Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Công tác bầu cử cần đặt yêu cầu phòng dịch lên trên hết

(Baohatinh.vn) - Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Can Lộc, Thạch Hà (Hà Tĩnh), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các địa phương đặt yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lên trên hết.

Chiều 14/5, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra hoạt động chuẩn bị bầu cử tại huyện Can Lộc và Thạch Hà.

Cùng đi có đồng chí Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Công tác bầu cử cần đặt yêu cầu phòng dịch lên trên hết

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh kiểm tra bảng niêm yết lý lịch trích ngang của các ứng cử viên tại tổ dân phố K130, thị trấn Nghèn (Can Lộc).

Đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Nghèn (Can Lộc), xã Thạch Long và thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà).

Theo thống kê, hiện nay huyện Can Lộc có tổng số cử tri niêm yết là 86.780 người, có 134 khu vực bỏ phiếu; Thạch Hà có tổng số cử tri niêm yết là 119.859, có 147 khu vực bỏ phiếu.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Công tác bầu cử cần đặt yêu cầu phòng dịch lên trên hết

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng lưu ý việc bố trí bàn ghi phiếu cho cử tri cần đảm bảo giãn cách theo đúng quy định. (Ảnh chụp tại nhà văn hóa tổ dân phố phố K130, thị trấn Nghèn, Can Lộc).

Tại các điểm kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu địa phương tập trung cao độ, đẩy nhanh các phần việc, chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc bầu cử sắp tới.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Công tác bầu cử cần đặt yêu cầu phòng dịch lên trên hết

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra khánh tiết bên trong nhà văn hóa tổ dân phố 6, thị trấn Nghèn, Can Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các huyện Can Lộc và Thạch Hà bám sát các quy định, hướng dẫn của trung ương và tỉnh về các điều kiện khánh tiết phục vụ bầu cử; đặc biệt cần chủ động phương án xử lý khi có các tình huống phát sinh trong quá trình bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Công tác bầu cử cần đặt yêu cầu phòng dịch lên trên hết

Trong quá trình chuẩn bị từ nay đến thời điểm bầu cử phải luôn luôn đặt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 lên cao nhất. Bố trí chỗ ngồi cho cử tri khi ghi phiếu bầu đảm bảo khoảng cách; trong trường hợp nếu phát hiện cử tri có thân nhiệt cao đến bỏ phiếu cần kịp thời bố trí khu vực riêng...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Công tác bầu cử cần đặt yêu cầu phòng dịch lên trên hết

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại nhà văn hóa thôn Đan Trung, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.

Cùng với đó, tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền bằng trực quan sinh động để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó tham gia bỏ phiếu đúng thời gian, đảm bảo số lượng, lựa chọn những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước trong và sau cuộc bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Công tác bầu cử cần đặt yêu cầu phòng dịch lên trên hết

Công tác trang trí khánh tiết phục vụ ngày bầu cử đang được xã Thạch Long, Thạch Hà triển khai tích cực.

“Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, các địa phương cần tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công, tạo được khí thế sôi nổi, trở thành ngày hội lớn trong toàn dân” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Công tác bầu cử cần đặt yêu cầu phòng dịch lên trên hết

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tổ dân phố 10, thị trấn Thạch Hà.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, tùy theo điều kiện thực tiễn của từng địa phương, có thể tiến hành khai mạc sớm từ 5h30 sáng để cử tri vừa phát huy trách nhiệm của mình tham gia bầu cử, vừa không ảnh hưởng đến thời gian thu hoạch mùa.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Công tác bầu cử cần đặt yêu cầu phòng dịch lên trên hết

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thi công nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ tại huyện Can Lộc.

Cũng trong chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đến kiểm tra tiến độ thi công nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ và nhà ở cho hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Can Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Công tác bầu cử cần đặt yêu cầu phòng dịch lên trên hết

Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với anh Phan Văn Luật, tổ dân phố K130, thị trấn Nghèn (Can Lộc) - hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở tránh trú lũ, bão.

Được biết, đến nay tiến độ 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ thôn Đông Kim, xã Trung Lộc và thôn Minh Vượng, xã Vượng Lộc của Can Lộc đã đạt trên 90% kế hoạch, phấn đấu hoàn thiện trước ngày 19/5.

Bên cạnh đó, 48 nhà ở cho hộ dân trong toàn huyện cũng đang được thi công gấp rút, phấn đấu hoàn thành trước 30/5.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Công tác bầu cử cần đặt yêu cầu phòng dịch lên trên hết

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ công trình nhà văn hóa cộng đồng tại thôn Đông Kim, xã Trung Lộc (Can Lộc).

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu huyện Can Lộc tập trung cao nhất để hoàn thiện các công trình đảm bảo chất lượng, công năng và sớm đi vào sử dụng; cùng đó, kịp thời triển khai thi công nhà ở cho hộ dân theo quyết định phê duyệt đợt 2 đảm bảo tiến độ đề ra.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast