Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/5, lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Tại Hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh và hội trường UBND Thừa Thiên - Huế cũng tổ chức lễ viếng đại tướng Lê Đức Anh. 17h cùng ngày, linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh đã được an táng tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh

Ban Lễ tang gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Trưởng ban), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó chủ tịch quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính… và nhiều lãnh đạo các bộ, cơ quan ban ngành khác.

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông) - nơi quàn linh cữu của cố Chủ tịch nước. Ảnh: Zing.vn

Đồng chí Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sinh ngày 01/12/1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22/4/2019.

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thay mặt Ban tổ chức Lễ tang tuyên bố lễ tang, đọc tóm tắt tiểu sử của Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Zing.vn

Tang lễ đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh tổ chức theo nghi thức Quốc tang, diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/5. Linh cữu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh quàn tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ 45 phút, lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh từ 11 giờ cùng ngày 3/5/2019, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: TTXVN

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang bày tỏ sự thương tiếc vô cùng với Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh Báo Thanh niên

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, tại Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo viếng Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM). Ảnh: Báo Thanh niên

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đoàn Chủ tịch nước do Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh.

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đoàn Ban Tuyên giáo T.Ư do Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đoàn Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đoàn Quân ủy T.Ư Bộ Quốc phòng do Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh. Gia đình đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi vòng hoa vào kính viếng

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thủ tướng Samdech Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Campuchia vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nhà tang lễ Quốc gia. Đại tướng Lê Đức Anh đã chiến đấu 10 năm trên chiến trường nước bạn Campuchia giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Khmer Đỏ. Ảnh VOV

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đoàn Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takeshi lwaya làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Báo Thanh niên

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Sau lễ viếng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trang trọng đọc lời điếu văn tiễn biệt cố Chủ tịch nước.

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trong và ngoài nước tiễn đưa đại tướng Lê Đức Anh lần cuối. Ảnh Zing

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh
Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đoàn xe tang đi qua một số địa điểm ở nội thành trước khi ra sân bay Nội Bài đi TP Hồ Chí Minh. Ảnh Zing

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh Báo Thanh niên

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

.

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về đến Nghĩa trang TP HCM (quận Thủ Đức), nơi thực hiện nghi thức an táng. Ảnh: VNE

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào nơi an táng. Ảnh: Hữu Khoa/VNE

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đội nghi lễ đặt linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh xuống huyệt mộ

Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh
Cử hành lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đại tướng Lê Đức Anh đã yên nghỉ tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày 3/5/2019 tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 3/5 và ngày 4/5/2019), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

(tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast