Phủ xanh không gian đô thị trung tâm Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với 13.657 cây xanh được trồng mới trong dịp đầu xuân Quý Mão, TP Hà Tĩnh đã thực hiện vượt hơn 2,9 lần kế hoạch tết trồng cây và đạt gần 60% kế hoạch trồng cây năm 2023 của địa phương.

Phủ xanh không gian đô thị trung tâm Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh phát động ra quân trồng cây dịp xuân Quý Mão. Ảnh: Thái Oanh

Sau đợt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023, những ngày trung tuần tháng 2, phường Thạch Quý tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân thành phố phát động người dân trồng cây ăn quả. Trong không khí đầu xuân, cộng với mục tiêu chính của việc trồng cây vườn hộ nhằm nâng cao thu nhập, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư nên đợt ra quân được bà con nhân dân hưởng ứng tích cực.

Ông Nguyễn Duy Ngân - Bí thư Đảng ủy phường Thạch Quý cho biết: “Đầu năm là thời điểm thuận lợi nhất để phát động bà con ra quân trồng cây. Song song với kế hoạch trồng 100.000 cây xanh giai đoạn 2020-2025 của thành phố, phường tiếp tục hỗ trợ, động viên Nhân dân tiếp tục cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ trồng cây ăn quả. Các loại cây được trồng chủ yếu là: hồng xiêm, vú sữa, hoàng kim… Tính chung từ đầu năm đến nay, toàn phường đã trồng mới gần 936 cây xanh (570 cây ăn quả và 366 cây xanh trong khu vực đô thị), đạt 218% kế hoạch Tết trồng cây năm nay”.

Phủ xanh không gian đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Phường Thạch Quý phối hợp với Hội Nông dân thành phố chỉ đạo bà con nhân dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ trồng cây ăn quả.

Hưởng ứng đợt cao điểm trồng cây lớn nhất trong năm, vào thời điểm này, khắp các phường, xã: Hà Huy Tập, Thạch Linh, Thạch Hạ, Đồng Môn… đều đang sôi nổi thực hiện kế hoạch trồng cây năm 2023. Việc trồng cây tạo dựng cảnh quan môi trường sống, phát triển đô thị hay đầu tư kinh tế vườn đều được bà con nhân dân ủng hộ và chủ động triển khai.

Bà Nguyễn Thị Đào (thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ) cho biết: “Cùng với sự hỗ trợ của thành phố và chính quyền xã, những năm qua, Thạch Hạ được bổ sung hàng chục nghìn cây xanh. Chứng kiến những hàng cây đang lớn lên từng ngày, làm đẹp tất cả các tuyến đường, khu dân cư, chúng tôi càng thấm thía lợi ích và trách nhiệm của mình trong việc chung tay với cấp ủy, chính quyền trồng và bảo vệ cây xanh. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tôi bắt đầu sửa sang lại vườn tược, trồng mới một số loại cây ăn quả, vừa đẹp vườn lại vừa là cách đầu tư để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế”.

Phủ xanh không gian đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân phường Hà Huy Tập triển khai trồng cây đầu năm.

Kể từ năm 2020, thời điểm TP Hà Tĩnh triển khai kế hoạch trồng 100.000 cây xanh, hệ thống cây xanh trên địa bàn đã được chỉnh trang khá quy củ, hiện đại và đảm bảo quy hoạch đô thị. Điều đáng nói, chương trình đã thu hút sự tham gia của người dân, tạo ra phong trào rộng lớn, huy động nguồn lực xã hội hóa cho mục tiêu phát triển xanh, xây dựng thành phố hiện đại.

Tính từ đầu năm đến nay, TP Hà Tĩnh đã trồng được 13.657 cây xanh, vượt hơn 2,9 lần kế hoạch Tết trồng cây và đạt gần 60% kế hoạch cả năm. Một số địa phương có kết quả nổi trội trong đợt trồng cây xuân Quý Mão như: xã Thạch Hạ (5.795 cây, đạt 1.566% kế hoạch); phường Thạch Linh (1.670 cây, đạt 371% kế hoạch); xã Thạch Bình (1.210 cây, đạt 366,7% kế hoạch); phường Thạch Quý (936 cây, đạt trên 218% kế hoạch); xã Thạch Hưng (1.010 cây, đạt 259% kế hoạch)… Những địa phương còn lại cũng hoàn thành từ 100-120% kế hoạch.

Phủ xanh không gian đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Đoàn Thanh niên phường Thạch Quý chăm sóc cây xanh trên đường Nguyễn Trung Thiên.

Sau đợt phát động Tết trồng cây năm 2023, thành phố đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, triển khai kế hoạch trồng cây nhằm tạo phong trào sâu rộng; trở thành việc làm thường xuyên, nét văn hóa tốt đẹp của người dân trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Từ nay đến cuối năm, chúng tôi tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo đơn vị, địa phương trồng cây xanh theo đúng định hướng, mục tiêu gắn với kế hoạch trồng 100.000 cây xanh giai đoạn 2020-2025. Dự kiến, trong năm nay, thành phố sẽ trồng khoảng 23.000 cây, đưa lũy kế trong 3 năm thực hiện kế hoạch trồng 100.000 cây xanh (2020-2023) đạt khoảng 92.000 cây xanh.

Ông Lê Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.