Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đoàn lan tỏa sâu rộng trên quê hương Anh hùng Lý Tự Trọng

(Baohatinh.vn) - Được triển khai từ ngày 27/2, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh)" đã trở thành hình thức sinh hoạt chính trị mới mẻ, nhận được sự hưởng ứng tích cực của ĐVTN.

Video: Mô tả cách thức tham dự cuộc thi

Bí thư Huyện đoàn Thạch Hà Trần Thanh Bình cho biết: “Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho ĐVTN, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà”.

Cuộc thi được tổ chức phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp và thiết bị di động thông minh có kết nối internet đang ngày càng thông dụng với các bạn thanh niên”.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đoàn lan tỏa sâu rộng trên quê hương Anh hùng Lý Tự Trọng

Lãnh đạo và cán bộ Huyện đoàn Thạch Hà thảo luận, xây dựng bộ câu hỏi cho cuộc thi

Cuộc thi được triển khai theo hình thức trắc nghiệm trên mạng internet. Tổ chức thi và thông báo kết quả thi hàng tuần, bắt đầu ngày 27/2 và kết thúc vào ngày 20/3. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam trong và ngoài nước, từ đủ 14 tuổi trở lên.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đoàn lan tỏa sâu rộng trên quê hương Anh hùng Lý Tự Trọng

Người dùng có thể quét mã QR để tham gia ngay

Để dự thi, người dùng truy cập vào đường dẫn hoặc quét mã QR mà BTC cung cấp trên trang facebook “Thạch Hà”. Sau đó, tiến hành trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức bằng cách tích vào một hoặc nhiều đáp án đúng; điền các thông tin cá nhân để hoàn thành phần thi.

Chỉ cần có điện thoại thông minh, máy tính có kết nối internet, người tham gia có thể thi ở mọi lúc mọi nơi mà không tốn quá nhiều thời gian.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đoàn lan tỏa sâu rộng trên quê hương Anh hùng Lý Tự Trọng

Giao diện phần thi được trình bày đơn giản, dễ hiểu, thao tác nhanh

Anh Nguyễn Duy Tùng - Bí thư Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: “Hưởng ứng cuộc thi do Huyện đoàn phát động, hơn 1.200 học sinh nhà trường đã nhiệt tình tham gia. Đây là một cuộc thi ý nghĩa, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Việc tổ chức thi theo hình thức trực tuyến cũng giúp cuộc thi tạo được sức lan tỏa, tiếp cận dễ dàng và rộng rãi tới đối tượng ĐVTN”.

Mỗi tuần, Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra các câu hỏi thi trắc nghiệm về lịch sử Đoàn và phong trào Thanh niên Thạch Hà, các chương trình hành động của tuổi trẻ; phong trào, công trình, sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ khi thành lập đến nay. Xen kẽ đó là một số câu hỏi về tình hình kinh tế - xã hội và thực tiễn của địa phương. Bộ câu hỏi hàng tuần được soạn thảo ngắn gọn, dễ hiểu và đầy đủ kiến thức tổng hợp.

Được biết, sau tuần đầu tiên triển khai, cuộc thi đã thu hút gần 4 nghìn lượt người tham dự.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đoàn lan tỏa sâu rộng trên quê hương Anh hùng Lý Tự Trọng

Học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng tham dự cuộc thi

Em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12A9 - Trường THPT Lý Tự Trọng chia sẻ: “Hình thức thi khá mới mẻ giúp chúng em tiếp thu được thêm nhiều kiến thức mà không cảm thấy khô khan hay nhàm chán. Phần lớn kiến thức đều được đề cập trong cuốn Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014). Giải thưởng được trao hàng tuần cũng là một điều đáng để chúng em chờ đợi”.

Cuộc thi có ý nghĩa quan trọng, nhằm tuyên truyền sâu rộng tới ĐVTN về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như lịch sử Đoàn trên địa bàn huyện Thạch Hà; tăng cường nhận thức, khẳng định vị trí, vai trò, niềm tự hào của ĐVTN trên quê hương Anh hùng Lý Tự Trọng.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đoàn lan tỏa sâu rộng trên quê hương Anh hùng Lý Tự Trọng

Đoàn thanh niên Công an huyện Thạch Hà hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đoàn

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương cho biết: “Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà” là một điểm mới, sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho ĐVTN. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nói chung, trong các cuộc thi nói riêng là hướng đi được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm tăng cường hiệu quả, thu hút nhiều đối tượng và phù hợp với bối cảnh công nghệ 4.0 hiện nay”.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast