Hà Tĩnh xã hội hóa xây dựng 3.642 nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở kiên cố tránh trú bão, lũ

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, toàn tỉnh đã xây dựng 50 nhà văn hóa cộng đồng và 3.592 nhà dân tránh trú bão, lũ từ nguồn xã hội hóa với tổng số tiền hơn 329 tỷ đồng.

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực xã hội hoá được hơn 329 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ và nhà ở kiên cố cho các hộ dân.

Hà Tĩnh xã hội hóa xây dựng 3.642 nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở kiên cố tránh trú bão, lũ

Nhà văn hóa cộng đồng được thiết kế với công năng vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng của bà con vừa là nơi để người dân tránh trú khi có thiên tai xảy ra.

Tổng số nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ được Ban Chỉ đạo 22 tỉnh và ban chỉ đạo các huyện, thành phố thị xã huy động kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng là 50 nhà, kinh phí thực hiện 100 tỷ 250 triệu đồng.

Trong đó, Ban Chỉ đạo 22 tỉnh huy động kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng 33 nhà văn hóa cộng đồng; ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã huy động kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng 17 nhà văn hóa cộng đồng. Mỗi nhà văn hóa được hỗ trợ 2 tỷ đồng.

Tổng số nhà của người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tại được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở kiên cố là 3.592 nhà, tổng kinh phí thực hiện 228 tỷ 759 triệu đồng.

Hà Tĩnh xã hội hóa xây dựng 3.642 nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở kiên cố tránh trú bão, lũ

Ban Chỉ đạo 22 tỉnh tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho hộ dân ở xã Phú Lộc (Can Lộc).

Trong đó, Ban Chỉ đạo 22 tỉnh huy động nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng 2.145 nhà (mức hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà); Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể cấp tỉnh và ban chỉ đạo cấp huyện huy động kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.447 nhà (mức hỗ trợ bình quân 55 triệu đồng/nhà).

Riêng năm 2022, Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt xây dựng 1 nhà văn hóa tại huyện Hương Khê và 108 nhà ở cho các hộ dân các địa phương.

Hà Tĩnh xã hội hóa xây dựng 3.642 nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở kiên cố tránh trú bão, lũ

Mô hình ngôi nhà trí tuệ tại thôn Song Hoành, xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà).

Để phát huy tối đa công năng của các nhà văn hóa cộng đồng tránh trú bão, lũ và các nhà văn hóa ở các địa bàn dân cư, Hà Tĩnh đã xây dựng 58 mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” (NNTT) tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2022, đã có 42 NNTT được ra mắt, đi vào hoạt động.

Hoạt động tại NNTT cũng diễn ra sôi nổi với các cách làm phong phú, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các em học sinh như: hội thi kể chuyện theo sách; khai giảng lớp rèn luyện chữ miễn phí...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast