96% kho vũ khí hóa học của Syria đã được tiêu hủy

96% kho vũ khí hóa học của Syria đã được tiêu hủy và hiện chỉ còn 12 cơ sở sản xuất đang trong quá trình phá hủy nốt.

Tàu chở hàng MV Cape Ray của Mỹ ngày 1/7 cập cảng Gioia Tauro, miền nam Italy, chờ tàu ARK FUTURE chở vũ khí hóa học từ Syria tới để tiêu hủy. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tàu chở hàng MV Cape Ray của Mỹ ngày 1/7 cập cảng Gioia Tauro, miền nam Italy, chờ tàu ARK FUTURE chở vũ khí hóa học từ Syria tới để tiêu hủy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là kết luận được đưa ra trong báo cáo mới nhất của Phái bộ chung Liên hợp quốc - Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW).

Phát biểu trước báo giới, Điều phối viên đặc biệt của phái bộ chung, bà Sigrid Kaag, cho biết đã chuyển báo cáo tới tất cả các nước thành viên Hội đồng Bảo an.

Cũng theo bà Sigrid Kaag, 12 cơ sở còn lại gồm có 7 nhà chứa và 5 đường hầm vận chuyển vũ khí hóa học. Do đó, việc phá hủy các cơ sở này chỉ đơn thuần mang tính kỹ thuật và tổ chức giám sát.

Trước đó, hôm 18/8, Mỹ và phái bộ chung Liên hợp quốc - OPCW thông báo đã tiêu hủy toàn bộ số chất hóa học có thể dùng để sản xuất vũ hí hóa học ở Syria. Theo kế hoạch, phái bộ chung Liên hợp quốc - OPCW sẽ kết thúc nhiệm vụ ngày 30/9 và chuyển giao sứ mệnh cho OPCW.

Mặc dù thông báo đã tiêu hủy 96% kho vũ khí hóa học của Syria, song bà Sigrid Kaag vẫn bày tỏ quan ngại về những vũ khí có thể còn sót lại liên quan đến việc kê khai vũ khí hóa học của Syria. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power cũng thể hiện lo lắng về số vũ khí hóa học chưa được công khai của Syria, cho rằng số vũ khí này có thể rơi vào tay các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Theo bà, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục gây sức ép để đạt được một giải pháp toàn diện, hóa giải mọi bất đồng cũng như quan ngại về số lượng vũ khí hóa học có thể còn sót lại trong quá trình thanh sát và kê khai...

Việc tiêu hủy kho vũ khí của Syria được triển khai sau khi chính quyền Damascus chấp nhận một kế hoạch quốc tế do Nga đề xuất hồi tháng 10 năm ngoái, theo đó Syria đồng ý cho tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của nước này, ước đoán vào khoảng 1.300 tấn, để đổi lấy việc Mỹ hủy bỏ kế hoạch không kích lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Việc đưa toàn bộ vũ khí hóa học và hóa chất nguy hiểm ra khỏi Syria được cho là điều kiện cơ bản trong chương trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này. Bên cạnh việc di dời vũ khí hóa học và hóa chất nguy hiểm, Syria cũng phải chấm dứt mọi hoạt động sản xuất loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này như phá bỏ các thiết bị và đầu đạn có thể chứa nguyên liệu hóa học, phá hủy các cơ sở liên quan.../.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Ông Trump bất ngờ nhận tin vui

Ông Trump bất ngờ nhận tin vui

Luật sư Steve Sadow của ông Trump ca ngợi quyết định hủy bỏ 2 cáo buộc lần này của Thẩm phán hạt Fulton của bang Georgia Scott McAfee là một chiến thắng.
Pháp sẽ có chính phủ mới trong tuần tới

Pháp sẽ có chính phủ mới trong tuần tới

Tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier cho biết, trong tuần tới, nước này sẽ có chính phủ mới. Hiện ông đang khảo sát các ứng cử viên để điều hành các bộ và cần nhận được sự ủng hộ của Quốc hội treo tại nước này.
Ông Donald Trump khiến đồng minh thất vọng

Ông Donald Trump khiến đồng minh thất vọng

(NLĐO) - Một số quan chức, nhà tài trợ và cố vấn Đảng Cộng hòa cho biết ông Donald Trump đã làm hỏng cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris dù ông Trump tự khen ngợi màn thể hiện của chính mình.
Đồng yên Nhật tăng cao nhất kể từ đầu năm

Đồng yên Nhật tăng cao nhất kể từ đầu năm

Đồng yên Nhật đạt mức cao nhất kể từ đầu năm so với đồng USD, giữa lúc ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump bắt đầu cuộc tranh luận đầu tiên trước cuộc bỏ phiếu vào tháng 11.
Bầu cử Mỹ 2024: Hai ứng cử viên bước vào màn tranh luận trực tiếp đầu tiên

Bầu cử Mỹ 2024: Hai ứng cử viên bước vào màn tranh luận trực tiếp đầu tiên

Sáng 11/9 (giờ Việt Nam, tối 10/9 theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (NCC) ở Philadelphia, Pennsylvania. Giới quan sát nhận định trong “màn so găng đầu tiên” này, ứng cử viên nào chiếm thế áp đảo sẽ có thể tạo đà tâm lý thuận lợi cũng như giành ưu thế đáng kể trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.