Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn diễn tập phòng chống cháy rừng ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho đợt diễn tập phòng chống cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn (PCCR -TCKN) sắp tới.

Sáng 15/6, Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống chủ trì họp để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn (PCCR - TCKN) cấp huyện năm 2022.

Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn diễn tập phòng chống cháy rừng ở Can Lộc

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống chủ trì cuộc họp.

Chương trình diễn tập PCCR - TCKN của huyện Can Lộc dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 tại xã Thuần Thiện, qua 2 giai đoạn: giai đoạn 1 - vận hành cơ chế, xử trí tình huống; giai đoạn 2 - thực hành PCCCR, xử trí một tình huống PCCC và tìm kiếm cứu nạn.

Đợt diễn tập có sự tham gia của các xã: Vượng Lộc, Tùng Lộc, Thiên Lộc, Thuần Thiện.

Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn diễn tập phòng chống cháy rừng ở Can Lộc

Thiếu tá Đặng Sỹ Ba - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện báo cáo công tác chuẩn bị cho đợt diễn tập.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho diễn tập trên địa bàn cơ bản đã hoàn tất, huyện đã xây dựng hoàn thiện kịch bản, chuẩn bị thao trường, dự kiến về nhân lực, trang thiết bị, kinh phí…

Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn diễn tập phòng chống cháy rừng ở Can Lộc

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lê Ngọc Danh: Cần sớm thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực diễn tập, thi công đường băng, xử lý thực bì... để chuẩn bị cho cuộc diễn tập.

Tham gia thảo luận ý kiến để hoàn thiện công tác chuẩn bị, các đại biểu đã có những đề xuất về thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực diễn tập, bố trí kinh phí và quan tâm việc huy động lực lượng ở cấp xã, công tác luyện tập… .

Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn diễn tập phòng chống cháy rừng ở Can Lộc

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Mạnh Sơn: Đề nghị các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, chuẩn bị đầy đủ các phương án, đảm bảo an toàn trong quá trình diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng liên quan trong công tác chuẩn bị, đồng thời khẳng định: cuộc diễn tập cũng là đợt tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân và là cơ hội để huyện rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án PCCR, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống thiên tai trong tình hình mới.

Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn diễn tập phòng chống cháy rừng ở Can Lộc

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống kết luận cuộc họp.

Chính vì thế, để tổ chức cuộc diễn tập thành công, các lực lượng liên quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động cho mọi tình huống và tham khảo thêm kinh nghiệm từ các đơn vị đi trước.

Quá trình xây dựng kịch bản diễn tập cần chi tiết, cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng. Khi vận hành diễn tập cần phải bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast