Nghi trộm, cầm thanh sắt đánh chết người vô tội

(Baohatinh.vn) - Ngày 22/2, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Tiến Hoài (SN 1993, trú xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) về tội danh giết người.

nghi trom cam thanh sat danh chet nguoi vo toi

Bị cáo Mai Tiến Hoài tại phiên toà sáng nay

Theo cáo trạng, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn xong, đến khoảng 22h30’ ngày 8/9/2016, Nguyễn Văn Hiếu cùng hai người nữa đến nhà của một người bạn ở xã Xuân Hội) Nghi Xuân chơi. Khi đến nơi, Hiếu ngồi trên xe máy chờ ở ngoài.

Nghe tiếng chó sủa, Mai Tiến Hoài từ trong nhà chạy ra thấy Hiếu ngồi một mình nên nghi ăn trộm, giữa hai bên có lời qua tiếng lại với nhau.

Lúc sau Hoài lấy một thanh sắt gần đó đánh đập vào yên xe máy, khi Hiếu bỏ chạy, Hoài cầm thanh sắt đánh mạnh vào vùng bụng.

Do bị thương nặng nên Hiếu đã tử vong sau đó. Đến khoảng 3h sáng ngày hôm sau thì Mai Tiến Hoài bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại phiên toà, Mai Tiến Hoài đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. TAND tỉnh đã tuyên phạt Hoài 13 năm tù giam, bồi thường cho gia đình nạn nhân 110 triệu đồng và cấp dưỡng cho mẹ nạn nhân mỗi tháng 300 ngàn đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast