Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những công trình nhà văn hóa cộng đồng và nhà tránh trú bão cho người dân ở Hà Tĩnh được thiết kế tiện ích, đẹp mắt, đảm bảo yêu cầu “2 trong 1”- vừa là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng vừa làm điểm tránh trú bão lũ an toàn cho người dân.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Công trình Nhà văn hóa hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tổ dân phố Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh được khởi công ngày 12/1/2021 và khánh thành, bàn giao vào ngày 22/5/2021.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

TDP Đông Phong, phường Kỳ Thịnh có địa hình thấp trũng, chính vì vậy Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, tại đây được xây dựng chiều cao móng là 1,5m so với mặt sân với quy mô 1 tầng; tổng diện tích xây dựng là 285m2; chiều cao tầng 1 là 3,8m, chiều cao tầng mái là 2,45m, tổng chiều cao toàn nhà là 7,75m.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Tường ngăn và bao che xây gạch không nung, được sơn 2 màu chủ đạo là hồng và vàng; nền, sàn, hành lang lát gạch hoa tăng tính thẩm mỹ, dễ dàng vệ sinh khi có các hoạt động.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Hệ thống sân đường nội bộ có diện tích 530m2, phía trên lát gạch Terazzo 40x40 cm tạo sự thoải mái cho các hoạt động tập thể ngoài trời.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Toàn bộ hệ thống cửa ra vào, cửa sổ, vách kính được lắp đặt bằng hệ thống cửa nhôm định hình tiêu chuẩn tạo độ bền và tăng tính thẩm mỹ

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Khuôn viên bên trong nhà văn hóa khá rộng rãi

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Công trình khánh thành trước ngày bầu cử 23/5, nhân lên niềm vui của người dân trước ngày hội lớn.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Minh Vương, Xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc) được thiết kế 1 tầng hình chữ nhật cao so với cốt sân là 1,5m và có tổng diện tích 285m2, với mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Nhà văn hóa cộng đồng đưa vào sử dụng đúng vào dịp ngày hội non sông.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Hệ thống phòng cháy, chữa cháy được bố trí trong nhà.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Trong nhà văn hóa cộng đồng được bố trí 2 phòng vệ sinh khép kín.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Nhà văn hóa được thiết kế và xây dựng có đường đi cho người khuyết tật...

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

...và 2 bể nước với dung tích 20m2 nước sạch để phục vụ nhu cầu sử dụng khi người dân đến tránh bão, lũ tại đây.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Công trình Nhà văn hoá cộng đồng hết hợp tránh trú bão,lũ thôn Đồng Kim được thiết kế 2 tầng. Tầng 1 có diện tích 200 m2 có mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Công trình gồm không gian để trống, bình thường có thể làm chỗ vui chơi, thể dục cho người già và trẻ em. Khi có mưa lũ thì làm nơi trú ẩn cho gia súc, gia cầm hoặc sử dụng để đồ đạc của người dân, đường dốc, bậc thang.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Tầng 2 có diện tích 185 m2 gồm phòng sinh hoạt cộng đồng phòng tránh bão lũ, sân khấu, bếp, kho, khu vệ sinh chung, sảnh chính, hành lang và các diện tích phụ trợ...

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

...phòng vệ sinh khép kín được bố trí trên tầng 2

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

2 công trình Nhà văn hóa cộng đồng tại thôn Minh Vượng, xã Vượng Lộc và thôn Đồng Kim, xã Trung Lộc đưa vào sử dụng đúng vào dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh và nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Văn Khang, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ đều có quy mô 2 tầng, diện tích sàn 400 m2, với cơ cấu: tầng 1 để trống phục vụ nhu cầu vui chơi sinh hoạt cộng đồng thường xuyên; tầng 2 gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng tránh trú bão lũ, sân khấu, bếp, kho và khu vệ sinh chung. Tổng kinh phí xây dựng trên 2,2 tỷ đồng/nhà văn hóa.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

...

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

2 công trình khánh thành, đưa vào sử dụng đúng dịp bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Bà con vùng lũ Đức Thọ vui mừng đến chứng kiến lễ khánh thành.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Nhà văn hóa cộng đồng TDP 2 phường Đại Nài là công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh bão, lũ đầu tiên của TP Hà Tĩnh đưa vào sử dụng đúng vào dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là khu vực bỏ phiếu số 1 của phường Đại Nài.

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Trước ngày bầu cử diễn ra, công trình đã được trang hoàng cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tạo khí thế rộn ràng, vui tươi cho người dân hướng về ngày hội lớn

Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh

Nhà văn hóa được chia thành 2 tầng riêng biệt, tầng 1 dùng để bố trí các khu vực sát khuẩn, phòng dịch Covid-19 và niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con được nắm bắt, nghiên cứu. Tầng 2 sẽ là nơi diễn ra bỏ phiếu.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 19/11/2020 của BTV Tỉnh ủy “Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra”, năm 2021, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, Hà Tĩnh đã triển khai đầu tư 25 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và 2.503 nhà ở cho hộ dân với tổng kinh phí 197,3 tỷ đồng.

Đến tại thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn thành 10/25 nhà văn hóa, số còn lại phấn đấu đưa vào sử dụng muộn nhất trong tháng 9/2021.

Ông Đinh Hữu Công, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh

Chủ đề An sinh xã hội

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast