Tập trung tuyên truyền, đưa Luật Biên phòng đi vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Thượng tướng Võ Minh Lương – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các lực lượng, địa phương cần tập trung tuyên truyền, tập huấn, đưa các nội dung của Luật Biên phòng đi vào cuộc sống.

Sáng 27/4, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành điểm cầu tại Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tập trung tuyên truyền, đưa Luật Biên phòng đi vào cuộc sống

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam.

Mở đầu buổi tập huấn, đại biểu tham dự tại các điểm cầu trong toàn quốc đã được theo dõi phim tư liệu về quá trình xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản có liên quan. Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Tập trung tuyên truyền, đưa Luật Biên phòng đi vào cuộc sống

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh. Tham gia còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh; chỉ huy trưởng ban CHQS các huyện, thị có biên giới.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã phổ biến chuyên đề về “Những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam”.

Luật Biên phòng Việt Nam có 5 chương gồm: những quy định chung; hoạt động cơ bản về biên phòng; lực lượng BĐBP; đảm bảo biên phòng và chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về biên phòng; điều khoản thi hành.

Tập trung tuyên truyền, đưa Luật Biên phòng đi vào cuộc sống

Đại biểu các sở, ngành, LLVT tham gia hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Luật Biên phòng Việt Nam có 36 điều, trong đó có những điều đặc biệt quan trọng như: chính sách Nhà nước về biên phòng (Điều 3); nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 4); nhiệm vụ biên phòng (Điều 5); lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 6); nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân (Điều 9); phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 10); vị trí, chức năng của BĐBP (Điều 13); nhiệm vụ của BĐBP (Điều 14); quyền hạn của BĐBP (Điều 15); phạm vi hoạt động của BĐBP (Điều 16)...

Các đại biểu cũng nghe Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam trao đổi chuyên đề về “Nội dung cơ bản các văn bản quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam”, gồm: Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 2/12/2021 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của BĐBP; Thông tư số 02/2022/TT-BQP ngày 7/1/2022 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới và phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; Thông tư 163/2011/TT-BQP ngày 14/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của BĐBP.

Tập trung tuyên truyền, đưa Luật Biên phòng đi vào cuộc sống

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn nghiên cứu tài liệu.

Kết luận buổi tập huấn, Thượng tướng Võ Minh Lương – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các bộ, ngành, tỉnh, thành phố và lực lượng BĐBP phải xác định việc quán triệt Luật Biên phòng là trách nhiệm chung, cần tập trung tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn và đưa các nội dung của luật đi vào cuộc sống.

Tập trung tuyên truyền, đưa Luật Biên phòng đi vào cuộc sống

Thượng tướng Võ Minh Lương – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận buổi tập huấn. Ảnh: Báo QĐND

Tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng nền biên phòng toàn dân, làm tốt công tác bảo vệ biên giới gắn với xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh về mọi mặt; tăng cường mối quan hệ phối hợp trong thực thi nhiệm vụ giữa BĐBP với các lực lượng chức năng khác để thực hiện tốt Luật Biên phòng cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast