Uy lực trực thăng chiến đấu chống tăng Mil Mi-28 Havoc

Mil Mi-28 (Tên NATO là Havoc) là máy bay trực thăng chiến đấu chống xe bọc thép của Nga, được thiết kế hoàn toàn cho mục đích tấn công.

uy luc truc thang chien dau chong tang mil mi 28 havoc

“Thợ săn đêm” Mi-28 (NATO gọi là Havoc) là trực thăng chiến đấu chống xe bọc thép do Nga chế tạo.

uy luc truc thang chien dau chong tang mil mi 28 havoc

Mil Mi-28 không có thêm chức năng vận tải, nhưng có khả năng chống tăng tốt hơn Mil Mi-24.

uy luc truc thang chien dau chong tang mil mi 28 havoc

Tuy Mi-28 không được thiết kế cho khả năng vận tải, thực sự nó vẫn có một khoang hành khách nhỏ có thể chở ba người.

uy luc truc thang chien dau chong tang mil mi 28 havoc

Mil Mi-28 có buồng lái được bọc giáp bảo vệ tốt, một mũi với đầy đủ các thiết bị điện tử và một cánh quạt đuôi kiểu chữ X hẹp.

uy luc truc thang chien dau chong tang mil mi 28 havoc

Mil Mi-28 có hai động cơ 2200 hp Isotov TV-3-117VM. Cánh quạt đuôi kiểu chữ X (55 độ) để giảm tiếng ồn.

uy luc truc thang chien dau chong tang mil mi 28 havoc

Mi-28 có độ tin cậy cao, đặc biệt là khả năng hoạt động hiệu quả tại vùng khí hậu khắc nghiệt, các vùng núi cao, sa mạc.

uy luc truc thang chien dau chong tang mil mi 28 havoc

Thậm chí ngay cả hệ thống nhìn hồng ngoại cũng bị ảnh hưởng mạnh, hình ảnh hiện thị không rõ ràng.

uy luc truc thang chien dau chong tang mil mi 28 havoc

Vũ khí chủ yếu của MI-28N là 16 tên lửa chống tăng 9M120 Ataka-V dẫn bằng lệnh vô tuyến, có khả năng chống nhiễu cao ở hai cánh phụ bên hông, tầm bắn tối đa 8 km với sức xuyên 950 mm thép sau khi phá giáp phản ứng nổ, có thể phá hủy mọi loại xe tăng và xe bọc thép trên chiến trường.

uy luc truc thang chien dau chong tang mil mi 28 havoc

Ngoài ra, Mi-28 có thể mang tên lửa không đối không tầm ngắn R-73, Igla-V hoặc bom chùm chống tăng KMGU-2, thùng phóng rocket không điều khiển S-8 hoặc S-13.

uy luc truc thang chien dau chong tang mil mi 28 havoc

Năm 2015, Iraq từng lý giải lý do nước này chọn mua Mi-28 của Nga là vì loại vũ khí này có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện dã chiến khắc nghiệt. Vũ khí Mỹ thường không thể chịu được các cuộc đối đầu dã chiến trong khi Iraq lại cần số lượng lớn các loại vũ khí này./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast