Hội Chữ thập đỏ là cầu nối, điều phối các tổ chức hoạt động nhân đạo

(Baohatinh.vn) - Đó là đề nghị của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh đối với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tại hội nghị tổng kết 10 năm phong trào hiến máu tình nguyện và 10 thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, triển khai nhiệm vụ năm 2018 vào chiều nay (22/1).

hoi chu thap do la cau noi dieu phoi cac to chuc hoat dong nhan dao

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, hiện toàn tỉnh có 14 CLB hiến máu dự bị; trong 10 năm đã tiếp nhận được 32.072 đơn vị máu. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như các đồng chí: Đào Khắc Quý (Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà), Nguyễn Thị Sao Mai (sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh) đã có 20 lần HMTN; Phạm Văn Đức – Bí thư Đoàn xã Thạch Hạ, 16 lần HMTN; Lê Anh Đức – Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ huyện Nghi Xuân, 15 lần HMTN…

Trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, qua 10 năm triển khai, thông qua Hội CTĐ tỉnh đã vận động được 460.775 suất quà, với tổng trị giá 160,190 tỷ đồng trao tặng cho các đối tượng. Cùng với hỗ trợ tiền, hàng, các cấp Hội CTĐ còn hỗ trợ sinh kế, trao tặng 435 nhà CTĐ, 616 con bò; tổ chức 76.543 đợt khám chữa bệnh nhân đạo…

hoi chu thap do la cau noi dieu phoi cac to chuc hoat dong nhan dao

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể...

hoi chu thap do la cau noi dieu phoi cac to chuc hoat dong nhan dao

...và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào HMTN và phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2008-2017.

Năm 2018, Hội CTĐ các cấp phấn đấu vận động, quyên góp 40.000 suất quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn, trẻ em khuyết tật trong dịp tết Mậu Tuất; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 6.000 người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; huy động 5.900 đơn vị máu tình nguyện; tích cực vận động xây dựng nguồn Quỹ Nhân đạo, phấn đấu cấp tỉnh có từ 500 triệu – 1 tỷ đồng, cấp huyện có từ 100-300 triệu đồng, cấp xã có từ 10-30 triệu đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh nhấn mạnh: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” và phong trào HMTN là những nội dung quan trọng, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Hơn nữa, chăm lo cho người nghèo nói chung và tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn còn thể hiện tính ưu việt của chế độ; là mệnh lệnh từ Trung ương tới địa phương, là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó Hội CTĐ phải thể hiện vai trò nòng cốt.

hoi chu thap do la cau noi dieu phoi cac to chuc hoat dong nhan dao

Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh cần xây dựng kế hoạch, thời điểm vận động cũng như sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát triển đoàn viên, hội viên, vận động thực hiện tốt cứu trợ xã hội, chăm lo sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới, Hội CTĐ tỉnh cần phối hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể huy động nguồn lực chăm lo tết cho người nghèo, dứt khoát không được địa phương nào để người dân không có tết…

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast