Quang Hải đeo băng thủ quân, Tiến Linh làm đội phó ở U22 Việt Nam

Không phải Hùng Dũng hay Trọng Hoàng, Quang Hải mới là người được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cho tấm băng đội trưởng của U22 Việt Nam.

Không phải Hùng Dũng hay Trọng Hoàng, Quang Hải mới là người được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cho tấm băng đội trưởng của U22 Việt Nam.

“Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được HLV Park Hang-seo trao băng đội trưởng tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Hai đội phó sẽ sát cánh cùng Quang Hải trong ban cán sự là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh”, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo.

Quang Hải đeo băng thủ quân, Tiến Linh làm đội phó ở U22 Việt Nam

Quang Hải là đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: Minh Chiến.

Việc Quang Hải trở thành đội trưởng của U22 Việt Nam không bất ngờ với người hâm mộ. Tiền vệ quê Đông Anh đã giữ trọng trách này khi thi đấu ở vòng loại U23 châu Á trên sân nhà. Khi đó, 2 đội phó của U23 Việt Nam là tiền vệ Trần Thanh Sơn và Nguyễn Hoàng Đức. Với Tiến Linh và Thanh Thịnh, đây là lần đầu tiên họ có tên trong ban cán sự của U22 Việt Nam.

Lúc 16h ngày 21/11, U22 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên với đầy đủ các thành viên. Trước đó, HLV Park Hang-seo cùng 8 cầu thủ từ đội tuyển quốc gia đã có mặt tại TP.HCM tối 20/11, nhưng không kịp tham gia buổi tập trên sân bóng của Đại học Tôn Đức Thắng.

Đối thủ của U22 Việt Nam trong hành trình tại vòng bảng lần lượt là Brunei (ngày 25/11), Lào (ngày 28/11), Indonesia (ngày 1/12), Singapore (ngày 3/12) và Thái Lan (ngày 5/12).

Quang Hải đeo băng thủ quân, Tiến Linh làm đội phó ở U22 Việt Nam

Danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Đồ họa: Minh Phúc.

U22 Việt Nam tập nhẹ trong ngày vắng HLV Park Hang-seo Tối 20/11, các cầu thủ U22 Việt Nam tập tại sân bóng Đại học Tôn Đức Thắng khi HLV Park Hang-seo và những nhân tố từ tuyển quốc gia chưa góp mặt.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast