TP Hà Tĩnh bám sát lộ trình phát triển để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ mới

(Baohatinh.vn) - Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng nhấn mạnh, liên quan đến các dự án, kế hoạch triển khai của thành phố Hà Tĩnh cần bám vào điều kiện thực tế, vừa đáp ứng lộ trình phát triển, vừa đảm bảo của khung kế hoạch toàn khóa.

Ngày 14/9, BCH Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ hai, nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

TP Hà Tĩnh bám sát lộ trình phát triển để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ mới

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã góp ý, cho ý kiến vào dự thảo: Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; Chương trình làm việc toàn khóa của Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TP Hà Tĩnh bám sát lộ trình phát triển để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ mới

Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy thông qua các dự thảo.

Theo đó, dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố có 6 chương, 30 điều, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân; mối quan hệ công tác của Thành uỷ, BTV thành uỷ, Thường trực Thành uỷ; nguyên tắc, chế độ làm việc và điều khoản thi hành.

TP Hà Tĩnh bám sát lộ trình phát triển để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ mới

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Nguyễn Đình Diệu: Các dự án đầu tư trên địa bàn cần gắn chặt với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; đảm bảo phát triển đồng bộ, tương hỗ và bền vững.

Chương trình hành động toàn khóa được xây dựng cụ thể, chi tiết theo từng năm, gắn với lộ trình xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

TP Hà Tĩnh bám sát lộ trình phát triển để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ mới

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý: Ban hành các nghị quyết cần phải có chọn lọc, trọng tâm

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, các nội dụng cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố như: quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, lộ trình phát triển cho các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu; ưu tiên nguồn lực về đầu tư công...

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành ủy Dương Tất Thắng khẳng định: BCH Đảng bộ thành phố sẽ tiếp thu góp ý, xây dựng chương trình hành động toàn khóa trên cơ sở ngắn gọn hơn, rõ hơn và đúng trọng tâm.

TP Hà Tĩnh bám sát lộ trình phát triển để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ mới

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng kết luận hội nghị.

Liên quan đến các dự án, kế hoạch triển khai cần bám vào điều kiện thực tế, vừa đáp ứng lộ trình phát triển của thành phố, vừa đảm bảo của khung kế hoạch toàn khóa.

Trong đó, tập trung trước mắt là triển khai đề án “Xây dựng phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025”; đề án “Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch”; phát triển nông nghiệp đô thị…

Đối với quy chế làm việc, BTV Thành ủy sẽ tiếp tục thảo luận, tổng hợp và xin ý kiến BCH Đảng bộ thành phố.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast