Mua bán pháo nổ, 2 thanh niên ở Hà Tĩnh lĩnh án tù

(Baohatinh.vn) - 2 bị cáo ở huyện và TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đều nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi mua bán với khối lượng pháo nổ lớn, vì vậy, phải lĩnh án 30 tháng tù.

Toà án nhân dân TX Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử 2 đối tượng: Lê Văn Nguyên (SN 1999, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Thành (SN 2003, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) về tội buôn bán hàng cấm.

Mua bán pháo nổ, 2 thanh niên ở Hà Tĩnh lĩnh án tù

Lê Văn Nguyên (bên phải) và Nguyễn Văn Thành tại phiên xét xử.

Theo bản cáo trạng, đầu tháng 10/2021, Lê Văn Nguyên đã mua của một người đàn ông không quen biết 10 khối pháo nổ, có tổng khối lượng là hơn 13,11 kg với giá 9,5 triệu đồng đưa về nhà cất dấu để bán kiếm lời.

Ngày 12/12/2021, Lê Văn Nguyên bán cho Nguyễn Văn Thành 5 khối pháo, có tổng khối lượng là 6,37 kg với giá 5 triệu đồng để Thành đưa về bán kiếm lời.

Ngày 22/12/2021, Nguyên tiếp tục bán cho Nguyễn Văn Thành 4 khối pháo nổ, có tổng khối lượng là 5,32 kg với giá 4,4 triệu đồng. Mua được pháo, Nguyễn Văn Thành đã bán 2 khối pháo, còn 2 khối pháo chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện, thu giữ.

Còn 1 khối pháo nổ, Lê Văn Nguyên cất giấu trong nhà để bán, nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện, thu giữ.

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Nguyên 16 tháng tù giam, Nguyễn Văn Thành 14 tháng tù treo, chịu thử thách 28 tháng.

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast