Suzuki tài trợ cho các đội tuyển Việt Nam

Sáng 16/5 tại TP.HCM, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki đã ký hợp đồng tài trợ có thời hạn 2 năm cho các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

suzuki tai tro cho cac doi tuyen viet nam

Đến dự lễ ký kết có Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam, Trần Quốc Tuấn, TTK Lê Hoài Anh, HLV trưởng Nguyễn Hữu thắng cùng đại diện các tuyển thủ Việt Nam là Lê Công Vinh, Quế Ngọc Hải và Trần Nguyên Mạnh. Về phía nhà tài trợ có Tổng giám đốc Ono Shozo đến từ Công ty TNHH Việt Nam Suzuki.

Phát biểu tại buổi ký kết, TGĐ Ono Shozo cho biết, rất lấy vinh dự khi trở thành nhà tài trợ cho các Đội tuyển Việt Nam. “Ngay sau khi nhận được lời mời, chúng tôi đã phấn khởi nhận ngay”, ông Ono Shozo bày tỏ.

Đại diện LĐBĐ Việt Nam, TTK Lê Hoài Anh cho biết: “Từ nay đến cuối năm 2016, các Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam sẽ đồng loạt ra quân tham dự các đấu trường lớn trong khu vực cũng như châu lục và thế giới, trong đó Đội tuyển nam Quốc gia đã giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 và đang hướng tới mục tiêu AFF Suzuki Cup 2016; Đội tuyển nữ Quốc gia cũng đã có những bước chuẩn bị rất tích cực cho giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2016; còn Đội tuyển U23 Quốc gia với nguồn lực dồi dào từ những gương mặt trẻ đầy triển vọng cũng đang trong lộ trình hướng tới SEA Games 2017 và Vòng loại U23 châu Á 2018”. 

suzuki tai tro cho cac doi tuyen viet nam

Việt Nam Suzuki đã chính thức trở thành nhà tài trợ của các ĐTVN - Ảnh: Quốc An

Vì thế nên: “Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam sẽ có thêm cơ hội được hưởng những điều kiện tốt nhất trong quá trình chuẩn bị thực hiện những nhiệm vụ lớn của mình trong thời gian tới. Chúng ta hi vọng, với bản hợp đồng tài trợ được ký kết ngày hôm nay, các đội tuyển sẽ cảm nhận được sự cổ vũ to lớn và sự sát cánh của Công ty TNHH Việt Nam Suzuki nói riêng và của toàn thể cộng đồng nói chung, để từ đó sẽ vững tâm hơn trong thi đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ”, ông Lê Hoài Anh bày tỏ.

Hợp đồng tài trợ giữa LĐBĐ Việt Nam và Công ty TNHH Việt Nam Suzuki có thời hạn 2 năm.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast