Hà Tĩnh huy động hơn 188 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã huy động được trên 188 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo và nguồn an sinh xã hội để hỗ trợ hàng nghìn người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc huy động nguồn quỹ bị hạn chế, nhưng bằng nhiều kênh như: vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước..., Ủy ban MTTQ tỉnh đã huy động được 33,5 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo và 154,6 tỷ đồng nguồn an sinh xã hội.

Hà Tĩnh huy động hơn 188 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn khởi công nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Trong đó, nguồn Quỹ Vì người nghèo đã hỗ trợ làm mới 445 nhà, sửa chữa 91 nhà với tổng trị giá trên 20,3 tỷ đồng; khám chữa bệnh cho 155 lượt người với số tiền gần 230 triệu đồng; hỗ trợ học tập cho 830 học sinh với số tiền trên 430 triệu đồng; hỗ trợ 631 hộ phát triển sản xuất với số tiền gần 2 tỷ đồng và chi các mục hỗ trợ khác trên 500 triệu đồng.

Hà Tĩnh huy động hơn 188 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Hộ nghèo huyện Cẩm Xuyên nhận hỗ trợ mô sinh kế bò giống sinh sản.

Nguồn an sinh xã hội được các cấp vận động đã hỗ trợ làm mới 290 nhà ở với số tiền gần 19 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất 276 hộ với số tiền trên 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh, học tập 838 lượt người với số tiền 6,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 510 công trình dân sinh với số tiền gần 112,6 tỷ đồng; thăm hỏi tặng quà 36.263 lượt người, số tiền trên 15,3 tỷ đồng.

Hà Tĩnh huy động hơn 188 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn.

Từ các nguồn hỗ trợ này, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, đầu tư cho học tập, tạo cơ sở để thoát nghèo bền vững.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast