Triều Tiên xác nhận thử tên lửa siêu vượt âm

Triều Tiên cho biết vụ thử tên lửa siêu vượt âm thứ hai trong chưa đầy một tuần được thực hiện thành công dưới sự giám sát của Kim Jong-un.

“Khả năng cơ động vượt trội của phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) đã được xác minh rõ ràng hơn thông qua vụ phóng thử mới nhất”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay đưa tin, cho biết tên lửa mang HGV đã đánh trúng “mục tiêu định sẵn trên vùng biển cách xa 1.000 km”.

Triều Tiên xác nhận thử tên lửa siêu vượt âm

Tên lửa mà Triều Tiên tuyên bố là vũ khí siêu vượt âm được phóng vào ngày 11/1. Ảnh: Rodong Sinmun.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cũng cho biết vật thể Triều Tiên phóng vào ngày 11/1 đạt vận tốc Mach 10, tức là nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Tên lửa siêu vượt âm di chuyển với vận tốc Mach 5 trở lên và rất cơ động trên hành trình, khiến chúng khó bị theo dõi và đánh chặn hơn.

KCNA cho hay sau khi giám sát vụ thử tên lửa, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi các nhà khoa học quân sự “đẩy nhanh hơn nữa nỗ lực đều đặn xây dựng sức mạnh quân sự chiến lược của đất nước, cả về số lượng và chất lượng, đồng thời tăng cường hiện đại hóa quân đội”.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020 ông Kim trực tiếp giám sát một vụ thử tên lửa. Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng ảnh chụp ông tại địa điểm tiến hành vụ phóng trên trang nhất, động thái được đánh giá quan trọng.

Triều Tiên xác nhận thử tên lửa siêu vượt âm

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) giám sát vụ thử tên lửa hôm 11/1. Ảnh: Rodong Sinmun.

“Điều này có nghĩa là Kim không quan tâm về mối liên hệ cá nhân với các vụ thử công nghệ mới quan trọng, cũng không lo ngại cách nhìn nhận của Mỹ”. Chad O"Carroll, người điều hành nhóm Korea Risk Group chuyên quan sát Triều Tiên, nhận định. Trong bài phát biểu đầu năm mới, ông Kim cũng cam kết củng cố quân đội bằng công nghệ tiên tiến, giữa lúc các cuộc đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ đình trệ.

Vụ phóng mới nhất là lần thứ ba Triều Tiên thử tên lửa siêu vượt âm, sau lần đầu tiên được tiến hành tháng 9 năm ngoái. Với hai vụ thử tên lửa trong vòng một tuần, giới chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng đang muốn sử dụng hoạt động này để gây thêm áp lực khiến các đối thủ chấp nhận họ là một cường quốc hạt nhân, đồng thời giảm nhẹ các lệnh trừng phạt.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast