Công dân cách ly ở Hà Tĩnh đồng thuận kéo dài thời gian để đảm bảo an toàn

(Baohatinh.vn) - Việc kéo dài thời gian cách ly thêm 1 tuần khiến người cách ly ít nhiều có sự băn khoăn. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc tuyên truyền kịp thời của các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh nên người dân đã có sự đồng thuận cao.

Công dân cách ly ở Hà Tĩnh đồng thuận kéo dài thời gian để đảm bảo an toàn

Can Lộc hiện đang cách ly 1.529 trường hợp (ảnh: Khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Mỹ Lộc - Can Lộc).

Tại huyện Can Lộc, địa phương có số trường hợp phải cách ly tập trung đông nhất với 1.529 người, công tác vận động, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm chủ trương cách ly thêm 7 ngày đối với những người đã thực hiện cách ly 14 ngày đã được triển khai khẩn trương, kịp thời.

Các lực lượng chức năng, thông qua hệ thống loa phát thanh hoặc tuyên truyền trực tiếp đã nhanh chóng truyền tải tới người dân trong khu cách ly về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Đặc biệt là việc vận động người dân tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly tập trung để theo dõi thêm trong thời gian 7 ngày, tiến hành sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm.

Công dân cách ly ở Hà Tĩnh đồng thuận kéo dài thời gian để đảm bảo an toàn

Nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra sức khỏe các trường hợp cách ly tại điểm cách ly Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng (xã Thiên Lộc)...

Tại điểm Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng (xã Thiên Lộc) đang cách ly tập trung 227 lao động trở về từ nước ngoài, trong đó, 2/3 trường hợp chuẩn bị hoàn thành 14 ngày cách ly.

Dù cuộc sống trong khu cách ly có những khó khăn, song nhìn chung, tất cả công dân đều nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của dịch bệnh, đồng thuận chủ trương kéo dài thời gian cách ly.

Anh T.Đ.Q (SN 1992, xã Mỹ Lộc) chia sẻ: “Bản thân tôi đã dự định sau khi về nhà sẽ tiếp tục tự cách ly thêm để đảm bảo an toàn cho người thân và xã hội. Vì vậy, khi biết thời gian cách ly tiếp tục kéo dài, tôi rất đồng tình. Mọi người xung quanh sau khi được nhân viên y tế tuyên truyền cũng đều đồng thuận”.

Công dân cách ly ở Hà Tĩnh đồng thuận kéo dài thời gian để đảm bảo an toàn

... đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động người dân ở đây tiếp tục thực hiện kéo dài cách ly

Tại điểm cách ly trường Đại học Hà Tĩnh, khi có thông tin kéo dài thời gian cách ly, không ít người tỏ ra hoang mang, thậm chí là phản đối. Là điểm cách ly lớn nhất toàn tỉnh với gần 900 trường hợp, trong đó chủ yếu là người ngoại tỉnh, nên việc nhiều người nôn nóng trở về với gia đình là điều không tránh khỏi.

Dù vậy, Trung đoàn 841 đã thường xuyên, liên tục tuyên truyền, động viên người dân tiếp tục thực hiện cách ly để đảm bảo an toàn cho xã hội.

Chị H.T.T ở Thanh Hóa chia sẻ: “Thú thực ban đầu khi nghe phải tiếp tục cách ly thêm 7 ngày nữa, tôi và nhiều người thấy hoang mang, lo lắng và rất muốn về nhà. Song sau khi được giải thích kỹ càng, đặc biệt là việc có những trường hợp ủ bệnh hơn 14 ngày hoặc bị nhiễm bệnh mà không có biểu hiện thì chúng tôi yên tâm ở lại tiếp tục cách ly, để an toàn cho bản thân và cộng đồng”.

Công dân cách ly ở Hà Tĩnh đồng thuận kéo dài thời gian để đảm bảo an toàn

Việc tuyên truyền qua loa phát thanh được thực hiện liên tục tại khu cách ly ở Trường Đại học Hà Tĩnh

Chỉ huy thường trực khu cách ly, Trung tá Nguyễn Thanh Thủy (Trung đoàn 841) cho biết: “Đơn vị đã liên tục tuyên truyền cho người dân trong khu cách ly thông qua hệ thống loa truyền thanh các văn bản chỉ đạo, chỉ thị của tỉnh, tình hình dịch bệnh.

Đặc biệt là giải thích cho người dân về các trường hợp ủ bệnh hơn 14 ngày, trường hợp dương tính nhưng không có biểu hiện để người dân hiểu vấn đề. Bên cạnh đó, đảm bảo sinh hoạt, ăn, ở đầy đủ để người dân yên tâm tiếp tục cách ly”.

Ngoài Can Lộc, điểm cách ly Trường Đại học Hà Tĩnh, các khu cách ly ở địa phương, đơn vị khác ở trong tỉnh, sau khi được tuyên truyền, giải thích kỹ chủ trương kéo dài cách ly người dân đã thấu hiểu, đồng thuận và chấp hành nghiêm túc.

Công dân cách ly ở Hà Tĩnh đồng thuận kéo dài thời gian để đảm bảo an toàn

Công tác hậu cần được đảm bảo đẩy đủ để người dân yên tâm tiếp tục cách ly

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Đường Công Lự cho biết: "Theo quy định, công dân cách ly qua 14 ngày là có thể bàn giao, tuy nhiên, thực tế thời gian qua đã ghi nhận một số trường hợp ủ bệnh qua 14 ngày; dù xác suất này rất nhỏ, nhiều trường hợp được xét nghiệm chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng lại không có triệu chứng.

Chính vì vậy, để hạn chế nguy cơ mầm bệnh lây lan ra cộng đồng, vì sự an toàn toàn cho chính người cách ly, gia đình và cộng đồng xã hội, tỉnh quyết định cách ly thêm 7 ngày đối với các trường hợp này để theo dõi, xét nghiệm sàng lọc. Đây là việc làm cần thiết.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung huy động thiết bị, nhân lực, phát huy tối đa công suất, hiệu quả 2 phòng xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và BVĐK tỉnh để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm diện rộng, trong đó ưu tiên cho các trường hợp đã cách ly qua 14 ngày tại các khu cách ly tập trung, các trường hợp nghi ngờ, các đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn toàn tỉnh".

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.