Khởi công nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ 2,6 tỷ đồng ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ thôn Yên Mỹ, xã Liên Minh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) được thiết kế 2 tầng với diện tích sàn gần 520m2, gồm không gian vui chơi sinh hoạt cộng đồng và tránh trú bão lũ.

Khởi công nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ 2,6 tỷ đồng ở Đức Thọ

Công trình được xây dựng tại vị trí cũ của nhà văn hóa thôn Yên Mỹ.

Sáng 27/10, UBND xã Liên Minh tổ chức khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ tại thôn Yên Mỹ.

Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ được thiết kế 2 tầng với diện tích sàn gần 520 m2, trong đó tầng 1 dùng cho vui chơi sinh hoạt cộng đồng, có diện tích 260 m2; tầng 2 gồm có các phòng sinh hoạt cộng đồng kiêm tránh trú bão lũ; sân khấu; bếp; kho; khu vệ sinh chung, sảnh chính có diện tích mặt bằng 260 m2.

Công trình có tổng mức đầu tư 2,6 tỷ đồng, do Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ.

Công trình do Công ty CP Việt Sao Á (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 2/2023.

Khởi công nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ 2,6 tỷ đồng ở Đức Thọ

Mô hình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ sau khi được hoàn thành.

Thôn Yên Mỹ nằm ở vị trí địa hình thấp trũng của huyện Đức Thọ có 256 hộ dân với trên 700 nhân khẩu sinh sống. Về mùa mưa lũ thường bị ngập úng, gây chia cắt, nhiều hộ dân bị cô lập, phải di dời; một số nhà ở các hộ trong thôn chưa kiên cố, không đảm bảo an toàn khi mưa bão.

Công trình hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu về hoạt động văn hóa, giao lưu văn nghệ cộng đồng, hoạt động kinh tế, chính trị của người dân; đặc biệt đảm bảo an toàn cho người dân tránh trú bão, lũ lụt trong mùa mưa bão.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast