Bàn giao 688 công dân hết thời gian cách ly tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Chiều 13/4, 688 công dân tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà đã hết thời gian cách ly, có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 được trở về nhà. Trong đó, ở điểm cách ly Trường Đại học Hà Tĩnh có 563 công dân; 2 khu tạm trú tập trung ở xã Lưu Vĩnh Sơn và Thạch Sơn 125 người.

Clip: Chia sẻ của công dân hoàn thành kỳ cách ly 21 ngày tại Trường ĐH Hà Tĩnh

Bàn giao 688 công dân hết thời gian cách ly tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và Thạch Hà

Chiều 13/4, 563 người đã được trở về nhà sau khi hết thời hạn cách ly 21 ngày và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 tại khu cách ly Trường Đại học Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên). Theo ghi nhận, số lượng người dân hết hạn cách ly đợt này chủ yếu được đưa về các địa phương như: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Hải Dương, Thái Bình...

Bàn giao 688 công dân hết thời gian cách ly tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và Thạch Hà

Sau khi thực hiện cách ly đủ 21 ngày và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính, 563 công dân này đã được về nhà trong điều kiện sức khỏe bình thường.

Bàn giao 688 công dân hết thời gian cách ly tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và Thạch Hà

31 xe buýt đã được điều động tham gia vận chuyển những người dân hết hạn cách ly về lại địa phương. Mỗi công dân ra về được hỗ trợ 50.000 đồng.

Bàn giao 688 công dân hết thời gian cách ly tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và Thạch Hà

Lực lượng chức năng kiểm tra thông tin cá nhân, giấy chứng nhận thời gian hoàn thành cách ly của các công dân trước khi lên xe.

Bàn giao 688 công dân hết thời gian cách ly tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và Thạch Hà

Ông Lê Văn Lợi (xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Trong suốt những ngày cách ly tại Hà Tĩnh, tôi được chăm sóc rất chu đáo từ cơm ăn, nước uống lẫn kiểm tra y tế mỗi ngày. Các lực lượng chức năng làm việc 24/24h khiến chúng tôi vô cùng biết ơn. Nay được hoàn thành thời gian cách ly để trở về với gia đình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn từ đáy lòng đến chính quyền, các lực lượng đã chăm sóc sức khỏe cho chúng tôi những ngày qua”.

Bàn giao 688 công dân hết thời gian cách ly tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và Thạch Hà

Tất cả đều rất phấn khởi khi hoàn thành thời gian cách ly và điều quan trọng là đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy đã được về với gia đình, nhưng các công dân này vẫn tiếp tục thực hiện tự cách ly 7 ngày tại nhà nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Bàn giao 688 công dân hết thời gian cách ly tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và Thạch Hà

Tại Thạch Hà, việc bàn giao 125 công dân sau khi hoàn thành 21 ngày cách ly và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 đã được triển khai đảm bảo theo đúng quy định.

Bàn giao 688 công dân hết thời gian cách ly tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và Thạch Hà

Lực lượng công an trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly và giấy tờ tùy thân cho công dân. Ảnh Khắc Mai

Bàn giao 688 công dân hết thời gian cách ly tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và Thạch Hà

Sau khi thực hiện cách ly đủ 21 ngày và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính, 125 công dân ở 2 khu tạm trú tập trung ở xã Lưu Vĩnh Sơn và Thạch Sơn đã được về nhà trong điều kiện sức khỏe bình thường. Trong đó, có 64 người ở xã Lưu Vĩnh Sơn và 61 người ở Thạch Sơn. Ảnh Khắc Mai

Bàn giao 688 công dân hết thời gian cách ly tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và Thạch Hà

Theo chia sẻ của các công dân, trong 21 ngày tạm trú tại đây, họ đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc rất chu đáo từ các cán bộ, nhân viên phục vụ. Nhờ đó, mọi người rất tin tưởng và thực hiện đúng các quy định cách ly. Ảnh Khắc Mai

Bàn giao 688 công dân hết thời gian cách ly tại điểm Trường Đại học Hà Tĩnh và Thạch Hà

Lãnh đạo xã Lưu Vĩnh Sơn tặng quà cho cán bộ điểm tạm trú tập trung Trường Mầm non Thạch Lưu sau khi nhận bàn giao công dân về địa phương.

Huyện Thạch Hà có tất cả 1.077 công dân cách ly ở 21 điểm tạm trú tập trung. Sau khi bàn giao số công dân này, huyện còn 952 người đang tiếp tục thực hiện việc cách ly.

Huyện đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ để theo dõi diễn biến sức khỏe, giám sát thân nhiệt, chăm sóc các công dân còn lại. Đồng thời, tiến hành hướng dẫn các công dân sau khi trở về với gia đình tiếp tục thực hiện tự cách ly 14 ngày tại nhà nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình và xã hội.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung tiến hành tổng dọn vệ sinh, phun khử trùng tại các cơ sở đã bàn giao công dân trở về địa phương.

Theo kế hoạch, trong các ngày từ 14 đến 21/4, Thạch Hà sẽ hoàn thành việc lấy lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công dân đang cách ly tập trung. Sau khi có kết quả âm tính, huyện sẽ trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho công dân đủ điều kiện trở về địa phương, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast