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện X. trong khi đi kiểm tra công tác kiểm soát dịch ở một số xã, đã đến các gia đình có người phải thực hiện cách ly tại nhà để chia sẻ, động viên thì phát hiện vi phạm. Ở đây, cá nhân người trong diện cách ly thiếu ý thức đã đành nhưng chính người nhà, bạn bè của họ cũng lơ là, chủ quan.

Thông tin này khiến nhiều người phẫn nộ, lên án và yêu cầu chính quyền, cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Bởi, chỉ cần một chút “sơ sẩy” là có thể gieo rắc mầm bệnh cho cả cộng đồng.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, hôm qua, chính quyền một phường trung tâm của TP Hà Tĩnh đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với một trường hợp phải cách ly tại nhà nhưng không thực hiện nghiêm túc.

Lãnh đạo phường này cho biết, ngay khi có thông tin, địa phương đã lập tức xác minh và đến nhà tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt. Người này ở Hà Nội về, có đến nhà bà nội để thắp hương (bà mới mất), đi xe cá nhân và không tiếp xúc với người ngoài. Khi lực lượng chức năng đến xử lý, gia đình, cá nhân đã thành thật nhận lỗi và hứa sẽ thực hiện nghiêm túc.

Phòng chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Ý thức à, ý thức ơi...

Các cơ quan y tế thu thập thông tin từ người ngoại tỉnh về trên địa bàn. Ảnh: Phúc Quang

Dạo một vòng các chợ, các quán cà phê, quán nhậu… dễ thấy rất nhiều người vô tư tiếp xúc với người lạ không đeo khẩu trang. Họ cho rằng, bạn bè mình “có phải về từ vùng dịch đâu” và không cần quan tâm người đó đã từng tiếp xúc với ai, đi đến những đâu…

Tết cận kề, lượng người từ các địa phương khác trở về quê ngày một nhiều. Chính trong thời điểm này, các địa phương, ngành chức năng cần kiểm soát nghiêm ngặt với các trường hợp cách ly tại nhà. Khi phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm túc; có như thế, công tác phòng chống dịch mới thực sự phát huy hiệu quả.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!