Thăm vườn tăng gia của chiến sỹ “sao vuông” ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Tận dụng hơn 300 m2 đất trong khuôn viên UBND xã, Ban CHQS xã Xuân Yên (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã gây dựng nên vườn ươm cây và trồng rau tăng gia sản xuất, cung cấp nguồn rau sạch cho anh chị em trong đơn vị và làm đẹp môi trường cảnh quan.

Thăm vườn tăng gia của chiến sỹ “sao vuông” ở Nghi Xuân

Bên cạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh cơ sở, các chiến sỹ “sao vuông” ở xã Xuân Yên còn làm tốt nhiệm vụ tăng gia sản xuất. Đầu năm 2019, thấy khu đất để không, cỏ dại mọc nên Ban CHQS xã Xuân Yên đề xuất UBND xã cho lực lượng dân quân xây dựng mô hình vườn rau sạch.

Thăm vườn tăng gia của chiến sỹ “sao vuông” ở Nghi Xuân

Ban CHQS xã đã đầu tư khoảng 70 triệu đồng với hơn 300 ngày công của các chiến sỹ dân quân, lắp đặt nhà màng, hệ thống nước tưới, cải tạo đất làm vườn ươm và trồng rau.

Thăm vườn tăng gia của chiến sỹ “sao vuông” ở Nghi Xuân

Anh Võ Văn Tùng – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xuân Yên cho biết: Vườn ươm hiện có 10.000 cây lát xoan, 3.000 cây chuỗi ngọc, 400 cây nguyệt quế và nhiều loại cây cảnh khác.

Thăm vườn tăng gia của chiến sỹ “sao vuông” ở Nghi Xuân

Khu vườn rau được trồng nhiều loại khác nhau như: mồng tơi, rau muống, rau cải, rau dền, khoai lang, các loại rau thơm… Nữ dân quân Trần Thị Huyên chia sẻ: "Của nhà trồng được" nên rau ăn rất yên tâm. Rau trồng được nhiều, nhu cầu sử dụng không hết nên chúng tôi còn mang ra chợ bán, rồi lấy tiền đó mua phân bón.

Thăm vườn tăng gia của chiến sỹ “sao vuông” ở Nghi Xuân

Khu vườn được tưới nước, làm cỏ, bón phân… đều đặn. Công việc chăm sóc vườn được được phân công theo lịch rõ ràng.

Thăm vườn tăng gia của chiến sỹ “sao vuông” ở Nghi Xuân

Theo các chiến sỹ "sao vuông", để cây phát triển được trong mùa hè này, việc quan trọng nhất là tưới nước đầy đủ.

Thăm vườn tăng gia của chiến sỹ “sao vuông” ở Nghi Xuân

Nhờ được chăm sóc cẩn thận, vườn cây phát triển nhanh và xanh tốt. Các cây giống trong vườn ươm này sẽ được cung cấp cho các thôn xóm để trồng bờ rào xanh, góp phần chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Thăm vườn tăng gia của chiến sỹ “sao vuông” ở Nghi Xuân

Nhìn mảnh vườn được bao phủ bởi màu xanh, anh Võ Văn Tùng cho biết : "Việc tăng gia trồng rau, trồng cây không chỉ góp phần phục vụ nguồn thực phẩm sạch cho anh chị em, mà còn tạo môi trường cảnh quan công sở xanh - sạch - đẹp".

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast