Chốt chặn dịch Covid-19 từ 154 tiểu ban chống dịch ở huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Là huyện có số lượng lớn con em đang làm ăn xa (trên 10 ngàn người), Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sớm nhận định rõ nguy cơ lây lan dịch bệnh nên đã siết chặt quản lý, giám sát người vào ra trên địa bàn thông qua lực lượng cán bộ và các tổ chức đoàn thể ở 154 thôn.

Chốt chặn dịch Covid-19 từ 154 tiểu ban chống dịch ở huyện Kỳ Anh

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh cùng cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động chống dịch ở cơ sở

Đưa đội ngũ cán bộ thôn vào chống dịch, UBND huyện Kỳ Anh lập nhóm zalo gồm ban chỉ đạo huyện tới xã, cán bộ thôn và tổ liên gia để chuyển tải các văn bản, chỉ đạo, nắm bắt tình hình.

Theo Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn, cách làm này ngay từ đầu đã kéo bộ máy cán bộ thôn vào cuộc, trang bị thông tin, nâng cao trách nhiệm để họ trở thành cánh tay nối dài đưa tinh thần, giải pháp chống dịch đến người dân.

Chốt chặn dịch Covid-19 từ 154 tiểu ban chống dịch ở huyện Kỳ Anh

Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn ở khu cách ly tập trung của huyện

Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong Võ Tiến Sửu cho biết: “Các tiểu ban phòng chống dịch được thành lập tại các thôn, ngoài cán bộ thôn, các tổ chức đoàn thể, còn có các tổ trưởng tổ liên gia. Sau khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 43 của BTV Tỉnh ủy, 10 tiểu ban ở 10 thôn đã được bố trí, tăng cường lực lượng. Gắn với đợt thực hiện khai báo y tế toàn dân, các tiểu ban phòng chống dịch tổ chức các nhóm, mỗi nhóm chỉ 2 người để hạn chế tiếp xúc, đến từng gia đình vừa thu thập thông tin y tế vừa nắm bắt tình hình biến động nhân khẩu, đồng quán triệt việc cách ly xã hội. Đến nay, xã đã hoàn thành rà soát, tuyên truyền, ký cam kết thực hiện giải pháp chống dịch đối với toàn bộ 2.375 hộ dân trên địa bàn”.

Chốt chặn dịch Covid-19 từ 154 tiểu ban chống dịch ở huyện Kỳ Anh

Thôn trưởng thôn Trung Phong Phạm Ngọc Thịnh (thứ 2 bên phải) trao đổi với PV về hoạt động của tiểu ban chống dịch cấp thôn

Thôn trưởng thôn Trung Phong (Kỳ Phong) Phạm Ngọc Thịnh cho biết: “Thôn có 220 hộ, trong đó có 4 người đang cách ly y tế tập trung, 3 người cách ly tại gia đình. Với 4 cụm phát thanh trên địa bàn và sự vào cuộc của toàn bộ đội ngũ cán bộ thôn, tổ chức đoàn thể và tổ trưởng tổ liên gia, công tác tuyên truyền được triển khai liên tục. Mỗi ngày, thôn đều nắm rất rõ tình hình biến động người vào, ra trên địa bàn”.

Chốt chặn dịch Covid-19 từ 154 tiểu ban chống dịch ở huyện Kỳ Anh

Đoàn Thanh niên xã Kỳ Lạc thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động về chống dịch Covid-19 tới người dân.

Các tiểu ban chống dịch ở thôn hoạt động hiệu quả, thu hút người dân vào cuộc đã giúp phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn về lây lan dịch bệnh. Như sự việc sáng 4/4/2020, từ tin báo của người dân về việc ở chợ Kỳ Lạc có 1 tiểu thương từ xã Lâm Hợp đi Bình Dương về chưa hết thời gian cách ly tại gia đình đã tham gia bán hàng, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, lập biên bản và xử lý.

Trước đó, sáng ngày 2/4, lực lượng chức năng đã nhận được thông tin về trường hợp đang cách ly y tế tại nhà ở xã Kỳ Tân lên xã Kỳ Thượng thắp hương cho bố của bạn gái. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã buộc đối tượng này phải về địa phương và lập biên bản vi phạm hành chính.

Chốt chặn dịch Covid-19 từ 154 tiểu ban chống dịch ở huyện Kỳ Anh

Tiểu thương từ xã Lâm Hợp đi từ Bình Dương về chưa hết thời gian cách ly tại gia đình vẫn đi bán hàng ở chợ Kỳ Lạc đã được phát hiện, nhắc nhở, xử lý kịp thời (Ảnh: CTV)

Trong phòng, chống dịch Covid-19, tại 154 thôn trên địa bàn, huyện Kỳ Anh đã huy động hàng trăm cán bộ thôn cùng các tổ chức đoàn thể tham gia.

Theo nắm bắt tại các địa phương, hiện nay dù kinh phí hỗ trợ cho cán bộ thôn tham gia nhiệm vụ chống dịch của tỉnh chưa được phân bổ về, nhưng các xã đều đã có kế hoạch sử dụng một phần nguồn xã hội hóa đóng góp cho địa phương chống dịch để hỗ trợ cho đội ngũ này.

Đến nay, huyện Kỳ Anh đã tiến hành cách ly tập trung 116 người; thực hiện cách ly tại nhà 599 người; hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 3.344 người.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.